Trần tình cay đắng của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo

Trần tình cay đắng của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo

Thứ 4, 01/10/2025 18:26 GMT+7

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước tiến hành tiếp nhận công dân do Đồn Công an xuất nhập cảnh, Vương quốc Campuchia bàn giao.

Tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an 17 tỉnh, thành phố phối hợp tiếp nhận 38 công dân là người Việt Nam do Đồn Công an xuất nhập cảnh, Vương quốc Campuchia bàn giao.

Số người này nghi vấn nằm trong đường dây tội phạm bị lừa đảo trên mạng với hình thức dụ dỗ làm việc trên mạng "việc nhẹ, lương cao".

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp về tổ chức tiếp nhận và bàn giao công dân Việt Nam trở về từ Vương quốc Campuchia, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố xác minh thông tin, lai lịch các trường hợp được tiếp nhận.

Qua nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã phân loại 38 công dân này có 30 nam và 8 nữ, trong đó chỉ 2 trường hợp là có hộ chiếu.

Đặc biệt, đối tượng Trần Văn Chuẩn (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Thái Bình) đã bị cấm xuất cảnh nhưng vẫn xuất cảnh trái phép. Thậm chí, có 4 trường hợp nằm trong độ tuổi vị thành niên.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận số người trên, sau đó đưa họ vào kiểm dịch y tế, kiểm tra hành lý, hàng hóa và tổ chức điều tra bước đầu, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định. Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục đó thì bàn giao các đối lượng theo quy định của pháp luật.

Trần tình cay đắng của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo- Ảnh 1.

Trần tình cay đắng của các nạn nhân trở về từ "hang ổ" tội phạm lừa đảo- Ảnh 2.

Các công dân hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi được tiếp nhận (ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp).

Qua làm việc, bước đầu đa số các trường hợp này cho biết đã bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua Campuchia và bị ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc các casino trá hình do người nước ngoài quản lý.

Trong 38 trường hợp được trả về Việt Nam đợt này, tỉnh Đồng Tháp có 2 trường hợp là N.T.D.M (sinh năm 2006, ngụ xã Vĩnh Kim) và anh H.V.T. (sinh năm 1994, ngụ xã Phương Thịnh).

M. cho biết do cần việc làm nên lên mạng xã hội để tìm kiếm thì được 1 đối tượng dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép qua Campuchia từ tháng 5/2025.

Sau 4 tháng bị ép buộc làm nhiệm vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng, thực chất là dụ dỗ những nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản lừa đảo, đến ngày 21/8/2025, M. được giải cứu.

Còn anh H.V.T. làm lơ xe. Do công việc không ổn định nên nghe lời giới thiệu của 1 người bạn về "việc nhẹ, lương cao" nơi xứ người. Sau cơn say và được bạn đưa lên taxi. Khi tỉnh lại, anh T. đã rơi vào hang ổ lừa đảo vì tin lầm bạn.

"Trong quá trình làm việc, 1 ngày, em phải câu được 2 người khách bên app tình yêu. Làm không đạt chỉ tiêu nên tụi em bị chích điện. Em cảm ơn Đồn Biên phòng và Công an Campuchia đã giải cứu em", anh T. bộc bạch.

Hay như trường hợp của em C.T.T.L. (cư trú TP.HCM), mới 13 tuổi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nghỉ học sớm, cần tìm việc làm để phụ giúp gia đình, đã bị các đối tượng dụ dỗ, đi qua đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép.

Sau 9 tháng bôn ba xứ người, bị tra tấn, hành hạ và bán qua nhiều công ty lừa đảo vì không chạy việc, T.L. may mắn được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu.

"Lúc con vô công ty đó con làm không đủ chỉ tiêu con bị đánh, bị chích điện. Nó lấy dùi cui điện đánh luôn, ngày nào cũng vậy. Con gọi điện lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên điện lực, chi cục thuế, shipper, công an. Ai trốn là bị đánh, đánh tét đầu luôn", T.L. nhớ lại.

Bước đầu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định có 36/38 trường hợp xuất cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở ở các tỉnh giáp biên giới. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã tiến hành bàn giao các công dân này cho Công an 17 tỉnh, thành theo đúng trình tự, thủ tục và tạo mọi điều kiện để công dân được trở về địa phương nơi cư trú.

Hoàng Mai

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.