Nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực
Ngày 4/9, UBND Tp.HCM tổ chức hội nghị kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 do Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được cùng hai Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Hoàng Nguyên Dinh chủ trì.
Tại phiên họp, các sở ban ngành lần lượt báo cáo kết quả trong thời gian qua. Theo đó, Tp.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%. Du lịch đón 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5%, cùng 35,49 triệu lượt khách nội địa.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, trong đó ngành chế biến, chế tạo giữ vai trò dẫn dắt. Kim ngạch xuất khẩu đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82%; nhập khẩu đạt 72,69 tỷ USD, tăng 11,86%.
Hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận kết quả nổi bật. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 10,06 tỷ USD, tăng 167,3% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng, Tp.HCM có 38.253 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,92%.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Tp.HCM duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Thu ngân sách nhà nước đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán và tăng 19,2%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 85.141 tỷ đồng, tương đương 57,7% kế hoạch năm. Thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 216/921 dự án tồn đọng.
Trong lĩnh vực đô thị, Tp.HCM phát triển khoảng 12,27 triệu m² sàn nhà ở, di dời 2.987 căn nhà tạm ven kênh, rạch, vượt kế hoạch năm. Chiến dịch “150 ngày đêm” đã hoàn thiện 829/1.044 phòng học. Hạ tầng số tiếp tục được triển khai tại 168 xã, phường, đặc khu; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Những kết quả trên cho thấy nền kinh tế thành phố đang duy trì sức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được, không thể chỉ nhìn vào các con số tăng trưởng mà bỏ qua những vấn đề đang tác động trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp.
Đáng chú ý, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn còn cao. Đây là vấn đề cần được thành phố nhìn nhận thẳng thắn, bởi sức khỏe của doanh nghiệp có mối liên hệ trực tiếp với sức khỏe của nền kinh tế.
Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng cần phải phân tích rõ nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, thu hẹp hoạt động hoặc rời thị trường. Trong đó, chi phí sản xuất, giá năng lượng, sức mua và những tác động từ chính sách thương mại quốc tế đang tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp.
Đặc biệt, ông lưu ý việc cải thiện môi trường kinh doanh phải đi vào thực chất, thay vì chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu tăng trưởng hay số lượng doanh nghiệp thành lập mới.
Không để doanh nghiệp “mắc kẹt” vì thủ tục
Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát những quy trình còn rườm rà, những thủ tục làm tăng chi phí và thời gian của doanh nghiệp để kịp thời cắt giảm, đơn giản hóa.
Theo ông, thành phố phải tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án, đưa nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo thêm việc làm và đóng góp cho tăng trưởng.
Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt 57,7% kế hoạch năm. Chủ tịch UBND Tp.HCM yêu cầu các đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân ở từng dự án, hoàn thiện hồ sơ đối với những dự án còn thiếu thủ tục và đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đủ điều kiện triển khai.

Chủ tịch UBND Tp.HCM phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Không chỉ nguồn vốn đầu tư công, nguồn lực từ khu vực tư nhân cũng phải được khơi thông. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, thành phố đang có nhiều dự án lớn được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng. Vì vậy, các vướng mắc liên quan đến thủ tục, quy hoạch, đất đai và các điều kiện triển khai cần được xử lý quyết liệt.
Đến nay, Tp.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 216/921 dự án tồn đọng. Chủ tịch UBND Tp.HCM yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại các dự án, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và không để những dự án có khả năng triển khai tiếp tục kéo dài.
Cùng với đó, thành phố phải khẩn trương hoàn thiện các văn bản để triển khai các luật mới về phát triển đô thị dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10. Những nội dung đã rõ phải triển khai ngay; những vấn đề chưa rõ phải làm cho rõ, không để tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm.
Công tác quy hoạch cũng được yêu cầu đẩy nhanh nhằm tạo nền tảng cho phát triển đô thị và thu hút đầu tư. Các sở, ngành phải hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở quy định pháp luật mới, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng và các dự án phát triển.
Trong lĩnh vực hạ tầng, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu các dự án giao thông, nhà ở và các công trình trọng điểm phải được triển khai với tinh thần quyết liệt. Dự án chưa hoàn thành hồ sơ phải hoàn thiện, dự án đủ điều kiện phải nhanh chóng đưa vào thực hiện.
Đối với nhà ở xã hội, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và người lao động. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững.
Chủ tịch UBND Tp.HCM cũng yêu cầu bộ máy sau sắp xếp phải hoạt động hiệu quả hơn, không chỉ tinh gọn về tổ chức mà phải tạo chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực y tế, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, xây dựng hồ sơ sức khỏe người dân, nâng cao năng lực phòng, chống và điều trị bệnh. Giáo dục cũng được yêu cầu bảo đảm tiến độ phát triển trường lớp, trong đó tiếp tục hoàn thiện số phòng học còn lại trong chiến dịch “150 ngày đêm”.
Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, từ nay đến cuối năm, Tp.HCM còn khối lượng công việc rất lớn. Thành phố phải vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa giải quyết những điểm nghẽn đang cản trở doanh nghiệp và các dự án.
Tinh thần được người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh là “không chờ đợi, không né tránh”. Việc gì chưa rõ phải làm cho rõ, việc gì đã cam kết phải hoàn thành, từng nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và có sản phẩm cụ thể.
Trong bối cảnh Tp.HCM đang đặt mục tiêu tăng tốc phát triển, việc giữ chân doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực tư nhân và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ là một trong những yếu tố quyết định sức bật của nền kinh tế trong những tháng cuối năm.
