TP.HCM: Tạm dừng nghi lễ tôn giáo, dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc

TP.HCM: Tạm dừng nghi lễ tôn giáo, dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 27/05/2021 | 17:27
0
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu: Tạm thời ngưng hoạt động quán ăn, cà phê vỉa hè, nghi lễ tôn giáo, cơ sở làm đẹp, hoạt động ăn uống tại các khách sạn…

Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm trong đêm

Theo thông tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến 10h ngày 27/5, TP.HCM ghi nhận thêm 12 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp. Từ đó nâng tổng số ca nghi nhiễm lên tới 25 trường hợp.

Trong số 25 trường hợp này, có 20 người sinh hoạt cùng trong Hội thánh, 2 người là tiếp xúc gần gia đình người nghi nhiễm tham gia Hội thánh và 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm làm việc tại phường 10, quận Phú Nhuận.

Trước đó, trong bản tin vào 7h cùng ngày, địa phương đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm là những thành viên của Hội thánh này. Trong đó có 3 trường hợp ghi nhận từ tối 26/5. Tổng số người của Hội thánh đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 27 người, tại 7 quận huyện.

TP.HCM đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nghi nhiễm, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan.

Tổng số địa điểm đang được phong tỏa để xử lý dịch gồm 10 điểm gồm: huyện Hóc Môn (6 điểm), quận Tân Phú (1 điểm), quận Gò Vấp (1 điểm), quận 12 (1 điểm), quận Phú Nhuận (1 điểm).

Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trong đêm là 127 mẫu (70 F1 và 57 F2), 279 mẫu xét nghiệm mở rộng. Hôm nay (27/5) sẽ tiếp tục tầm soát tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa.

Sự kiện - TP.HCM: Tạm dừng nghi lễ tôn giáo, dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc

HCDC đã tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm từ tối 26/5 ngay khi phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Lãnh đạo HCDC cho biết: “Đánh giá sơ bộ cho thấy, đây là một chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, được phát hiện nhờ các trường hợp có triệu chứng đi khám tại cơ sở y tế. Mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên việc tổ chức truy vết, tầm soát phải thần tốc quyết liệt, hiệu quả”.

Vì thế, người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tự giác khai báo y tế, nhất là có sinh hoạt hoặc liên hệ với tổ chức Hội thánh này mà chưa được chính quyền hoặc cơ quan y tế liên hệ.

Báo cáo của sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM cho biết, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt do UBND phường 3 quận Gò Vấp cấp vào tháng 10/2006.

Hội này này có 60 người sinh hoạt tại địa chỉ nhà riêng trên địa bàn phường 3 quận Gò Vấp, do ông Phương Văn Tân làm đại diện.

Chưa xác định được nguồn lây nhiễm

Báo cáo với lãnh đạo UBND TP.HCM trong cuộc họp vào trưa 27/5, phía ban Tôn giáo, sở Nội vụ Thành phố cho biết, trên địa bàn TP.HCM có 145 điểm, nhóm sinh hoạt giống như Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là nơi phát hiện chuỗi lây nhiễm vừa phát hiện.

“Qua trao đổi với mục sư đại diện Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, người này cho biết từ khi có công văn về phòng, chống dịch của UBND TP.HCM, mục sư không đi truyền giáo bên ngoài, không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ nước ngoài. Do vậy đến nay chưa xác định được nguồn lây nhiễm ban đầu”, phía ban Tôn giáo, sở Nội vụ TP.HCM cho hay.

Cơ quan quản lý hoạt động tôn giáo cũng đề xuất ngưng các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự có tập trung từ 10 người trở lên.

Các chùa, nhà thờ không được phép mở cửa đón khách. Đối với Phật giáo, đề nghị tổ chức cầu nguyện trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, ngưng tổ chức cầu nguyện tại các cơ sở.

Những hoạt động mang tính nội bộ, đặc biệt là các hoạt động an cư kiết hạ, ban Tôn giáo sẽ phối hợp với cơ quan y tế để xét nghiệm ngẫu nhiên, nếu không có trường hợp dương tính thì các hoạt động này vẫn được phép tiến hành.

Sự kiện - TP.HCM: Tạm dừng nghi lễ tôn giáo, dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc (Hình 2).

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tạm dừng nghi lễ tôn giáo và dịch vụ không thiết yếu từ 18h ngày 27/5.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để hạn chế thấp nhất việc giao lưu.

“TP.HCM đã tạm ngừng các quán ăn lề đường, tuy nhiên hiện nay việc tụ tập tại các quán vỉa hè còn diễn ra khá nhiều, nhiều người không đeo khẩu trang. Vì thế, chính quyền địa phương phải xử lý nghiêm các hàng quán này, đặc biệt ở phố đi bộ, nếu ai không đeo khẩu trang thì phạt ngay”, ông Dương Anh Đức nói.

Chỉ đạo tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra, các quán hàng, trà đá... vỉa hè cũng không được bán tại chỗ, chỉ bán mang về.

“TP.HCM sẽ tạm dừng tất các nghi lễ tôn giáo. Các hoạt động nội bộ tại cơ sở tín ngưỡng, thờ tự không được tập trung quá 10 người. Tạm dừng các tiệm làm đẹp, hớt tóc, gội đầu. Các dịch vụ không thiết yếu bị tạm dừng hoạt động. Dự kiến chiều nay UBND TP.HCM sẽ có văn bản chính thức”, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng F0 trong cộng đồng vì chưa xác định được nguồn lây. Do vậy, ông Phong giao cho sở Y tế cần tìm ra nguồn lây từ ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, phải xác định mức độ dịch bệnh để tiến hành giãn cách xã hội những nơi có nguy cơ cao.

TP.HCM: Phát hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại quận Gò Vấp

Thứ 5, 27/05/2021 | 09:59
Tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến thời điểm sáng nay, số trường hợp phát hiện nghi nhiễm Covid-19 ở chuỗi lây nhiễm này là 13 người.

TP.HCM: Ghi nhận 1 ca nghi nhiễm Covid-19 tại huyện Hóc Môn

Thứ 4, 26/05/2021 | 23:09
Tối 26/5, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin, ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cư trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

TP.HCM: Kiểm soát dịch bệnh, dừng tổ chức hoạt động lễ hội, tôn giáo

Thứ 2, 15/02/2021 | 19:54
Tính đến ngày 15/2, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM là chùm ca bệnh liên quan sân bay Tân Sơn Nhất đã tương đối ổn định, cơ bản được kiểm soát.
Cùng tác giả

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.