Thanh Hóa sở hữu loạt lợi thế hút vốn
Ngày 18/9, Hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Tp.HCM và Thanh Hóa được tổ chức với sự phối hợp của VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, VCCI Tp.HCM, Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại khu vực phía Nam cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hai địa phương.
Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, cho rằng Thanh Hóa và Tp.HCM có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau. Thanh Hóa có không gian phát triển rộng, Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống khu công nghiệp và dư địa lớn về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, logistics. Trong khi đó, Tp.HCM có cộng đồng doanh nghiệp giàu kinh nghiệm và khả năng kết nối sâu với thị trường trong nước, quốc tế.
Theo ông Hiệu, sự khác biệt về lợi thế mở ra dư địa hợp tác đáng kể. Doanh nghiệp hai địa phương có thể kết nối để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy các cơ hội đầu tư.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình.
Về phía Thanh Hóa, đại diện Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết địa phương đang có nhiều lợi thế để mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Tp.HCM.
Thanh Hóa hiện là địa phương có Khu kinh tế Nghi Sơn, Cảng nước sâu Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân, hệ thống khu công nghiệp và nhiều dư địa phát triển công nghiệp, logistics, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Thanh Hóa đạt 43.289,5 tỷ đồng, vượt dự toán được giao và tăng cùng kỳ; có 2.905 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 96,8% kế hoạch năm. Những kết quả này được địa phương nhìn nhận là một phần phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh.
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2023 - 2025, Thanh Hóa đã thu hút 8 dự án dự án của các nhà tư vấn đến từ Tp.HCM với tổng vốn khoảng 38.700 tỷ đồng. Một số dự án quy mô lớn trong lĩnh vực cơ khí, công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp đã được phát triển khai, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và tạo động lực tăng trưởng mới.
Theo đại diện Sở Tài chính Thanh Hóa, những kết quả này là nền tảng để hai địa phương tiếp theo tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.
Từ giao dịch đến đầu chuỗi liên kết dài hạn
Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá cho rằng, hiện nay lĩnh vực đầu tiên là kết nối, thu hút nhà đầu tư Tp.HCM nghiên cứu đầu tư vào các trung tâm kinh tế động lực, các trụ cột phát triển và hành lang kinh tế của Thanh Hóa.
Thanh Hóa cũng mong muốn kết nối với doanh nghiệp Tp.HCM trong việc phát triển các chương trình du lịch liên kết, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng biển với du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch về nguồn và khám phá sản văn hóa.
Ở lĩnh vực thương mại, địa phương đặt mục tiêu quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng Thanh Hóa, từng bước hình thành những kênh phân phối ổn định và bền vững tại Tp.HCM cũng như thị trường Nam.
Bên cạnh đó, Thanh Hóa có nguồn sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và hàng hóa đặc biệt, trong khi Tp.HCM có thị trường tiêu dùng lớn, hệ thống phân phối đa dạng và mạng lưới doanh nghiệp rộng rãi.

Sản phẩm địa phương được trưng bày với mẫu mã hình ảnh Trống đồng liên quan đến văn hóa xa xưa.
Ngoài ra, hai địa phương định hướng hợp lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển tài năng trí tuệ, nâng cao chất lượng nhân lực và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh….
Trong khi đó, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hoá - Ninh Bình cho rằng, vai trò của tổ chức đại diện doanh nghiệp tiếp tục làm cầu nối sau nghị viện, hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu thông tin, kết nối đối tác và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình hợp tác.
Thước đo của một chương trình xúc tiến thương mại, theo ông Hiệu, không chỉ nằm ở số biên bản được ký kết tại sự kiện mà quan trọng hơn là số cơ hội tiếp tục được theo đuổi và số kết nối được thực hiện hóa sau hội nghị.
Từ góc doanh nghiệp, đây cũng là yêu cầu đặt ra khi các cuộc xung đột tiến trình thương mại ngày càng chuyển từ giới thiệu chung sang kết nối theo nhu cầu cụ thể. Doanh nghiệp Thanh Hóa cần chủ động giới thiệu sản phẩm, năng lượng và nhu cầu hợp tác; doanh nghiệp Tp.HCM có thể tìm kiếm thêm cơ hội về thị trường, nguồn cung cấp, đầu tư và sản xuất chuỗi mở rộng tại Thanh Hóa.
Định hướng này phù hợp với tinh thần hợp tác mà ban tổ chức đặt ra: từ "biết nhau" sang "hiểu nhau", từ "trao đổi thông tin" sang "bắt tay hợp tác".

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tp.HCM.
Đại diện Sở Công thương Tp.HCM ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở chia sẻ, thời gian qua, Tp.HCM đã chủ động phát triển các chương trình hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, việc tăng cường liên kết với các địa phương khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ (trong đó có tỉnh Thanh Hoá).
Đối với Tp.HCM, thành phố xác định cộng đồng doanh nghiệp là một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, thành phố luôn quan tâm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để tham gia đầu tư, phát triển các dự án lớn.
Trong quá trình đó, chính quyền thành phố xác định vai trò trò chơi của mình không chỉ là quản lý mà còn phải đồng hành, hỗ trợ và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.
"Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp khi đến với Tp.HCM sẽ tìm thấy những cơ hội hợp tác. Về phía chính quyền, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả" ông Út cho hay.
Theo đại diện Sở Công thương, chính quyền tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, còn doanh nghiệp đóng góp nguồn lực, tạo ra giá trị và cùng thành phố giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển.
Đặc biệt, đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển khai, từ thủ tục đầu tư, tiêu chuẩn thiết bị bằng, hạ tầng cho các vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động.
Đối với lĩnh vực công nghiệp, Tp.HCM đang tiếp tục nhanh chóng, phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp, qua đó tạo thêm không gian cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp chuyên nghiệp. Không chỉ ngoài nước mà cả các doanh nghiệp trên cả nước.
Về phía Tp.HCM, ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM, nhấn mạnh hội nghị diễn đàn ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM đang mở rộng liên kết sau quá trình hợp nhất không phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo ông, mạng lưới doanh nghiệp của thành phố đang có quy mô lớn, tạo thêm điều kiện để mở rộng kết nối với các địa phương. Mối liên hệ giữa Tp.HCM và Thanh Hóa không chỉ được tạo từ hoạt động kinh tế mà còn có nền tảng từ cộng đồng người Thanh Hóa sinh sống, làm việc tại phương Nam trong nhiều thập niên.
Nhiều người Thanh Hóa đã trở thành doanh nhân, chủ doanh nghiệp và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của Tp.HCM.
Từ nền tảng đó, nghị viện lần này được kỳ vọng tạo ra một kênh kết nối mới giữa quê hương Thanh Hóa và cộng đồng doanh nghiệp Tp.HCM. Trong thời gian tới, tâm trí được đặt vào việc xây dựng giới hạn liên kết trong sản xuất, phân phối, hậu cần, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thay vào đó chỉ dừng ở các đơn giao dịch.
Thông qua công việc kết nối thị trường lớn của Tp.HCM với không gian phát triển và nguồn lực của Thanh Hóa, hai hướng dẫn hình thành những chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao hơn.
Khi các kết nối được duy trì sau nghị hội và chuyển hóa thành dự án, đơn hàng, hợp đồng đầu tư, hợp tác sản xuất hay phân phối, hoạt động xúc tiến thương mại mới thực sự tạo ra hiệu quả lâu dài cho doanh nghiệp.
Phùng Sơn