Sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Chỉ sau một đêm treo mũ bảo hiểm trên xe máy, một người phụ nữ đã phát hiện bên trong bị ong chiếm "làm tổ", thậm chí còn có cả mật ong.
Thông tin ban đầu trên Ettoday, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 21/3 tại một con hẻm trên đoạn 2 đường Kim Hoa, quận Nam, thành phố Đài Nam.
Một cô gái treo mũ bảo hiểm trên gương chiếu hậu xe máy như thường lệ sau khi sử dụng. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau khi chuẩn bị đội mũ, cô bất ngờ cảm thấy bên trong có vật gì đó "lông lông". Chỉ vài giây sau, cô bị đau nhói khi bị ong đốt. Kiểm tra kỹ hơn, người phụ nữ hoảng hốt phát hiện lớp lót bên trong mũ bảo hiểm đã bị phủ kín bởi một đàn ong.
Phát hiện cảnh tượng "đáng sợ" cô lập tức hét ho gọi người nhà ra ứng cứu. Sau đó người nhà liền gọi đội cứu hộ đến.

Nhận được tin báo, Cục Nông nghiệp thành phố Đài Nam nhanh chóng cử các chuyên gia nuôi ong đến hiện trường xử lý. Trong trang phục bảo hộ chuyên dụng, họ sử dụng máy hút để thu gom từng con ong. Điều thú vị, trong quá trình xử lý, một người còn bất ngờ thốt lên khi phát hiện bên trong đã xuất hiện mật ong.
Theo cô gái chia sẻ sau khi loại bỏ toàn bộ ong cô cũng quyết định bỏ chiếc mũ bảo hiểm nhằm tránh việc tiếp tục thu hút đàn ong quay lại làm tổ.

Đội cứu hộ bắt đàn ong trong mũ bảo hiểm.
Theo Cục Nông nghiệp, thời điểm mùa xuân với thời tiết ấm lên là giai đoạn các loài côn trùng, đặc biệt là ong, hoạt động mạnh và bước vào mùa sinh sản. Khi tổ cũ trở nên chật chội, ong chúa sẽ dẫn theo một phần đàn ong đi tìm nơi cư trú mới.
Trong trường hợp này, nhiều khả năng ong chúa đã vô tình bay vào bên trong mũ bảo hiểm - một không gian kín, ít bị quấy rầy, từ đó thu hút cả đàn ong kéo đến và nhanh chóng hình thành "tổ tạm".
Sau vụ việc cơ quan chức năng cũng cảnh báo, những vật dụng như mũ bảo hiểm, nếu để lâu ngoài trời và ít sử dụng, rất dễ trở thành nơi trú ẩn của côn trùng, thậm chí là nơi làm tổ của ong, đặc biệt trong mùa xuân.
Các bước xử trí khi bị ong đốt
Các bác sĩ lưu ý, khi bị ong đốt, cần thực hiện các bước sau: Đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có ong một cách nhanh nhất có thể.
Nhanh chóng lấy vòi chích của ong ra khỏi cơ thể người bị nạn, có thể khều nhẹ hoặc dùng nhíp kẹp. Tuy nhiên, cần tránh việc nặn ép bằng tay vì hành động này có thể khiến nọc độc ngày càng lan rộng.
Tiếp đó nên giúp người bệnh rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng, nước ấm; sau đó, bôi dung dịch sát trùng cồn 70 độ lên vết đốt.
Muốn giảm sưng khi bị ong đốt có thể chườm lạnh lên vết đốt.
Người bệnh phải uống thật nhiều nước. Khi uống nhiều nước, nọc độc của ong sẽ được bài tiết qua nước tiểu, từ đó, giúp nạn nhân giảm nguy cơ suy đa tạng.
Sau khi tiến hành những bước sơ cứu trên, nạn nhân cần được chăm sóc và theo dõi sát sao.
Bên cạnh đó, cần đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt khi: Bị ong đốt nhiều nốt và ở nhiều vị trí, đặc biệt là ở các vùng quan trọng như mặt, đầu, cổ...
Xác định loài ong đã đốt nạn nhân để ước tính khả năng gây độc. Một số loài ong như ong rừng, ong vò vẽ hay ong bắp cày… thường có nọc độc mạnh, rất nguy hiểm.
Trường hợp người bị đốt có các triệu chứng đau nhiều, mệt mỏi, thậm chí khó thở, phù mặt, đi tiểu có máu…, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đi khám.
Trúc Chi (t/h)
