Bản tin 27/7: Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương; Cá voi xanh lần đầu xuất hiện ở biển Đề Gi

Bản tin 27/7: Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương; Cá voi xanh lần đầu xuất hiện ở biển Đề Gi

Thứ 4, 27/07/2022 | 08:23
0
Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương; Số ca Covid-19 mới tăng lên 1.460; Cá voi xanh lần đầu xuất hiện ở biển Đề Gi là những tin nổi bật.

Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương

Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 26/7, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đã ký công văn khẩn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương. 

Lãnh đạo UBND Tp.HCM cho hay, theo quy hoạch, tuyến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, mặt cắt ngang tuyến chính 8 làn (2 làn khẩn cấp); tuyến nối Bình Thuận - Chợ Đệm và Tân Tạo - Chợ Đệm mặt cắt 8 làn (2 làn xe thô sơ) được dự kiến mở rộng quy mô 8 làn xe giai đoạn sau năm 2020.

Giai đoạn 1, đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương đã đầu tư tuyến chính 6 làn xe (trong đó có 2 làn dừng khẩn cấp).

Hiện lượng xe qua đường cao tốc rất lớn, quy mô đầu tư giai đoạn 1 của tuyến chính và các tuyến nối được tính toán cách đây hơn 10 năm, không đáp ứng với nhu cầu đi lại. Đường cao tốc thường xuyên ùn tắc, đặc biệt là các dịp cuối tuần, lễ tết; không đảm bảo cho việc kết nối vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Do vậy, UBND Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chủ trì họp cùng với các bộ ngành và địa phương liên quan gồm: Tp.HCM, Long An, Tiền Giang để thống nhất kế hoạch, phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) và giao cho một địa phương nơi có dự án đi qua làm cơ quan có thẩm quyền.

UBND Tp.HCM đánh giá, việc sớm đầu tư mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương là hết sức cần thiết để sớm hoàn thành hệ thống đường cao tốc theo quy hoạch, phát huy hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc, vành đai đang triển khai.

Theo UBND thành phố, hiện mạng lưới giao thông liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn hạn chế và chưa hoàn thiện theo quy hoạch. Đây là một trong những điểm nghẽn khiến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong giai đoạn sắp tới, cần thiết ưu tiên, tập trung đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch đối với các tuyến cao tốc, vành đai để phát huy thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quy hoạch, vùng Tp.HCM có 5 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 276,9km, 2 tuyến vành đai với tổng chiều dài khoảng 287km. Đến nay, mới có 2 tuyến cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Tp.HCM - Trung Lương đưa vào khai thác; đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang xây dựng. Hai tuyến cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Tp.HCM - Mộc Bài đang trong giai đoạn nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Còn đường vành đai 3 Tp.HCM mới khai thác một đoạn 16km qua Bình Dương, 76,34km còn lại vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Đường vành đai 4 Tp.HCM chưa đầu tư theo quy hoạch.

Số ca Covid-19 mới tăng lên 1.460, cao nhất trong khoảng 70 ngày qua

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 26/7 của Bộ Y tế cho biết có 1.460 ca Covid-19 mới, tăng thêm 564 ca so với hôm trước đó. Đây là số ca cao nhất trong khoảng 70 ngày qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.770.304 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.651 ca nhiễm).

Trong ngày 26/7, có 7.107 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.874.075 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 46 ca, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 40 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 4 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 1 ca; ECMO: 0 ca.

Từ 17h30 ngày 25/7 đến 17h30 ngày 26/7 không ghi nhận ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN

Cá voi xanh lần đầu tiên xuất hiện ở biển Đề Gi

Chiều 26/7, ông Đình Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát xác nhận với Dân Trí, vào sáng cùng ngày tại khu vực Hòn Trâu, thuộc vùng biển Đề Gi xuất hiện 2 con cá voi xanh. Nhiều du khách và hướng dẫn viên du lịch đã tận mắt chứng kiến hình ảnh về 2 con cá voi xanh này.

Theo ông Tiến, hai con cá voi xanh này xuất hiện ở vùng biển Hòn Trâu từ 8h sáng đến 11h trưa thì bơi đi. Cả hai dài khoảng trên 12m và ước nặng gần 15 tấn.

Xã hội - Bản tin 27/7: Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương; Cá voi xanh lần đầu xuất hiện ở biển Đề Gi

Hình ảnh 2 con cá voi xanh xuất hiện ở Hòn Trâu (Ảnh: Thanh Toàn/Dân Trí).

Ông Tiến cho biết: "Theo các hướng dẫn viên du lịch tại khu vực biển Đề Gi, hai con cá voi xanh này xuất hiện ở đây đã 2 ngày trước. Cả hai đều bơi theo đàn cá cơm, cá trích đang ở gần bờ để kiếm ăn. Từ trước tới nay, cá voi xanh cũng có đôi lần xuất hiện ở khu vực biển Hòn Trâu vào mùa này nhưng ít".

Anh Đỗ Thanh Toàn (37 tuổi), hướng dẫn viên du lịch ở Đề Gi - Vũng Bồi - cho biết, anh đang dẫn một đoàn khách tham quan cung đường biển Hòn Trâu - Vũng Bồi thì phát hiện một cặp cá voi xanh đang kiếm ăn gần bờ. Chúng bơi theo đàn cá cơm để săn mồi.

Minh Hoa (t/h)

Cao tốc đầu tiên ở phía Nam triển khai thu phí tự động không dừng

Thứ 3, 26/07/2022 | 14:59
Sau 50 ngày thi công và lắp đặt, 25 làn thu phí không dừng trên cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 9h ngày 26/7.

Xe cộ lưu thông như thế nào khi cao tốc TP.HCM – Long Thành thu phí không dừng?

Thứ 3, 26/07/2022 | 13:34
Trong ngày đầu vận hành thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bị ùn ứ, tốc độ di chuyển chậm hướng từ nút giao An Phú đến trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức).

Chỉ mất 6-12 giây để xe qua trạm thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thứ 5, 21/07/2022 | 12:28
Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã chính thức đưa vào vận hành, khai thác hệ thống thu phí không dừng ETC, vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết với Chính phủ.

Khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 trước ngày 31/12

Thứ 4, 20/07/2022 | 18:50
Bộ GTVT vừa ấn định nhiều mốc thời gian cụ thể để dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 khởi công đúng tiến độ.
Cùng chuyên mục

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Vì sao công trình nước sạch đầu tư hơn 11 tỷ đồng “đắp chiếu”?

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:09
Được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Cư M’gar chỉ hoạt động được một thời gian rồi “đắp chiếu” vì hàng loạt vướng mắc, bất cập.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cuộc sống của “mỹ nhân đa tài” Bảo Anh thế nào trước khi công khai con gái?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:59
Vốn là người kín tiếng chuyện đời tư nhưng vào năm 2023 cô liên tục vướng tin mang thai. Mới đây, ca sĩ Bảo Anh công khai con gái đầu lòng gây chú ý.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...