Trên 70 tuổi, vì sao nữ đại gia Bạch Diệp vẫn bị đề nghị án chung thân?

Trên 70 tuổi, vì sao nữ đại gia Bạch Diệp vẫn bị đề nghị án chung thân?

Võ Công Thư
Thứ 2, 22/03/2021 | 14:16
0
VKS đề nghị tòa tuyên nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp mức án cao nhất trong khung hình phạt.

Sau 5 ngày tạm ngưng, sáng nay (22/3), TAND TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, 73 tuổi, Giám đốc công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (gọi tắt là công ty Diệp Bạch Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phiên tòa cũng xét xử bị cáo Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 8 cán bộ Nhà nước liên quan về cùng tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Dòng chảy pháp luật - Trên 70 tuổi, vì sao nữ đại gia Bạch Diệp vẫn bị đề nghị án chung thân?

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa sáng nay.

Trước đó, do sức khỏe bị cáo Diệp không ổn định nên tòa quyết định ngưng xử để nữ bị cáo này được kiểm tra sức khỏe. Đến sáng nay, chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Diệp sức khỏe ổn định, có thể tham gia phiên tòa.

Chủ tọa phiên tòa cũng thông báo kết thúc phần xét hỏi chuyển sang tranh luận. Mở đầu, đại diện VKS nêu quan điểm về vụ án và có đề nghị cụ thể về việc xử phạt các bị cáo.

Theo đại diện VKS, bị cáo Diệp đã thống nhất với bị cáo Vi Nhật Tảo (Giám đốc tung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM) về việc mang tài sản số 185 Hai Bà Trưng của trung tâm Ca nhạc nhẹ hoán đổi với khu đất số 57 Cao Thắng.

Chủ trương hoán đổi này sau đó được cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM thông qua, và có đề xuất UBND TP.HCM về việc đồng ý hoán đổi.

Dưới sự tham mưu của nhiều cán bộ Nhà nước, khu đất số 185 Hai Bà Trưng cuối cùng được cấp sổ cho công ty Diệp Bạch Dương.

Trong khi khu đất số 57 Cao Thắng không thể bàn giao cho Trung Tâm ca nhạc nhẹ, vì trước đó bị cáo Diệp đã thế chấp, vay hàng ngàn lượng vàng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh TP.HCM.

Bị cáo Diệp đã có hành vi gian dối khi cung cấp giấy tờ sở hữu khu đất 57 Cao Thắng (bản photo) thể hiện hiện trạng chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch bảo đảm cho Agribank.

Khi được cấp giấy chứng nhận cho khu nhà đất 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp đem thế chấp cho ngân hàng khác vay tiền.

Từ đó, trung tâm ca nhạc nhẹ mất quyền kiểm soát đối với nhà đất 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại 186 tỷ đồng của Nhà nước.

Đại diện VKS đánh giá, hành vi của bị cáo Diệp là nghiêm trọng. Dù bị cáo đã trên 70 tuổi, sức khỏe hạn chế nhưng cũng cần có mức án nghiêm khắc để răn đe.

Dòng chảy pháp luật - Trên 70 tuổi, vì sao nữ đại gia Bạch Diệp vẫn bị đề nghị án chung thân? (Hình 2).

Các bị cáo tại tòa.

Đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước.

Tuy nhiên, ngày 5/3/2010 bị cáo Tài đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng để lấy tài sản 57 Cao Thắng.

Bị cáo Tài đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tình trạng pháp lý của khu đất số 57 Cao Thắng. Từ đó, không phát hiện tài sản này đã thế chấp vay vốn tại ngân hàng nên bị bị cáo Diệp lừa.

Tại phiên tòa, VKS ghi nhận bị cáo Tài thành khẩn nhìn nhận trách nhiệm của bản thân. Bản thân bị cáo Tài từng giữ chức vụ cao tại UBND TP.HCM, có nhiều đóng góp cho xã hội…nên cân nhắc xem xét mức án với bị cáo này.

Các bị cáo còn lại, VKS cho rằng, các bị cáo thành khẩn khai báo, có bị cáo mới phạm tội lần đầu, không vụ lợi nên đề nghị HĐXX cân nhắc, xem xét mức án với các bị cáo.

Từ các nhận định trên, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Diệp án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài, Vy Nhật Tảo cùng mức án 5 – 6 năm tù về cùng tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về cùng hành vi thiếu trách nhiệm, đại diện VKS đề nghị tuyên 7 bị cáo còn lại các mức án từ 3 năm tù treo đến 5 năm tù giam.

Về xử lý tài sản, VKS đề nghị thu hồi tài sản 185 Hai Bà Trưng trả lại trung tâm Ca nhạc nhẹ. Tiếp tục phong tỏa tài sản của bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc sở Tài chính (hiện đang bỏ trốn).

Phiên toà đang tiếp tục với phần tranh luận…

Vụ án Nguyễn Thành Tài và đại gia Bạch Diệp: Không phụ trách, vẫn ký hoán đổi tài sản Nhà nước

Thứ 2, 15/03/2021 | 13:22
Sau phần thủ tục, luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tòa triệu tập nhiều cá nhân, tổ chức đến tòa nhưng không được HĐXX chấp nhận.

Bà Dương Thị Bạch Diệp, ông Nguyễn Thành Tài cùng 8 cán bộ Nhà nước hầu tòa

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:36
Bằng hình thức hoán đổi đất, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp có hành vi lừa đảo, “thao túng” hàng loạt cán bộ tại TP.HCM, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Từ đỉnh cao danh vọng tới vực sâu tù tội

Thứ 5, 12/09/2019 | 07:48
Từng là nữ đại gia được bao người kính nể nhưng giờ những doanh nghiệp của bà Dương Thị Bạch Diệp lại luôn nằm trong "danh sách đen" của ngân hàng và cục thuế. Mới đây nhất, nữ đại gia bất động sản một thời còn bị cáo buộc có liên quan tới những sai phạm của đối tượng trốn nã Đào Thị Hương Lan.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Bị xử phạt 50 triệu vì bán xăng dầu trên biển sai vị trí

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Thay vì bán hàng tại Cầu cảng Nhà máy xi măng Thăng Long, doanh nghiệp này lại bán xăng dầu tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ở Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Giải tỏa 70 ha mặt nước, bãi triều NTTS trái phép

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:38
Cùng với giải tỏa diện tích NTTS trái phép này, chính quyền Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, còn xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Quảng Ninh: Phát hiện và xử lý gần 750 vụ buôn lậu, hàng giả

Thứ 5, 11/04/2024 | 17:54
Trong số gần 750 vụ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý hình sự 16 vụ với 23 đối tượng, phạt hành chính hơn 47 tỷ và truy thu thuế bổ sung hơn 51 tỷ.

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh vàng nghi giả mạo nhãn hiệu

Thứ 6, 05/04/2024 | 17:43
Cơ sở kinh doanh này nằm trên địa bàn Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu số trang sức bằng vàng có giá trị hơn 68 triệu đồng.

Hải Phòng: Mạnh tay xử lý xe ô tô đỗ trái phép ở lòng đường, vỉa hè

Thứ 3, 02/04/2024 | 14:34
Từ tháng 4/2024, cùng với hoàn thiện lắp đặt biển cấm, lực lượng chức năng Hải Phòng tập trung xử lý tình trạng đỗ xe ô tô trái phép ở vỉa hè, lòng đường.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.