Tp.HCM: Sân bay, bến xe lên phương án chống ùn tắc dịp Tết Nguyên đán

Tp.HCM: Sân bay, bến xe lên phương án chống ùn tắc dịp Tết Nguyên đán

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 10/01/2023 | 15:23
0
Trong khi các tuyến xe liên tỉnh bán gần hết vé thì Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng dự báo lượng khách dịp Tết sẽ tăng cao, cần sẵn sàng phương án điều tiết giao thông.

Nhiều nhà xe đã bán hết vé giường nằm 

Tính đến ngày 10/1, nhiều nhà xe ở Tp.HCM đã bán hết vé giường nằm đi các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên... các ngày 26, 27, 28 tháng Chạp. 

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc hãng xe Phương Trang cho biết, vé Tết Nguyên đán, từ ngày 20 - 29 tháng Chạp công ty đã bán hết vé, vé trước ngày 20 tháng Chạp thì còn nhiều.

Tương tự, ông Võ Văn Tám, chủ nhà xe Cô Hai chạy tuyến (Sài Gòn - Gia Lai) cũng cho biết, vé Tết Nguyên đán công ty đã bán hết cách đây gần 1 tháng. So với những năm không dịch, lượng vé bán ra ít hơn, tuy nhiên so với năm ngoái, năm nay lượng khách về quê đông hơn.

Dân sinh - Tp.HCM: Sân bay, bến xe lên phương án chống ùn tắc dịp Tết Nguyên đán

Các tuyến xe liên tỉnh từ Tp.HCM đã bán gần hết vé.

Ông Trần Thanh Việt, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Vận tải Bến xe Miền Đông mới cho biết, có 22 doanh nghiệp vận tải tại bến xe đăng ký kế hoạch bán 71.102 vé, hiện đã bán được 44.185 vé, còn lại 28.078 vé.

Một số tuyến đi tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ ngày 26 đến 28 âm lịch đã hết vé xe giường nằm nhưng ghế ngồi vẫn còn nhiều nhất là trước ngày 24 tháng Chạp.

Để đảm bảo đủ xe phục vụ hành khách, bến xe đã bố trí tăng cường xe trong trường hợp hành khách tăng đột biến. Bến cũng đã đề nghị thanh tra Sở GTVT tăng cường xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” xe hợp đồng hoạt động như xe tuyến cố định trá hình xung quanh khu vực bến xe.

Trong khi đó, ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cho biết, hiện lượng khách đi lại ở bến đã giảm do phần lớn tuyến xe khách cố định đã dời sang Bến xe Miền Đông mới (Tp.Thủ Đức).

Bến cũ chỉ còn phục vụ các tuyến đi Tây Nguyên và các tuyến có lộ trình đi qua QL13, 14. Hiện, trong bến các nhà xe đã bán được hơn 90% vé xe Tết vào các ngày 26, 27, 28 tháng Chạp và chủ yếu là các xe giường nằm, xe ghế ngồi vẫn còn nhiều.

Sân bay đạt lượng khách kỷ lục sau dịch

Đại diện Cảng Hàng khôn Quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, ngày 8/1 vừa qua, đón hơn 116.000 lượt khách, trong đó có hơn 61.500 khách đi và hơn 55.000 khách đến với gần 780 chuyến bay.

Riêng lượng khách quốc tế đạt 38.000 lượt, cao nhất sau dịch Covid-19 khi một số chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cùng thời gian này, nhiều người dân đến ga đến quốc tế chờ đón người thân từ các nơi trên thế giới quay về Việt Nam đón Tết cổ truyền. Trong đó, có cả người Việt sinh sống làm việc tại Trung Quốc trở về Việt Nam.

Dự kiến cao điểm Tết Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 115.000 lượt khách mỗi ngày. Trước Tết, khách qua sân bay dự báo đông nhất ngày 20/1 (29 tháng Chạp) với gần 123.000 người, sau kỳ nghỉ Tết (29/1 - mùng 8 Tết) lượng khách lên đến hơn 144.000 lượt.

Dân sinh - Tp.HCM: Sân bay, bến xe lên phương án chống ùn tắc dịp Tết Nguyên đán (Hình 2).

Sân bay Tân Sơn Nhất đã lên phương án chống ùn tắc khi số lượng các chuyến bay quốc tế tăng cao.

Trong phương án tăng năng lực khai thác cho sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết, Cục Hàng không hiện cho phép các hãng bay được thêm slot (lượt cất/hạ cánh) lên tối đa 44 chuyến mỗi giờ vào toàn bộ thời gian ban ngày, từ 6h đến 23h55, thay vì hai khung giờ 9h-14h55 và 18h-21h55 như trước.

Với chuyến bay đêm (từ 0h đến 5h55), mỗi tiếng có tối đa 36 lượt, thay vì 32 lượt như kế hoạch ban đầu. Tăng bay đêm giúp áp lực cho các nhà ga, hạn chế tình trạng ùn ứ ban ngày.

Tần suất chuyến bay dày đặc, khu vực đón trả khách trước ga quốc nội bị đánh giá căng thẳng trong dịp Tết, khi hàng nghìn người dồn đến mỗi khi máy bay hạ cánh. Để hạn chế khách phải chen chúc chờ xe, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị vận tải có phương án tăng taxi, ô tô công nghệ vào sân bay lên 13.000-14.000 lượt mỗi ngày, cao hơn ngày thường 1.500-2.500 lượt.

Việc tăng cường lượng ôtô đưa đón sẽ gây ra ùn tắc ở phía ngoài khu vực sân bay do thiếu chỗ đậu xe, nhất là giờ cao điểm. Để giải quyết vấn đề này, khu đất rộng 3.500m2, tiếp giáp lối vào ga quốc tế và góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà được đề xuất làm bãi đậu cho taxi, xe công nghệ trong khi chờ đón khách dịp Tết.

Ngoài ra, các tuyến xe buýt tại sân bay được kéo dài thời gian hoạt động vào ban đêm, để đáp ứng nhu cầu khách đi lại tăng cao.

Tăng cường giải pháp chống ùn tắc giao thông khu vực Hà Nội và Tp.HCM

Thứ 3, 06/12/2022 | 11:30
Cục CSGT đề nghị Công an Hà Nội, Công an Tp.HCM và một số địa phương lân cận tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông.

Tp.HCM: Dự kiến bến xe đông đúc, sân bay "hạ nhiệt" trong dịp lễ 2/9

Thứ 2, 22/08/2022 | 11:49
Dịp lễ Quốc khánh 2/9, dự báo lượng khách đi lại bằng xe khách sẽ tăng mạnh, còn hàng không sẽ giảm nhiệt sau thời dài cao điểm hè 2022.

Bộ GTVT triển khai 8 nhóm giải pháp chống ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông

Thứ 6, 20/05/2022 | 10:47
Bộ GTVT hướng đến mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10% mỗi năm, tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người tử vong và bị thương do TNGT đường bộ so với năm 2020.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.