Tp.Vinh hướng dẫn người dân ra, vào thành phố khi thực hiện Chỉ thị 15

Tp.Vinh hướng dẫn người dân ra, vào thành phố khi thực hiện Chỉ thị 15

Hà Thị Hằng
Thứ 2, 13/09/2021 | 08:13
0
Tp.Vinh trở lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 13/9, các chốt kiểm soát vẫn duy trì và người ra, vào thành phố phải có giấy xét nghiệm.

UBND Tp.Vinh vừa ban hành Kế hoạch 207/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngoài việc chuyển thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, UBND Tp.Vinh tiếp tục duy trì 14 chốt kiểm soát ra, vào tại các cửa ngõ của Tp.Vinh; đồng thời duy trì 29 điểm chốt chặn, kiểm soát tại các trục đường giao thông có kết nối với các xã, huyện lân cận và tuyệt đối không cho người, phương tiện đi qua, hướng dẫn cho người, phương tiện muốn ra, vào Tp.Vinh đi đến 14 chốt do UBND thành phố lập để được xem xét cho ra, vào.

Sự kiện - Tp.Vinh hướng dẫn người dân ra, vào thành phố khi thực hiện Chỉ thị 15

14 chốt kiểm soát ra vào Tp.Vinh vẫn được duy trì. Ảnh Vũ Đồng.

Về việc quản lý người ra, vào Tp.Vinh thực hiện như sau:

Đối với người của tổ chức: Có giấy đi đường/văn bản cử hoặc điều động của người đứng đầu tổ chức nêu rõ nơi đi, đến; thời gian đi, đến; thời gian lưu trú. Công dân nội tỉnh đến từ vùng không có dịch cần giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính, chấp nhận kết quả xét nghiệm trong vòng 5 ngày.

Với các trường hợp đi cấp cứu, khám, chữa bệnh định kỳ (chạy thận, chạy hóa chất...), ra viện; đến sân bay, tàu hỏa; làm việc với các cơ quan ngoại giao... cần có các giấy tờ: Giấy xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú kèm theo sổ khám chữa bệnh, phiếu hẹn tiêm phòng và kết quả xét nghiệm Covid-19.

Với người dân nội, ngoại tỉnh Nghệ An, muốn ra vào Tp.Vinh phải xuất trình giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực theo 2 trường hợp: Người chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi, trong vòng 72 giờ kể từ khi xét nghiệm và chưa có hoạt động giao tiếp công cộng tại vùng dịch. Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (trong đó mũi 2 đã trên 14 ngày) hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19, trong vòng 7 ngày kể từ khi xét nghiệm và chưa có hoạt động giao tiếp tại vùng dịch.

Tp.Vinh tiếp tục dừng hoạt động các dịch vụ, bao gồm: khu vực vui chơi, giải trí, tập thể dục, thể thao tại sân vận động, công viên, nơi công cộng; phòng tập gym, thể hình, yoga, massage, xông hơi, spa thẩm mỹ, cơ sở làm đẹp, quán bar, karaoke, vũ trường, bi-a, cơ sở cắt tóc gội đầu; các cơ sở trò chơi điện tử, bể bơi; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ cho phép bán mang về.

Sự kiện - Tp.Vinh hướng dẫn người dân ra, vào thành phố khi thực hiện Chỉ thị 15 (Hình 2).

Một số chợ dân sinh trên địa bàn Tp.Vinh được mở lại. Ảnh Hà Hằng. 

Đối với các chợ dân sinh, Tp.Vinh cho phép mở cửa lại các chợ, bao gồm: chợ Hưng Dũng, chợ Quang Trung, chợ Bến Thủy, chợ Vinh, chợ Ga Vinh, chợ Chùa, xã Nghi Liên, chợ tạm Hưng Phúc và chợ Cọi, xã Hưng Lộc. Riêng chợ Hưng Dũng chỉ được phép mở cửa trở lại hoạt động sau ngày 17/9. Các chợ còn lại tiếp tục dừng hoạt động. 

Nghệ An chuyển sang Chỉ thị 15 đối với Tp.Vinh và nhiều huyện

Chủ nhật, 12/09/2021 | 17:02
Ngày 12/9, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với các địa phương trên địa bàn.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Thứ 6, 10/09/2021 | 18:45
Cơ quan công an đã khởi tố bị can và đề nghị xử phạt hành chính 75 triệu đồng đối với nhóm đối tượng đánh bạc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

An Giang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 7/9

Chủ nhật, 05/09/2021 | 22:51
Từ 0h ngày 7/9, An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.
Cùng tác giả

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.

Xúc động giây phút bịn rịn chia tay tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:30
Trong giây phút tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người thân, bạn bè đã không nén được cảm xúc, òa khóc,...
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.