Nhiều chuyển biến tích cực trong

Nhiều chuyển biến tích cực trong "cuộc chiến" chống đại dịch Covid-19 tại Tp.HCM

Võ Công Thư
Thứ 4, 06/10/2021 | 19:05
0
Hiện, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Tp.HCM có nhiều chuyển biến tích cực, số người nhập viện, số ca tử vong giảm rõ rệt...

Ngày 6/10, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) cho biết, trong 14 ngày qua, dịch Covid-19 tại Tp.HCM có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, đặc biệt từ thời điểm nới lỏng giãn cách.

Cụ thể, số ca thu dung điều trị giảm ở tất cả các tầng trong tháp điều trị liên tục trong 7 ngày; số ca mắc mới và tử vong có xu hướng đi xuống.

Riêng số ca bệnh nặng ở tầng 3 vẫn còn cao nên số tử vong vẫn còn dao động ở mức cao, nhưng đã giảm xuống mức 2 con số.

Hiện, Tp.HCM đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó có 2.610 trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân bệnh nặng đang thở máy. Tuy nhiên, số nhập viện mới trong vài ngày gần đây chỉ bằng 1/2 số xuất viện.

Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 thể hiện, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Tp.HCM đã có gần 400.000 trường hợp nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Trong hơn một tuần qua, ca nhiễm mới tại Tp.HCM đã giảm dần từ khoảng 5.000 ca xuống dần còn 1.491 ca (ngày 5/10).

Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, hiện Tp.HCM đã có 3 quận, huyện đạt tỷ lệ tiêm vắc-xin cao. Trong đó, quận 5 và quận 11 đều đạt tỷ lệ 100% mũi 1 và mũi 2; quận Phú Nhuận đã hoàn thành 99% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Cũng theo HCDC, từ khi Tp.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1, đến hết 5/10 đã tiêm được 11.821.706 mũi tiêm, trong đó 4.829.860 người tiêm mũi 2; Người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi là: 97%; người tiêm đủ 2 mũi là: 67,0%; người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là: 71,1%.

Các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Người chưa tiêm mũi 1 đăng ký tiêm qua tổng đài 8066.

Theo HCDC, qua kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy một số loại vắc-xin có thể đạt được hiệu quả đến 80% – 90%. Điều đó đồng nghĩa với việc không phải tất cả mọi người tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đều được bảo vệ 100%.

Do đó, những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin vẫn có khả năng mắc bệnh và lây bệnh cho những người xung quanh.

Tuy nhiên, người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đã có kháng thể bảo vệ, nên khi không may mắc Covid-19 có thể giảm bệnh nặng, đồng thời giảm đáng kể khả năng nhập viện và tử vong.

HCDC cho biết, các nghiên cứu đến nay cho thấy những người được tiêm phòng có nguy cơ bị nhiễm bệnh thấp hơn 8 lần và khả năng phải nhập viện hoặc tử vong thấp hơn 25 lần so với những người chưa tiêm.

Mặc dù, việc bảo vệ này không phải hoàn toàn 100% đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, nhưng việc tiêm phòng vẫn là cách tốt nhất để làm chậm sự lây lan dịch bệnh và ngăn ngừa sự lây nhiễm của các biến thể khác.

Chính vì thế, ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt những người sống trong khu vực có khả năng lây nhiễm cao Covid-19, thì bản thân cần nâng cao cảnh giác. Khi ra khỏi nhà, tham gia lao động, tham gia các hoạt động xã hội cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh, bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Tp.HCM quyết định nới lỏng giãn cách xã hội bắt đầu từ ngày 1/10 vừa qua. Bên cạnh cho phép mở cửa trở lại ở nhiều lĩnh vực để khôi phục kinh tế, Tp.HCM vẫn triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp, đưa cuộc sống của người dân TP trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Hiện đã có 17 quận huyện của thành phố được công nhận kiểm soát được dịch, bao gồm các quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi và TP Thủ Đức.

Có 4 quận huyện chưa có báo cáo thẩm định, còn lại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa kiểm soát được dịch.

Bình Thuận ghi nhận 33 ca nghi nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:52
Ngày 6/10, Bình Thuận phát hiện 33 ca nghi nhiễm Covid-19 cộng đồng tại Tp.Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi.

87% người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:06
VietnamWorks công bố báo cáo “Thị trường lao động trong làn sóng Covid-19 thứ 4 - năm 2021: Thực trạng và hướng đi”

Khánh Hòa ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19, có 2 ca cộng đồng

Thứ 4, 06/10/2021 | 09:02
Từ 17h ngày 5/10 đến 7h ngày 6/10, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.