TP.HCM xét nghiệm Covid-19 cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1

TP.HCM xét nghiệm Covid-19 cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 01/07/2021 | 20:57
0
Để chuẩn bị cho đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT, chính quyền TP.HCM sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thí sinh, cán bộ coi thi.

Thần tốc lẫy mẫu xét nghiệm cho thí sinh, cán bộ coi thi

Chiều 1/7, UBND TP.HCM có buổi họp báo công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Năm nay, TP.HCM có 89.275 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, đòi hỏi phải bố trí 155 điểm thi, 4.134 phòng thi. Mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng, mỗi quận, huyện có từ 1 đến 3 điểm thi dự phòng.

Số lãnh đạo, cán bộ coi thi và nhân viên phục vụ kỳ thi tại TP.HCM là 17.052 người. Lực lượng lãnh đạo, cán bộ chấm thi, nhân viên là 1.710 người. Số lãnh đạo, cán bộ chấm phúc khảo, nhân viên khoảng 1.000 người. Đội ngũ lãnh đạo, thanh tra thi là 406 người.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, TP.HCM sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành 2 đợt.

Đợt 1, tổ chức thi vào các ngày 6, 7 và 8/7 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, là các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế và có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Còn lại, các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi vào đợt 1 sẽ thi đợt 2 theo thời gian do bộ GD&ĐT công bố sau.

Sự kiện - TP.HCM xét nghiệm Covid-19 cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Thí sinh, cán bộ coi thi, người tổ chức thi cần phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 là âm tính để tham gia đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ngày 6 - 8/7.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của TP.HCM tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Chỉ thị số 07/CT-UBND và các văn bản chỉ đạo về kỳ thi, các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống Covi-19.

Quan trọng nhất, TP.HCM sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh các điểm thi vào ngày 2 và 3/7.

Cụ thể, ngày 2/7 là công tác chuẩn bị còn ngày 3/7 sẽ tiến hành lấy mẫu. Việc thông báo đến thí sinh sẽ được sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với các trường THPT thực hiện. Riêng thí sinh tự do sẽ có hướng dẫn chi tiết từ sở GD&ĐT TP.HCM.

Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP.Thủ Đức và các quận, huyện được UBND TP.HCM yêu cầu triển khai phương án tổ chức thi an toàn, phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi.

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến phương án hỗ trợ các điểm thi không để ùn ứ, tụ tập đông người ngay tại cổng điểm thi, nhất là đầu giờ và cuối giờ thi.

Hiện tại, qua thống kê giữa sở Y tế và sở GD&ĐT, TP.HCM có khoảng 200 học sinh thuộc các diện F0, F1 và F2. Các thí sinh đang trong khu phong tỏa là 991 người.

Đối với cán bộ coi thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định sẽ bố trí đầy đủ vì đã lên phương án dự phòng, sẽ điều động bổ sung khi cần thiết.

Thí sinh có cần tự cách ly tại nhà hay không?

Trả lời chi tiết câu hỏi của giới báo chí về cách phân loại thí sinh, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết: “Chỉ có thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính mới được dự thi đợt 1. Tất cả trường hợp còn lại, bao gồm thí sinh chưa được lấy mẫu hay kết quả không an toàn đều phải thi đợt 2”.

Tuy nhiên, TP.HCM cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh. Thậm chí, thí sinh có quyền chọn lựa, nếu đủ điều kiện thi đợt 1 mà muốn thi đợt 2 đều được chấp thuận.

Giải đáp câu hỏi của PV Người Đưa Tin Pháp luật, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho hay, nếu giáo viên có đủ điều kiện tham gia coi thi, chấm thi nhưng không chấp hành nhiệm vụ phân công của ngành giáo dục thì sẽ xem xét xử lý theo luật Viên chức.

Ngoài ra, khác với năm ngoái, lực lượng phóng viên báo chí không được tiếp cận bên trong điểm thi mà chỉ được tác nghiệp bên ngoài.

Sự kiện - TP.HCM xét nghiệm Covid-19 cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (Hình 2).

TP.HCM sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đối với tình huống thí sinh là F0, ông Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc trung  tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho rằng, khả năng này là rất thấp.

Bởi lẽ, toàn bộ thí sinh đã được xét nghiệm từ trước. Nếu phát hiện thí sinh có thân nhiệt cao bất thường trong ngày thi, thí sinh này sẽ làm bài thi tại phòng thi được bố trí riêng.

“Nếu có tình huống xuất hiện F0, chúng ta không thể phát hiện ngay lập tức mà phải đợi khi có kết quả khẳng định dương tính sẽ xử lý theo quy trình là cách ly bệnh nhân, khoanh vùng, điều tra dịch tễ”, phía HCDC nói.

Về việc ngày 3/7 lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhưng đến 6/7 mới bắt đầu làm thủ tục thi tốt nghiệp thì trong thời gian này có cần yêu cầu thí sinh tự cách ly tại nhà hay không?

Ông Tâm trả lời: “TP.HCM đang thực hiện Chỉ thị 10 nên người dân đang hạn chế tiếp xúc tối đa. Nếu những người tham gia kỳ thi này, bao gồm thí sinh, cán bộ coi thi,… đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM thì không cần yêu cầu họ phải tự cách ly, vì thời gian khoảng 4 ngày đó là không đủ để gia tăng sự lây lan”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM đánh giá: “Đây là quyết định khó khăn mà ngành giáo dục cùng với ngành y tế đã cân nhắc rất kỹ, chuẩn bị tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh hãy chia sẻ, đồng hành và tạo tâm lý vững vàng cho thí sinh”.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát tất cả các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 5, 01/07/2021 | 14:10
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa, nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ lấy ý kiến của phụ huynh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 2, 28/06/2021 | 15:18
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sở GD-ĐT TP.HCM sẽ triển khai lấy ý kiến của phụ huynh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm tránh tâm lý hoang mang.

Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo khẩn về phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 04/08/2020 | 10:07
Chiều tối 3/8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phát đi thông báo khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.