TP.HCM phong tỏa nơi ở của tài xế Grab dương tính với SARS-CoV-2

TP.HCM phong tỏa nơi ở của tài xế Grab dương tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 17/06/2021 | 22:56
0
Ngay khi phát hiện 1 tài xế Grab dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã phong tỏa nơi ở của người này tại hẻm 224/20/9 đường Thạnh Xuân 22, quận 12.

Chiều 17/6, đại diện trạm Y tế phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn là tài xế giao hàng Grab. Trường hợp này chưa xác định được nguồn lây.

Theo cơ quan y tế, tài xế Grab không có triệu chứng mắc bệnh trước đó. Trong lúc giao hàng, người này thấy khu vực lấy mẫu xét nghiệm nên vào xếp hàng lấy mẫu. Sau đó, tài xế cho kết quả dương tính.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đưa tài xế Grab đi cách ly, đồng thời phong tỏa nơi ở người này tại hẻm 224/20/9 đường Thạnh Xuân 22, quận 12, TP.HCM. Những người sống tại hẻm trên cũng được đưa đi cách ly tập trung trong ngày.

Ngành y tế phường Thạnh Xuân cho biết đang lập danh sách những người thân, hàng xóm cũng như khách hàng từng tiếp xúc với người bệnh để kêu gọi khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Trong buổi họp báo do sở Y tế phối hợp sở Thông tin Truyền thông TP.HCM tổ chức vào tối 14/6, đã có câu hỏi đặt ra về khả năng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối với tài xế công nghệ.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý giao thông đường bộ, sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, theo số liệu do các công ty kinh doanh đăng ký với ngành chức năng, địa phương đang có hơn 170 nghìn tài xế công nghệ đang hoạt động.

Trong đó, GrabBike là 25 nghìn người, BeBike là 4,2 nghìn người, Lazada là 1,1 nghìn người, Tiki là 300 người và nhiều nhất là GoJek với 130 nghìn người.

“Đội ngũ tài xế công nghệ vận chuyển người và vận chuyển hàng hóa, nhiều nhất là giao nhận thức ăn nên có nhiều khả năng lây bệnh. Tuy nhiên, sự có mặt của họ rất cần thiết vì cung cấp nhu cầu thiết yếu cho người dân trong lúc giãn cách xã hội, hạn chế ra ngoài”, ông Hải nhận định.

Do đó, hồi tháng 5/2021, lãnh đạo sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã tổ chức họp với các công ty kinh doanh, yêu cầu nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành giao thông.

Trong văn bản ngày 18/5 gửi đến các công ty, sở Giao thông Vận tải TP.HCM yêu cầu tài xế phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m khi giao hàng, thường xuyên khai báo y tế hay phải từ chối chở người không chấp hành biện pháp chống dịch.

Cũng theo ông Hải, công ty vận hành phần mềm phải cung cấp lịch trình tài xế khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng để truy vết. Nhưng, do đối tượng tài xế công nghệ không có đơn vị nào quản lý nên chỉ có thể vận động, tuyên truyền, phối hợp giám sát.

Cùng ngày 17/6, đại diện UBND quận Bình Tân xác nhận, có 26 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến công ty CP thực phẩm Trung Sơn - chi nhánh Khu công nghiệp Tân Tạo.

Nguồn lây ban đầu liên quan đến ổ dịch tại phường An Lạc, quận Bình Tân. Hai ca đầu tiên là một cặp vợ chồng đi khám và phát hiện dương tính.

Sau khi nhận thông tin, UBND quận Bình Tân đã chỉ đạo xử lý, phong tỏa công ty, đồng thời truy vết các F1, F2.

Hiện tại, 26 ca dương tính tại công ty trên đã được đưa đi cách ly tập trung. Nơi ở của những công nhân này cũng được cơ quan chức năng phong tỏa để tránh lây lan trong cộng đồng.

Báo cáo tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào chiều 17/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, từ 6h ngày 16/6 đến 6h ngày 17/6, trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ghi nhận 137 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Trong đó có 44 trường hợp trong khu phong tỏa, 73 trường hợp trong khu cách ly, 1 trường hợp nhập cảnh trái phép, 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp, 12 trường hợp phát hiện qua tầm soát tại bệnh viện.

Từ 6h ngày 17/6 đến 16h cùng ngày, Thành phố này ghi nhận thêm 24 trường hợp trong khu phong tỏa được phát hiện nghi nhiễm Covid-19.

Hiện tại, để đảm bảo công tác phòng chống dịch được xuyên suốt và kịp thời, vào 16h hàng ngày, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đều tổ chức họp trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện.

Từ ngày mai (18/6), chính quyền TP.Thủ Đức và các quận, huyện sẽ thành lập lại các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15 trên địa bàn.

Hà Nội: Phong toả tạm thời toà nhà Fraser Suites ở quận Tây Hồ

Thứ 7, 29/05/2021 | 19:16
Ngay sau khi nam chuyên gia Nhật Bản có kết quả nghi ngờ mắc Covid-19, lực lượng đã phong toả tạm thời tổ hợp TTTM, khách sạn số 51 Xuân Diệu, phường Quảng An.

Tài xế Grab (BN 3880) lây nhiễm cho 2 người ở Đà Nẵng

Thứ 3, 18/05/2021 | 07:00
Trong số 7 ca mắc Covid-19 mới ở Đà Nẵng, 2 ca là F1 của nam tài xế Grab (BN 3880).

Đà Nẵng xét nghiệm diện rộng phát hiện tài xế Grab dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 16/05/2021 | 11:38
Anh L. di chuyển rất nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng và Quảng Nam, có ngày dự 2 tiệc cưới. Chỉ đến khi lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, người này mới phát hiện bệnh.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.