Tiếp tục sa ngã
Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Sỹ Thành (SN 1993), trú tại phường Vinh Lộc, Hoàng Nguyên (SN 1997), trú tại phường Vinh Phú (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và bị cáo Nguyễn Văn Danh (SN 1987), trú tại phường Thành Vinh bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy diễn ra khá nhanh vì các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Đây không phải lần đầu tiên các bị cáo này hầu tòa. Dù trẻ tuổi nhưng các bị cáo đã nhiều lần vi phạm pháp luật, ngồi tù. Trong đó, Nguyễn Văn Danh từng nhiều lần bị đưa vào trường giáo dưỡng, đi cai nghiện và 4 lần vào tù vì các tội liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản.
Bản án đầu tiên mà Danh phải nhận là 27 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2010. 3 năm sau, gã lại tái phạm và bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.
Hết nghiện ngập, mua bán ma túy, gã trai lại dính đến tật "hai ngón". Theo đó, để có tiền mua thuốc phục vụ những cữ nghiện, Nguyễn Văn Danh đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị tòa tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù vào năm 2016. Không lâu sau, Danh tiếp tục lĩnh thêm bản án 4 năm tù cho tội danh trên.
Hoàng Nguyên cũng từng 2 lần ngồi tù vì mua bán ma túy và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, thay vì tu thân để làm lại cuộc đời, bị cáo tiếp tục dính vào ma túy.
Hồ sơ vụ án thể hiện, với mục đích buôn ma túy về bán kiếm lời, Võ Sỹ Thành đã mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 25 triệu đồng tiền ma túy đá. Trưa 6/8/2025, Thành nhận được điện thoại của Hoàng Nguyên liên hệ hỏi mua 6,8 triệu tiền ma túy đá. Thành đồng ý bán và đã bán 0,5g ma túy cho Nguyên.
Không lâu sau, Nguyên nhận được cuộc gọi của Nguyễn Văn Danh hỏi mua ma túy để sử dụng. Tại khu vực ga Vinh, Nguyên đã bán 500.000 đồng tiền ma túy cho Danh. Số ma túy trên, Danh chia làm hai để sử dụng dần nhưng bị công an phát hiện, bắt giữ tại khu vực bãi đậu xe của một trung tâm thương mại.
Từ lời khai của Danh, cơ quan Công an đã triệu tập Hoàng Nguyên lên làm việc. Sau đó, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Sỹ Thành, thu giữ nhiều gói ma túy.
Trả giá vì lạc lối trong ma túy
Trước bục khai báo, các bị cáo Thành, Nguyên và Danh đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Là bị cáo đầu vụ, Thành khai đã dùng số tiền dành dụm được để buôn ma túy. Mục đích của bị cáo để bán kiếm lời, chi tiêu cá nhân.
Hoàng Nguyên cũng thừa nhận việc buôn ma túy về bán lẻ. Khi lấy "hàng" về, Nguyên cất trong túi quần để khi nào có ai hỏi mua thì bán để kiếm lời. Nguyên cho biết từng nhiều lần ngồi tù nhưng tái phạm vì không có công việc ổn định, túng thiếu.
Riêng bị cáo Danh khai bản thân nghiện ma túy nặng. Dù từng nhiều lần cai nghiện nhưng không thành. Mãi lạc lối trong ma túy khiến bị cáo phải trả giá bằng những bản án của pháp luật và nỗi buồn của người thân. Bị cáo nhận thức rõ điều đó nhưng suốt nhiều năm qua chưa thể cai nghiện thành công. Một phần vì chưa đủ quyết tâm phần vì mãi nuông chiều sở thích cá nhân.

Các bị cáo thể hiện sự hối hận muộn màng vì hành vi mình gây ra.
Tham dự phiên tòa hôm ấy, người thân của các bị cáo thể hiện rõ nỗi buồn, nhất là mẹ của bị cáo Nguyên. Người đàn bà với gương mặc khắc khổ ấy dẫn hai đứa cháu nhỏ là con của Nguyên đến tòa. Không được vào phía trong, các em chỉ biết đứng ngoài hành lang để nhìn bố. Khi có người nhắc đến mẹ, hai em cho biết từ khi bố bị bắt, mẹ của hai em bỏ đi làm, ít khi về nhà. Hiện hai anh em sống cùng bà nội.
Lạc lối trong ma túy khiến các bị cáo không chỉ chịu sự trừng phạt của pháp luật mà còn để lại nỗi đau lớn trong lòng bố mẹ, con cái. Trong vụ án này, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Sỹ Thành 20 năm tù, Hoàng Nguyên 48 tháng tù, Nguyễn Văn Danh lĩnh án 42 tháng tù.
Bản án là cái giá của những người không biết hoàn lương. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn: bước tiếp trên con đường lầm lạc hay quay về với lương tri và làm lại từ đầu.