Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại rừng trên núi Thị Vải

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại rừng trên núi Thị Vải

Võ Công Thư
Thứ 5, 27/10/2022 | 21:41
0
Sau một tuần xét xử và nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do quá trình điều tra có nhiều thiếu sót, không thể làm rõ tại tòa.

Sau một tuần xét xử và nghị án, hôm nay (27/10), TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không tuyên án mà quyết định trả hồ sơ vụ án hủy hoại rừng phòng hộ ở núi Thị Vải, thuộc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm Trần Quang Minh, SN 1974, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, T.HCM) bị xét xử về tội Hủy hoại rừng.

Bốn người còn lại gồm: Trần Xuân Hướng, SN 1988, trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Tóc Tiên; Tạ Thanh Tùng, SN 1989, viên chức quản lý bảo vệ rừng; Lê Văn Sinh, SN 1967, trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn Núi Dinh - Thị Vải và Nguyễn Kim Bình, SN 1985, kiểm lâm viên bị xét xử về cùng tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2019, Trần Quang Minh mua hơn 10.000 m2 đất trồng cây lâu năm của ông Châu Văn Thời Hai trên núi Thị Vải. Sau đó, ông Thời Hai nói với Minh rằng muốn bán số cây rừng trên mảnh đất liền kề với mảnh đất Minh đã mua, giá bán là 300 triệu đồng.

Ông Thời Hai cũng nói rằng đây là đất do Nhà nước quản lý, nhưng trên đất có nhiều cây rừng xen lẫn với mít, chuối, điều, bạch đàn. Minh ngõ ý mua 1 nửa số cây trên đất của ông Thời Hai với giá 150 triệu đồng và được đồng ý. Số cây còn lại ông Thời Hai bán cho những người khác.

Tháng 11/2020, Minh thuê ông Võ Văn Lý, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đào phá lấy cây trên đất mà mình đã mua của ông Hai, lấp bằng phẳng, dùng đá kè tạo bậc thang, đào ao, kè ao trên mảnh đất này.

Sau đó, Minh tiếp tục thuê người chặt hạ cây đã mua của ông Thời Hai. Những người mua số cây còn lại của ông Hai cũng nhờ Minh đốn cây, tạo mặt bằng, san gạt đất.

Tính đến lúc bị phát hiện, Trần Quang Minh đã thuê người phá gần 18.000m2 đất rừng phòng hộ đầu nguồn. Khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm do Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Tổng giá trị thiệt hại của vụ án là hơn 170 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, việc bị cáo Trần Quang Minh hủy hoại rừng xảy ra hơn 6 tháng có trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm và cán bộ ban quản lý. Do đó đã điều tra, truy tố, xét xử đối với 4 cán bộ gồm: Trần Xuân Hướng, Tạ Thanh Tùng, Lê Văn Sinh và Nguyễn Kim Bình.

Đại diện VKSND thị xã Phú Mỹ thực hành công tố tại tòa sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án đã đề nghị TAND cùng cấp tuyên phạt bị cáo Minh từ 4 - 5 năm tù, các bị cáo còn lại từ 6 - 9 tháng tù giam.

Bào chữa cho các bị cáo Minh tại tòa, luật sư cho rằng, quá trình tranh tụng công khai tại phiên tòa, cũng như tài liệu trong hồ sơ vụ án cho thấy phần đất mà bị cáo Minh bị cáo buộc là huỷ hoại rừng là đất trồng cây ăn quả của ông Châu Văn Thời Hai, khai hoang từ năm 1983, 1984.

Do chưa có cơ sở xác định khu đất bị cáo Minh hủy hoại là đất rừng phòng hộ, cũng như chưa xác định chính xác cây bị hủy hoại là cây gì, quy trình định giá tài sản trong vụ án này chưa đúng... Từ đó, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để làm rõ và định giá lại tài sản thiệt hại.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX cho rằng, quá trình điều tra có nhiều thiếu sót, không thể bổ sung tại tòa. Ngoài ra, có dấu hiệu của việc bỏ lọt người phạm tội, cũng như định giá lại tài sản thiệt hại nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của TAND thị xã Phú Mỹ cũng yêu cầu xem xét, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Tân Phước (nơi xảy ra vụ án) và nhiều cá nhân có liên quan khác.

Đồng thời, cấp sơ thẩm đề nghị đưa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự và thu thập chứng cứ về cây rừng trước khi bị hủy hoại để có căn cứ xử lý xác định chính xác thiệt hại của vụ án.

Bắt 4 cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng sau vụ núi Thị Vải bị "phá nát"

Thứ 3, 12/07/2022 | 19:06
Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ là kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ sau quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Truy tố đối tượng phá nát gần 1,8ha rừng phòng hộ trên núi Thị Vải

Thứ 7, 04/06/2022 | 14:00
Sau khi mua cây xen trong đất rừng, Minh thuê người chặt cây rồi ngang nhiên san hạ, cải tạo luôn mặt bằng dẫn đến gần 1,8ha đất rừng bị phá nát.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.