Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn

Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn

Lê Thị Liên
Chủ nhật, 15/09/2019 | 08:35
0
Tối muộn ngày 14/9, công ty Thoát nước Hà Nội bắt đầu hút bùn, khơi thông cống rãnh quanh khu vực công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Dự kiến hoàn thành trong 7 ngày từ 14/9-20/9.
Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn

 Tối ngày 14/9, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bắt đầu triển khai công tác hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (công ty Rạng Đông).

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 2).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết: “Đơn vị đã điều 10 xe hút bùn, xe phun nước phản lực và hơn 30 công nhân đến khu vực kho Rạng Đông. Các công nhân khơi thông cống rãnh, thoát nước thải, hút bùn ở ngõ 85, ngõ 192 phố Hạ Đình, ngõ 342 Khương Đình với tổng chiều dài cống 2.400m”.

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 3).

"Quá trình nạo vét, thu gom, hút bùn tại hệ thống thoát nước quanh công ty Rạng Đông sẽ được triển khai từ ngày 14-20/9. Thời gian thực hiện từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau", lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay.

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 4).

Ông Sương cho biết thêm: "Đơn vị sử dụng dàn thiết bị dây chuyền cơ giới S1 thực hiện theo quy trình và sẽ phối hợp với UBND quận, UBND phường. Bùn sau khi nạo vét được vận chuyển bằng xe téc và lưu trữ tạm thời trong khuôn viên Cụm Công trình đầu mối Yên Sở. Các xe téc chứa bùn thải sẽ được dán niêm phong. Công tác xử lý bùn được thực hiện theo hướng dẫn của bộ Tư lệnh Hóa học, sở Tài nguyên và Môi trường cùng các quy định hiện hành".

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 5).

Ông Sương cũng cho hay: "Việc sau vụ cháy 2 tuần mới khơi thông cống rãnh không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh".

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 6).
Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 7).

Các công nhân công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phải làm việc thâu đêm để hoàn thành kịp tiến độ đã đề ra.

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 8).
Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 9).

Phương án thi công được Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đưa ra là sử dụng dàn thiết bị dây chuyền cơ giới thực hiện theo quy trình thông, hút. 

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 10).

Thời gian thi công được thực hiện từ 22h đến 6h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 14/9, dự kiến kết thúc vào ngày 20/9. Dự kiến có khoảng hơn 2.400m chiều dài cống, rãnh, cống thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sẽ được hút bùn, khơi thông.

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 11).
Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 12).
Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 13).
Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 14).

Bùn sau khi nạo vét được vận chuyển bằng xe téc và lưu giữ tạm thời trong khuôn viên Cụm công trình đầu mối Yên Sở (giữ nguyên trong xe téc bùn có niêm phong).

Môi trường - Trắng đêm hút bùn, khơi thông cống rãnh, thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông sau hoả hoạn (Hình 15).

Ngoài ra, lực lượng thực thi nhiệm vụ đã rải 3,7 tấn hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích 2.500m2 và phối hợp dọn dẹp hiện trường, giải phóng mặt bằng, bảo vệ an ninh khu vực.

Hà Nội nạo vét bùn, chất thải hệ thống thoát nước quanh Rạng Đông

Rạng Đông dự chi 42 tỷ đồng mua trụ sở, nhà kho mới sau vụ cháy

Thứ 7, 14/09/2019 | 13:23
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông dự kiến chi 42 tỷ đồng mua nhà tại Biên Hòa và Đắk Lắk để xây nhà kho, văn phòng sau vụ cháy kho bóng đèn Hạ Đình.

Sau vụ cháy Rạng Đông: Người dân mong sớm được trở về nhà

Thứ 6, 13/09/2019 | 20:20
Sau đám cháy xảy ra tại công ty Rạng Đông, cuộc sống của các hộ dân xung quanh đã bị đảo lộn rất nhiều, họ bày tỏ mong muốn được trở lại cuộc sống bình thường trước kia.

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Kiểm tra thủy ngân cho học sinh ở Hạ Đình

Thứ 6, 13/09/2019 | 16:13
Sáng 13/9, học sinh các trường tiểu học Hạ Đình, THCS Hạ Đình, Mầm non Ánh Sao, nhóm lớp mầm non tư thục trên tuyến đường Khương Đình, Nguyễn Xiển được khám sức khỏe miễn phí. Đây đều là các trường ở gần khu vực nhà máy Rạng Đông - nơi vừa xảy ra vụ cháy ảnh hưởng đến môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ với các đại biểu quốc tế về môi trường xung quanh Nhà máy Rạng Đông

Thứ 5, 12/09/2019 | 19:58
Sáng 12/9, tại Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, nhiều Đại sứ quán, Tổ chức, Đại biểu quốc tế đã tham vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vấn đề môi trường xung quanh vụ Nhà máy Rạng Đông bị cháy.

Lời tạ lỗi vô giá trị sau vụ cháy: Chúng tôi có xin Rạng Đông cái bóng đèn, phích nước nào đâu?

Thứ 5, 12/09/2019 | 10:38
10 ngày, Rạng Đông mới gõ vội được dòng xin lỗi. Nhưng công ty ưu tiên xin lỗi chính quyền vì gây phiền hà trước, còn người dân mà họ “gây độc” thì để ở vế sau.

Lãnh đạo đeo mặt nạ chống độc xuống hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Bình thường hay phản cảm?

Thứ 7, 07/09/2019 | 08:00
Khi kết luận của cơ quan chức năng về ô nhiễm môi trường khu vực cháy nhà máy Rạng Đông còn chưa rõ ràng, thống nhất, người có chuyên môn cao như Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường “cẩn tắc vô áy náy” khi tiếp cận hiện trường chẳng có gì là sai.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.