Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng
Liên quan đến vấn đề giải ngân đầu tư công trên địa bàn Tp.HCM, Sở Tài chính Tp.HCM đã có văn bản báo cáo về tình hình giải ngân đầu tư công và kế hoạch mục tiêu cho việc "thúc" tiến độ hàng loạt dự án trọng điểm giải ngân đúng thời hạn.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, Tp.HCM, sau 7 tháng đầu năm 2026, Tp.HCM đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương gần 147.600 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số vốn thực tế giải ngân mới đạt khoảng 63.768 tỷ đồng, tương đương 43,2%. Thành phố đặt mục tiêu đến hết quý III đạt tối thiểu 70% và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm.
Sở Tài chính Tp.HCM thông tin, cho đến ngày 31/7, Thành phố đã phân bổ, giao chi tiết 147.599,166 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Đây là cơ sở quan trọng để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong những tháng còn lại của năm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn cần được tăng tốc.

Việc giải phóng mặt bằng tại một số dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tp.HCM còn chậm.
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện nay, trên địa bàn Tp.HCM đang triển khai hàng loạt các dự án, công trình giao thông trọng điểm, ví dụ như: Tuyến Vành đai 3; Vành đai 2; Vành đai 4 Tp.HCM; Cao tốc Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài… dự án mở rộng Quốc lộ 13; Tuyến đường ven sông Sài Gòn… tuy nhiên, hiện nay việc giải phóng mặt bằng tại các dự án trên vẫn còn vướng mắc.
Đơn cử như tuyến Vành đai 4, Tp.HCM, thông tin từ Phòng phát triển đô thị Tp.HCM cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương đang khẩn trương tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, tăng tốc giải ngân đền bù để đạt từ 30 - 50% đảm bảo điều kiện thi công.
Tuyến đường Vành đai 2, Tp.HCM hiện nay dù mặt bằng đã được bàn giao và từng đoạn của dự án được triển khai thi công, nhưng theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tp.HCM, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Đơn vị này đang phối hợp với địa phương để yêu cầu xử lý sớm công tác này, bên cạnh đó, những khu vực nào được bàn giao tiếp nhận bằng bằng sẽ được triển khai sớm.
Hay tuyến đường ven sông Sài Gòn được đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, đi qua khu vực Tp.Thuận An, Bình Dương cũ (hiện nay qua các phường như Thuận An; Lái Thiêu và Bình Hoà) vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công chậm.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bình Hoà thông tin, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ven sông Sài Gòn đang được các đơn vị địa phương tập trung đẩy mạnh.
Theo ông Tâm, UBND phường Lái Thiêu là đơn vị chủ đầu tư dự án, các địa phương có tuyến đường đi qua phối hợp thực hiện. Riêng UBND phường Bình Hoà đã khảo sát liên tục, họp lấy ý kiến người dân và có phương án thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đó, riêng phường Bình Hoà đặt mục tiêu đến cuối năm phải phân bổ số vốn gần 2.000 tỷ đồng cho dự án trên.

Đường ven sông Sài Gòn (bên trái) đoạn qua địa phận phường Bình Hoà Tp.HCM, các địa phương đang tăng tốc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đồng bộ.
Theo báo cáo từ Sở Tài chính Tp.HCM, hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ then chốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Tp.HCM sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 1279, tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các dự án, nhất là công trình trọng điểm.
Thành phố cũng tiếp tục xử lý các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, nhằm sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, đồng thời hạn chế lãng phí, thất thoát. Kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc sẽ được cập nhật thường xuyên trên các hệ thống dữ liệu được Thành phố sử dụng để theo dõi.
Trong nhóm dự án hạ tầng lớn, Tp.HCM yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ các tuyến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Tp.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Tp.HCM - Mộc Bài và Vành đai 4 Tp.HCM, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2026.
Đặt mục tiêu giải ngân 100%
Đại diện Sở Tài chính cho rằng, việc tăng tốc giải ngân đầu tư công được đặt trong mục tiêu lớn hơn của Tp.HCM là đạt tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.
Với hơn 63.700 tỷ đồng đã giải ngân sau 7 tháng, bài toán đặt ra trong 5 tháng cuối năm là phải tạo được sự bứt tốc đáng kể. Cùng với việc phân bổ vốn, trọng tâm của Tp.HCM hiện nay là bảo đảm vốn được đưa vào công trình, công trình được thi công đúng tiến độ và nguồn lực đầu tư công nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực hạ tầng, không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới cho Thành phố.
Trong bối cảnh đó, Tp.HCM xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.

Tp.HCM đặt mục tiêu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án công trình giao thông trọng điểm.
Theo Sở Tài chính, trong những tháng cuối năm, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời theo dõi, hỗ trợ các dự án quy mô lớn đã khởi công từ đầu năm để bảo đảm thi công liên tục, đúng tiến độ và sớm đưa vào khai thác.
Một trong những yêu cầu đáng chú ý được Tp.HCM đặt ra là đến hết quý III/2026 phải đạt tối thiểu 70% kế hoạch vốn, sau đó phấn đấu đến hết quý IV đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo thông tin từ Sở Tài chính, để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân.
Đặc biệt, những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xử lý nghiêm. Thành phố cũng sẽ điều hành linh hoạt việc bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn, kiên quyết cắt giảm vốn tại các dự án chậm tiến độ, chưa có khả năng giải ngân ngay để chuyển sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.
Một cơ chế giám sát mới cũng được nhấn mạnh là theo dõi, đánh giá kết quả giải ngân bằng các tiêu chí, chỉ số KPI. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm tiến độ sẽ được áp dụng cơ chế cảnh báo "thẻ vàng", "thẻ đỏ"; ngược lại, các đơn vị có kết quả giải ngân tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng theo từng quý.
Phùng Sơn