Trẻ hay ăn quà vặt kém thông minh

Trẻ hay ăn quà vặt kém thông minh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Nhóm khoa học từ Đại học Adelaide (Australia) đã nghiên cứu thói quen ăn uống của hơn 7.000 trẻ ở lúc 6 tháng tuổi, 15 tháng và 2 tuổi, đồng thời kiểm tra chỉ số thông minh IQ của chúng khi lên 8 tuổi.

Những trẻ được bú mẹ đến 6 tháng và có chế độ ăn khỏe mạnh (như giàu phomat, hoa quả và rau củ) thì có IQ ở tuổi lên 8 cao hơn 2 điểm so với các bạn cùng lứa ăn chế độ nghèo dinh dưỡng trong 2 năm đầu đời, tiến sĩ Lisa Smithers cho biết.

Xã hội - Trẻ hay ăn quà vặt kém thông minh

Ăn ngọt nhiều và thiếu chất là một lý do khiến trẻ kém thông minh.

"Chế độ ăn cung cấp dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của mô não bộ trong 2 năm đầu đời", Smither nói.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Epidemiology.

Theo VnExpress