Tp.HCM: Đề nghị công bố huyện Nhà Bè cơ bản đã kiểm soát được dịch

Tp.HCM: Đề nghị công bố huyện Nhà Bè cơ bản đã kiểm soát được dịch

Võ Công Thư
Thứ 3, 21/09/2021 | 22:04
0
Tp.HCM có số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận theo ngày vẫn cao nhất cả nước. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch ghi nhận nhiều kết quả đáng mừng.

Huyện Nhà Bè cơ bản khống chế được dịch

Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Tp.HCM có tổng cộng 348.220 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố.

Hôm nay, Tp.HCM tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất cả nước với 6.521 ca, tăng 1.350 ca so với ngày hôm qua.

Quận có số ca nhiễm cao nhất trong ngày là Bình Tân với 1.481 ca nhiễm; Quận Tân Phú và huyện Hóc Môn ghi nhận trên 500 ca nhiễm mới.

Ba địa phương công bố đã kiểm soát được dịch là quận 7 ghi nhận 183 ca; huyện Củ Chi 78 ca và huyện Cần Giờ có 2 ca nhiễm mới.

Ngoài quận 7, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, thêm 1 huyện tại Tp.HCM đạt được tiêu chí kiểm soát dịch bệnh là huyện Nhà Bè.

Theo đó, ngày 15/9, đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn làm việc tại UBND huyện Nhà Bè.

Kết quả cho thấy, trong 3 tuần từ ngày 23/8 đến 12/9, số ca mắc mới của huyện giảm từ 2.756 xuống 1.635 ca và tuần cuối cùng còn 1.144 ca. Tỉ lệ giảm là 58% tại tuần thứ ba so với tuần cao điểm nhất.

Cũng trong khoảng thời gian trên, huyện Nhà Bè xét nghiệm gần 327.000 mẫu PCR, tỉ lệ mẫu dương tính là 1,7%. Tỉ lệ mẫu xét nghiệm dương tính trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày.

Số ca mắc vào ngày 24/8 là 660 ca, đến ngày 10/9 còn 139 ca. Trong vòng 7 ngày (từ 6 -12/9), huyện Nhà Bè ghi nhận 1.144 ca cộng đồng, nhưng không ghi nhận chùm ca nhiễm mới.

Theo đoàn kiểm tra, huyện Nhà Bè đạt các tiêu chí thuộc nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm; giảm tối thiểu 30% các xã mức độ nguy cơ và nguy cơ cao, nguy cơ rất cao.

Qua kiểm tra, thẩm định, đoàn kiểm tra đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tp.HCM công nhận và công bố huyện Nhà Bè về cơ bản kiểm soát được dịch.

Gần 7 triệu người tại Tp.HCM được tiêm vắc-xin

Về tình hình thu dung điều trị Covid-19, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC), tính đến ngày 19/9, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 41.826 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 22.736 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 41.404 người.

Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 7.577 người, chiếm tỉ lệ 18,3% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỉ lệ 7,2% so với tổng số F0. Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm Covid-19 đang điều trị là 3.544 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 349 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày là 2.725 người, tổng số ca xuất viện cộng dồn là 171.926 người. 

Các quận huyện và Tp.Thủ Đức vẫn tiếp tục nhận tiêm vét vắc-xin các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Tính đến ngày 20/9, Tp.HCM đã tiêm được tổng cộng 8.876.463 mũi, trong đó có 6.775.637 mũi 1 và 2.100.826 mũi 2.

Cũng theo HCDC, Tp.HCM có 2.311.566 hộ dân, trong đó 401.234 hộ dân thuộc "vùng đỏ", 181.213 hộ dân thuộc "vùng cam".

Tiến độ xét nghiệm test nhanh vòng 5 của "vùng đỏ" và "vùng cam" là 65% (trong đó, "vùng đỏ" là 76%, "vùng cam" là 54%). Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính là 1,1%.

Tp.HCM vẫn đang triển khai giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Công tác phòng chống dịch Covid-19 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, mặc dù số ca nhiễm ghi nhận theo ngày vẫn còn cao và cao nhất cả nước.

Theo lãnh đạo Tp.HCM, công tác phòng chống dịch bệnh đang đi đúng hướng. Trong đó, việc đẩy nhanh tiêm vắc-xin cho người dân trên 18 tuổi là “chìa khóa” để Thành phố này nới lỏng giãn cách, đồng thời hạn chế số bệnh nhân chuyển nặng nếu không may mắc Covid-19.

Ngoài ra, Tp.HCM lên kế hoạch giảm dần các bệnh viện dã chiến khi các bệnh viện này thực hiện xong nhiệm vụ điều trị Covid-19. Tuy nhiên, vẫn cân nhắc, xem xét duy trì đủ số giường điều trị, để chủ động trong mọi tình hướng dịch bệnh diễn tiến khó lường.

Trong đó, một số bệnh viện đã chuyển đổi công năng một phần để điều trị Covid-19 sẽ được xem xét để trả lại chức năng khám chữa bệnh bình thường.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu , Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, hiện Thành phố này vẫn tiến hành xét nghiệm trọng điểm, kết hợp với nhiều phương án khác để phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Chủ trương hiện nay của Tp.HCM là các F0 nếu đủ điều kiện chăm sóc thì có thể cách ly tại nhà, củng cố hệ thống điều trị để thời gian tới có thể sống chung với Covid-19, không để xảy ra tình trạng bệnh nặng và tử vong nhiều.

Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm 24 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Thứ 3, 21/09/2021 | 19:49
Với 24 bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày, Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng số ca Covid-19 khỏi bệnh là 3.864 người.

Bình Dương ghi nhận thêm hơn 3.600 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 21/09/2021 | 18:39
Sau 2 ngày số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh, hôm nay tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng, trong đó tập trung nhiều ở khu phong toả.

Doanh nghiệp tự xét nghiệm Covid-19 cho shipper từ ngày 24/9

Thứ 3, 21/09/2021 | 16:45
Kể từ ngày 24/9 các doanh nghiệp quản lý shipper tại Tp.Hồ Chí Minh phải tổ chức xét nghiệm cho shipper đăng ký hoạt động thay vì đến trạm y tế lưu động như trước.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.