Hút thuốc lá là vấn nạn đang diễn ra trong cuộc sống ngày nay. Khói thuốc lá không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người trực tiếp sử dụng mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt, khói thuốc lá có thể khiến người đang mang thai sinh con tật nguyền hoặc viêm phổi nếu như hít phải.
Trong những năm gần đây, mặc dù tỷ lệ người hút thuốc lá giảm dần nhưng tại một số khu vực, các tỉnh thành, công tác tuyên truyền chưa đến thì số lượng người hút thuốc lá vẫn khá nhiều.
Tại một số khu vực cộng cộng, các thành phố lớn thì việc tuyên truyền nói không với thuốc lá đang diễn ra mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành công. Minh chứng là tỷ lệ người sử dụng thuốc lá tại các thành phố lớn đang giảm mạnh.
Theo số liệu điều tra toàn cầu năm 2015 về tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh từ 13 đến 15 tuổi do Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế thế giới khảo sát: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu ở thanh thiếu niên Việt Nam giảm từ 3,3% trong năm 2017 xuống còn 2,5% trong năm 2014.
Có 90% học sinh đang hút thuốc lá có ý định bỏ thuốc. Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động trong học sinh giảm 66,5% trong năm 2007 xuống còn 47,7% trong năm 2014. Từ những kết quả trên cho thấy hút thuốc lá đang được ngăn chặn và có xu hướng giảm trong học sinh.
Đối với đối tượng là người trưởng thành, so với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà giảm từ 73,1% xuống 59,9%; tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc giảm từ 55,9% xuống còn 42,6%; tỷ lệ hút thuốc thụ động trên các phương tiện giao thông công cộng giảm từ 34,4% xuống còn 19,4%.
Điều này cho thấy ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc và nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng của người dân ngày càng cao.
Để ủng hộ ngày không khói thuốc, nhiều lãnh đạo cấp thành phố, ca sỹ, diễn viên và hàng ngàn bạn trẻ là những học sinh sinh viên tại các trường THCS, THPT