Người lao động làm việc theo ca kíp, sinh hoạt tập trung, thời gian dành cho việc tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế. Trong khi đó, các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm lại ngày càng tinh vi, dễ lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan để tiếp cận, lôi kéo.
Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, sát với đời sống người lao động.

Các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức thường xuyên.
Từ yêu cầu đó, lực lượng Công an đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.200 người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất. Nội dung tập trung vào những vấn đề pháp lý thường phát sinh trong sinh hoạt, lao động hằng ngày, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin bên lề một buổi tuyên truyền ngày 4/1/2026, Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn, Phó trưởng Đồn Công an KCN Minh Hưng, cho biết việc tuyên truyền pháp luật cho người lao động không chỉ nhằm phổ biến quy định, mà quan trọng hơn là giúp họ nhận diện sớm các rủi ro pháp lý.

Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng Đồn Công an KCN Minh Hưng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 1200 công nhân dịp cao điểm đầu năm.
“Người lao động là đối tượng dễ bị tác động bởi các hành vi lừa đảo, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao. Nếu được trang bị kiến thức từ sớm, họ sẽ biết cách tự bảo vệ mình và hạn chế vi phạm không đáng có", Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn nói.
Tại các buổi tuyên truyền, người lao động được giới thiệu những quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong đó có các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi thường gặp như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, vi phạm phòng cháy, chữa cháy, sử dụng pháo trái phép hoặc liên quan đến tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phân tích các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo trên không gian mạng, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” – những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều công nhân.
Tham dự buổi tuyên truyền, anh Nguyễn Văn Hưng, công nhân làm việc theo ca, cho biết trước đây anh ít quan tâm đến các quy định pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy hay an toàn giao thông.
“Nghe phân tích cụ thể các tình huống dễ xảy ra ở nơi ở và nơi làm việc, tôi mới thấy nhiều cái tưởng nhỏ nhưng hậu quả rất lớn. Sau buổi này tôi sẽ chú ý hơn, nhất là chuyện sử dụng điện và đi lại sau giờ làm", anh Hưng chia sẻ.
Còn chị Trần Thị My, một công nhân trẻ, cho rằng nội dung cảnh báo về lừa đảo trên mạng xã hội và vay tiền qua app là phần chị quan tâm nhất.
“Có nhiều người quen của tôi từng vay tiền online rồi bị làm phiền, đe dọa. Nghe cán bộ công an phân tích, tôi hiểu rõ hơn để tránh và cũng nhắc nhở bạn bè", chị My nói.
Theo Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn, việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với trao đổi trực tiếp, giải đáp thắc mắc giúp người lao động dễ tiếp thu hơn, đồng thời tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an với người dân.
Qua đó, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm và hỗ trợ cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Thông qua các buổi tuyên truyền, người lao động được trang bị thêm kiến thức pháp lý cần thiết, góp phần hạn chế các vi phạm phát sinh từ những nguyên nhân nhỏ, giữ gìn an ninh, trật tự và môi trường làm việc an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm.
