TP.HCM triển khai taxi y tế vận chuyển người dân đến bệnh viện

TP.HCM triển khai taxi y tế vận chuyển người dân đến bệnh viện

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 28/07/2021 | 11:39
0
200 taxi truyền thống sẽ chuyển đổi thành taxi y tế, được trang bị 2 bình oxy 7 lít, bộ test nhanh, khử trùng và các phương tiện thiết yếu phục vụ nhiệm vụ cấp cứu.

Ngày 28/7, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc sở GTVT TP.HCM cho biết: “Để hạn chế người dân sử dụng phương tiện giao thông cá nhân nhưng vẫn đảm bảo phục vụ trong trường hợp cần thiết, một số xe taxi thuộc công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (nhãn hiệu Mai Linh) và công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (nhãn hiệu Vinasun) sẽ được sở Giao thông vận tải cấp Giấy nhận diện có mã QR (thời hạn đến hết 1/8) hỗ trợ cho hoạt động đưa đón người dân”.

Sự kiện - TP.HCM triển khai taxi y tế vận chuyển người dân đến bệnh viện

Một số xe taxi sẽ được sở GTVT cấp Giấy nhận diện có mã QR (thời hạn đến hết ngày 1/8) hỗ trợ cho hoạt động đưa đón người dân (Ảnh: Mailinh).

Theo đó, người dân sẽ được vận chuyển đến, đi từ một số trường hợp nhất định: Đến, đi từ các trung tâm cách ly thông qua sự điều động của ngành y tế, vận chuyển người dân từ nhà đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc ngược lại.

Thêm vào đó, người dân cũng sẽ được vận chuyển từ nhà đến cảng hàng không Tân Sơn Nhất hoặc ngược lại.

Khi có nhu cầu di chuyển với các mục đích trên, người dân hãy gọi 1055 (Taxi Mai Linh) hoặc (028) 38 27 27 27 (Taxi Vinasun) để được hỗ trợ đặt xe.

Sự kiện - TP.HCM triển khai taxi y tế vận chuyển người dân đến bệnh viện (Hình 2).

Xe taxi lắp màn chắn phòng dịch Covid-19 (Ảnh: Vinasun).

Với khoảng 200 xe taxi truyền thống, Thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyển đổi thành xe taxi y tế được trang bị 2 bình oxy 7 lít, bộ test nhanh, khử trùng và các phương tiện thiết yếu phục vụ nhiệm vụ cấp cứu.

Xe và tài xế, nhân viên y tế theo xe sẽ gắn chặt địa bàn thông qua cơ sở cách ly quận/huyện. Người dân hoặc cơ sở cách ly quận/huyện có nhu cầu chuyển bệnh bấm gọi 115. Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ tiếp nhận, điều tiết tổ phản ứng nhanh của xe taxi đến nơi và đưa vào bệnh viện phù hợp.

Sự kiện - TP.HCM triển khai taxi y tế vận chuyển người dân đến bệnh viện (Hình 3).

Hoạt động của taxi trong thời điểm này (Ảnh: HCDC).

Ở diễn biến khác, nhằm đảm bảo công tác cung ứng hàng thiết yếu cho người dân, bên cạnh các hình thức đang thực hiện, liên hiệp HTX Thương mại Thành phố (Saigon Co.op) có thêm phương án phối hợp thực hiện đặt mua chung và cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các khu vực dân cư phong tỏa, cách ly y tế.

TP.Thủ Đức, quận/huyện cử đầu mối tiếp nhận nhu cầu của người dân theo khu vực phong tỏa y tế và tổng hợp thành một đơn hàng chung. Sau đó, chuyển cho các đầu mối được chỉ định của Saigon Co.op để tổ chức giao hàng chung cho các đơn vị phân chia đơn hàng cho từng cá nhân/hộ gia đình trong các khu dân cư cách ly, phong tỏa y tế.

Đà Nẵng: Nữ công nhân đi khám bệnh, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 27/07/2021 | 19:17
Chiều 27/7, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM: Thực hiện Chỉ thị 16 (+): Những ai được ra khỏi nhà, đi làm?

Chủ nhật, 25/07/2021 | 11:03
Từ hôm nay 25/7, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 (+), áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn hơn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh được hiệu quả trong 1 tuần tới.

TP.HCM có kế hoạch mới cho F0 không triệu chứng

Thứ 4, 21/07/2021 | 16:31
TP.HCM sẽ lập cơ sở cách ly tập trung cho đối tượng F0 không triệu chứng, không kèm bệnh lý nền hoặc đã được điều trị ổn định và không béo phì tại các quận/huyện.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.