Trần tình của Hiệu trưởng về việc bắt học sinh viết lời khai vụ tát bạn 231 cái

Trần tình của Hiệu trưởng về việc bắt học sinh viết lời khai vụ tát bạn 231 cái

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 03/12/2018 | 18:47
2
"Ngày 24/11, khi sự việc xảy ra, công an chưa vào làm việc thì Ban Giám hiệu trường tổ chức họp và gặp gỡ 23 em để nắm thông tin và ghi rõ các câu trả lời trong phiếu trên giấy A4 chứ không phải điều tra hay hỏi cung gì”, bà Lệ Anh giải thích.

Nhà trường "mang xăng dập lửa"?

Liên quan đến sự việc cô Nguyễn Thị Phương Thủy bắt cả lớp tát học sinh Hoàng Long N. 231 cái vì hành vi chửi tục gây xôn xao dư luận, ngày 3/12, ông Võ Thái Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông đã nắm được việc trường THCS Duy Ninh gửi phiếu điều tra học sinh. Đây là việc làm không phù hợp, phòng GD&ĐT không tán thành và đã gửi công văn yêu cầu trường kiểm điểm.

Chiều 3/12, bà Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh, xác nhận nhà trường đã tổ chức gặp 23 học sinh liên quan và trao đổi 19 câu hỏi được ghi ở phiếu điều tra.

"Ngày 24/11, khi sự việc xảy ra, công an chưa vào làm việc thì Ban Giám hiệu trường tổ chức họp và gặp gỡ 23 em để nắm thông tin và ghi rõ các câu trả lời trong phiếu trên giấy A4 chứ không phải điều tra hay hỏi cung gì”, bà Lệ Anh giải thích.

Theo bà Lệ Anh, 23 em học sinh là những người trong cuộc, chứng kiến sự việc nên nhà trường phải gặp gỡ để hỏi thông tin thì mới tìm hiểu được vấn đề. Nhà trường không bắt buộc các em học sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi mà tùy các em, nhớ gì thì trả lời cái đó.

Ngày 26/11, dựa trên việc tổng hợp lấy ý kiến của 23 em học sinh, bà Lệ Anh đã ký Báo cáo số 46 gửi Huyện ủy Quảng Ninh, UBND huyện, phòng GD&ĐT huyện để trình bày sự việc.

Giáo dục - Trần tình của Hiệu trưởng về việc bắt học sinh viết lời khai vụ tát bạn 231 cái

Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh Phạm Thị Lệ Anh.

“Từ khi công an khởi tố vụ án, nhà trường một mặt động viên học sinh và phụ huynh, đảm bảo công tác dạy học bình thường. Mặt khác, chúng tôi đợi kết quả từ cơ quan điều tra", bà Lệ Anh nói.

Được biết, hiện học sinh Hoàng Long N. đã đi học bình thường, còn cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Như đã thông tin, sự việc em Hoàng Long N. bị cô giáo phạt vào chiều 19/11, tại trường THCS xã Duy Ninh. Em N.  nói tục ngoài sân trường thì bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977), giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 đã đưa ra hình thức bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào má N. 230 cái.

Giáo dục - Trần tình của Hiệu trưởng về việc bắt học sinh viết lời khai vụ tát bạn 231 cái (Hình 2).

Trường THCS Duy Ninh.

Không chỉ bị bạn trong lớp tát, học sinh Hoàng Long N. còn bị cô giáo tát thêm một cái khiến má bị sưng tấy. Sau đó gia đình phải đưa học sinh này đến bệnh viện Dinh Mười điều trị.

Bài học cay đắng cho ngành giáo dục

Lớp 6.2 có tổng số 26 học sinh, thời điểm xảy ra sự việc, có 3 bạn quên sách vở phải về nhà lấy, nên em N. đã bị 23 bạn và cô chủ nhiệm tát 231 cái.

Đến nay, em N. đã trở lại trường, hòa nhập và vui đùa với bạn bè. Phòng GD&ĐT cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô Nguyễn Thị Phương Thủy.

Ngày 26/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh, đã ra quyết định khởi tố vụ án Hành hạ và làm nhục người khác, để điều tra, làm rõ thông tin cô Nguyễn Thị Phương Thủy có hành vi bắt học sinh tát vào má em N. 231 cái.

Người thân của cô Thủy cho biết, gia đình đang chờ kết luận của cơ quan điều tra, cam kết nghiêm chỉnh chấp hành.

Vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái: Hé lộ thông tin gây sốc

Thứ 2, 03/12/2018 | 11:31
Khi cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy bắt học sinh tát bạn 231 cái, BGH trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã cho học sinh trả lời 19 câu hỏi trong “phiếu điều tra” do nhà trường phát. Việc làm này đang gây sốc dư luận.

Nóng: Khởi tố vụ án vụ cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái

Thứ 2, 26/11/2018 | 13:24
Ngày 26/12, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy có hành vi bắt cả lớp tát bạn 231 cái.

Vụ cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái: Lời kể của học sinh

Thứ 7, 24/11/2018 | 12:29
Liên quan đến vụ một cô giáo ở Quảng Bình bắt cả lớp tát bạn 231 cái vì nói tục xôn xao dư luận những ngày qua, em Hoàng Long N. (11 tuổi) đã kể lại sự việc.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.