Bản tin 18/10: Tp.HCM thuê tư vấn giám định sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Xác định danh tính bé trai tử vong ở thác Ma

Bản tin 18/10: Tp.HCM thuê tư vấn giám định sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Xác định danh tính bé trai tử vong ở thác Ma

Thứ 3, 18/10/2022 | 05:00
0
Tp.HCM thuê tư vấn giám định sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Xác định danh tính bé trai tử vong ở thác Ma; Số mắc Covid-19 và ca nặng tăng mạnh là các tin nổi bật.

Tp.HCM thuê tư vấn giám định sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

Theo Lao Động, ngày 17/10, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản khẩn gửi Sở GTVT Tp.HCM, chấp thuận chủ trương cho phép Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT Tp.HCM) chỉ định đơn vị tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình, phục vụ cho việc đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Cách đây gần 1 tháng, cơ quan chức năng phát hiện 4 bó cáp dự ứng lực ngầm của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị đứt tại nơi giao cắt với cống hộp của hệ thống thoát nước, thuộc dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh cắt qua. Sự cố khiến nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh võng và chuyển vị ngang lớn hơn nhiều mức cho phép.

Để đảm bảo khách quan, đơn vị kiểm định được lựa chọn là đơn vị tư vấn độc lập với chủ đầu tư dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp.HCM), đảm bảo năng lực và có kinh nghiệm trong việc giám định các công trình bị sự cố tương tự. Tổng kinh phí dự kiến để tư vấn thực hiện là 490 triệu đồng lấy từ nguồn duy tu giao thông.

UBND Tp.HCM cũng đã có quyết định lập ra tổ điều tra sự cố công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Sau khi có báo cáo giám định chất lượng công trình từ tư vấn và kết quả của tổ điều tra nguyên nhân, Sở GTVT Tp.HCM sẽ xác định thiệt hại, trách nhiệm các bên liên quan và yêu cầu khắc phục sự cố.

Ngày 5/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp.HCM đã có đề xuất phương án khắc phục cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh theo 2 giai đoạn với thời gian dự kiến khoảng 45 ngày.

Giai đoạn 1 thực hiện trong khoảng 10 ngày nhằm đảm bảo an toàn công trình, hạn chế các hư hỏng tiếp tục phát sinh và ảnh hưởng tới an toàn. Giai đoạn này ưu tiên sử dụng đà giáo, khung chống đảm bảo đủ khả năng chịu lực để chống đỡ toàn bộ nhịp chính cầu vượt; sử dụng hệ giàn giáo định hình để chống đỡ nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Giai đoạn 2 thực hiện trong khoảng 35 ngày, đơn vị thi công sẽ sửa chữa, khôi phục hệ thống cáp giằng, lắp đặt hệ thống neo tạm trên đỉnh trụ, căng cáp tạm, đổ bê tông neo cáp giằng thay thế... và kiểm định, thử tải cầu, hoàn trả mặt bằng.

Tuy nhiên, phương án này chưa được Sở GTVT Tp.HCM chấp thuận bởi phải chờ kết quả giám định chất lượng cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Xác định danh tính bé trai tử vong ở thác Ma

Trao đổi với Sức khỏe và Đời sống tối 17/10, đại diện Công an xã Xuân Minh (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho biết, bé trai tử vong tại khu vực thác Ma được xác định là cháu V.S.Đ. (SN 2010, trú tại thôn Tân Tiến, Tân Trịnh, Quang Bình).

Xã hội - Bản tin 18/10: Tp.HCM thuê tư vấn giám định sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; Xác định danh tính bé trai tử vong ở thác Ma

Thi thể bé trai được phát hiện tại khu vực thác Ma. Ảnh: CACC/Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 13/8, một người dân đang đi soi ếch tại khu vực thác Ma thuộc Km9, hướng từ xã Tân Trịnh đi xã Xuân Minh thì phát hiện một thi thể bé trai khoảng 12 tuổi, nằm bất động trong tư thế úp người vào vách bên trong kè bờ tường đá đập thủy lợi thác Ma, bên cạnh có nhiều vết máu.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Minh đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo lên cơ quan cấp trên.

Theo thông tin ban đầu, trước đó cháu Đ. cùng bạn bè đến khu vực vực thác Ma, thôn Lùng Lý để chơi, trèo thác, nghịch nước. Trong lúc leo thác có thể cháu bé bị rơi từ trên thác xuống suối thuộc bờ kênh đập thủy lợi dẫn đến tử vong. Theo chính quyền địa phương, khu vực bé trai tử vong từ trước tới nay ít người qua lại.

Số mắc Covid-19 và ca nặng tăng mạnh

Về tình hình dịch Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 16-10 đến 16 giờ ngày 17-10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 673 ca nhiễm, tăng 348 ca so với con số 325 ca một ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.493.271 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.148 ca nhiễm).

Trong ngày, có 227 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 10.599.201 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 92 ca.

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 2 ca tử vong tại: Bình Thuận (1), Tây Ninh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.157 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 16/10 có 28.425 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 260.580.616 liều.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 15/10: Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong cabin ô tô bẹp dúm; Tìm kiếm tàu cá bị chìm, mất liên lạc trên biển

Thứ 7, 15/10/2022 | 07:00
Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong cabin ô tô bẹp dúm; Tìm kiếm tàu cá bị chìm, mất liên lạc trên biển; Hoãn, hủy nhiều chuyến bay do bão là một số tin nổi bật.

Bản tin 14/10: Thống nhất một mức khởi điểm đấu giá biển số ô tô; Ô tô lao xuống hồ Xuân Hương, 2 người tử vong

Thứ 6, 14/10/2022 | 07:00
Thống nhất một mức khởi điểm đấu giá biển số ôtô; Ôtô mất lái lao xuống hồ Xuân Hương; Hà Nội xem xét làm thêm tuyến metro Nội Bài - Ngọc Hồi là những tin nổi bật.

Bản tin 13/10: Đưa chó nghiệp vụ tìm kỹ sư thủy điện mất tích; Lập tổ điều tra sự cố cầu vượt Bình Phước 1

Thứ 5, 13/10/2022 | 06:00
Đưa chó nghiệp vụ tìm kỹ sư thủy điện mất tích; Lập tổ điều tra sự cố cầu vượt Bình Phước 1; Thêm 1.194 ca mắc Covid-19 là một số tin đáng chú ý.

Bản tin 12/10: Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 7.600 nhà bị ngập lụt; Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 46.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 12/10/2022 | 07:00
Mưa lũ ở miền Trung khiến hơn 7.600 nhà bị ngập; Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 46.000 lít dầu không rõ nguồn gốc; Mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023 là các tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.