Trao mô hình sinh kế, giúp người bị mua bán trở về tái thiết cuộc sống

Trao mô hình sinh kế, giúp người bị mua bán trở về tái thiết cuộc sống

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 6, 06/02/2026 07:08 GMT+7

Không chỉ cung cấp hỗ trợ vật chất, dự án đã tạo ra một mô hình hợp tác đa phương bền vững, giúp những nạn nhân và người di cư dễ bị tổn thương tự tin tái thiết cuộc sống trên chính quê hương mình.

Mới đây, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà cho những người di cư bị tổn thương về tái hoà nhập cộng đồng.

Trao mô hình sinh kế, giúp người bị mua bán trở về tái thiết cuộc sống- Ảnh 1.

Việc hỗ trợ sinh kế sẽ giúp chị em tự tin hoà nhập cuộc sống. Ảnh Lệ Hà.

Hoạt động hỗ trợ trên thuộc dự án "Cung cấp gói hỗ trợ tái hòa nhập cho người di cư dễ bị tổn thương và người bị mua bán trở về", qua sự kết nối của Hội LHPN các cấp, thông qua Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển thực hiện dưới nguồn tài trợ của Bộ Nội vụ và Vương quốc Anh, thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam nhằm giúp các nạn nhân có điều kiện sản xuất, sinh kế lâu dài, ổn định cuộc sống.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng 9 gói hỗ trợ sinh kế tại các xã: Trường Lưu, Gia Hanh, Tiên Điền, Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Là một trong những người được nhận gói hỗ trợ sinh kế, chị Dương Thị H. xúc động cho biết: "Tôi vô cùng biết ơn, trân trọng đối với tổ chức Hội Phụ nữ, đoàn công tác và cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quan tâm, chăm lo đến đời sống khó khăn của các chị em, đặc biệt là các chị em di cư bị rủi ro trở về tại địa phương sinh sống, tái hòa nhập".

Trao mô hình sinh kế, giúp người bị mua bán trở về tái thiết cuộc sống- Ảnh 2.

Được sự quan tâm của tổ chức hội phụ nữ, người thân, bà con hàng xóm nên các chị em dần hòa nhập với cuộc sống. Ảnh Lệ Hà.

Là nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, tái hòa nhập, chị H. cũng như các chị em cùng hoàn cảnh có tâm lý e ngại, không dám cởi mở vì mặc cảm. Nhưng được sự quan tâm của tổ chức hội phụ nữ, người thân, bà con hàng xóm nên chị dần hòa nhập với cuộc sống. Nhất là từ khi được trao mô hình sinh kế, đây được xem là động lực để chị nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Các chị cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức hội, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì, phát triển các mô hình sinh kế bền vững, tạo thu nhập và chăm lo cho cuộc sống, tìm kiếm việc làm an toàn tại chính quê hương của mình.

Tình trạng di cư tự do là một trong những nguyên nhân của nạn mua bán người, gây bức xúc trong xã hội. Nạn nhân của tội phạm mua bán người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đa số thuộc các dân tộc thiểu số, thường tập trung ở khu vực miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Với vai trò tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ và trẻ em, những năm qua hội LHPN các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", trong đó tiêu chí "không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền về phòng, chống mua bán người nói riêng.

Trao mô hình sinh kế, giúp người bị mua bán trở về tái thiết cuộc sống- Ảnh 3.

Dự án hướng đến việc hỗ trợ những người từng bị mua bán hoặc có nguy cơ cao được hồi phục và tái hoà nhập. Ảnh Lệ Hà.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về là nhiệm vụ quan trọng được các cấp hội phụ nữ quan tâm. Hội LHPN các cấp như một đơn vị chuyển tuyến, chuyển các nạn nhân bị mua bán trở về các cơ sở công tác xã hội để chị em được nhận các dịch vụ hỗ trợ về nơi ăn ở an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, pháp lý.

Sau đó, hội phụ nữ cơ sở lại tiếp tục kết nối nhằm hỗ trợ chị em trở về với gia đình một cách an toàn; hỗ trợ chị em làm giấy tờ tùy thân, được hưởng lợi từ các hoạt động, các chương trình xã hội của địa phương cũng như được bảo vệ quyền lợi chính đáng...

Sau khi thăm hỏi từng hộ gia đình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện cho gia đình được tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề...

"Hơn hết, các thành viên cần tự nâng cao tinh thần cách giác, trang bị đầy đủ các kỹ năng để phòng, chống mua bán người, di cư an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người", bà Hà cho hay.

Để đạt hiệu quả bền vững thì cần nguồn lực ổn định, liên ngành và sự tham gia chủ động hơn của cả hệ thống chính trị lẫn cộng đồng. Việc duy trì và nhân rộng các mô hình tuyên truyền, kết hợp với kinh tế hộ gia đình an toàn… sẽ là chìa khóa để Hà Tĩnh đấu tranh tội phạm mua bán người trong những năm tới.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.