Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 15 tỷ đồng tại Quảng Bình

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 15 tỷ đồng tại Quảng Bình

Thứ 4, 12/05/2021 | 14:48
0
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phá thành công chuyên án đấu tranh, làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với số tiền thể hiện trên giao dịch hơn 15 tỷ đồng.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng: Võ Hữu Song (SN 1993), Võ Hữu Sỹ (SN 1996), Trần Quý Bình (SN 1983); Nguyễn Thái Hậu (SN 1998); Thái Văn Tình (SN 1994); Nguyễn Đức Tám (SN 1974) cùng trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình; Lê Nữ Quỳnh Nga (1992) trú tại Hải Thành, TP Đồng Hới và một số đối tượng có liên quan để đấu tranh.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 15 tỷ đồng tại Quảng Bình

Lực lượng công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hữu Song (áo vàng)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử, truy cập internet để đánh bạc bằng hình thức game online như: Nổ hủ, tài xỉu, casino online, thể thao ảo, cá độ bóng đá, game bài tú lơ khơ… và thanh toán qua các đại lý đổi thưởng bằng tiền mặt.

Thông qua việc tìm hiểu cách chơi, số tiền hoa hồng và điểm thưởng khi chúng đạt được trong mỗi lần chơi và chúng thường xuyên thay đổi nick chơi để thu lợi nhiều hơn và dần chúng nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng.

Đối tượng Võ Hữu Song khai nhận, từ đầu năm 2020 đã tạo tài khoản đại lý mua, bán điểm game nhằm hưởng hoa hồng thông qua cổng game W88. Từ đó đến nay, tổng giao dịch điểm game trong tài khoản đại lý của đối tượng Song là gần 17 tỷ điểm game, tương đương khoảng 15 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đại lý cấp trên là hơn 250 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn

Quảng Bình: Phát hiện, thu giữ lô điện thoại không rõ nguồn gốc

Thứ 3, 11/05/2021 | 14:00
Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa thu giữ lô điện thoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của một cửa hàng bán điện thoại tại thị trấn Hoàn Lão.

Quảng Bình: Phá thành công chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ hai đối tượng

Thứ 7, 08/05/2021 | 19:00
Lực lượng phá án đã thu giữ gần 2 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá, gần 400 viên hồng phiến, 6 điện thoại di động cùng nhiều tài sản, tài liệu có giá trị khác.

Huế: Triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc, bắt giữ 8 đối tượng

Thứ 5, 11/03/2021 | 16:40
Trong lúc đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị lực lượng chức năng tỉnh này bắt quả tang.
Cùng tác giả

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Hà Tĩnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 30/08/2022 | 10:55
Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An điểm tên các đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 28/08/2022 | 15:35
Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An có 19 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với bão Ma-on

Thứ 3, 23/08/2022 | 07:43
Bão Ma-on dự báo sẽ gây mưa to, tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó.

Để "chạy trường, chạy lớp" không còn là vấn nạn xã hội

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:29
Với mong muốn cho con có được nền giáo dục tốt nhất, phụ huynh đã không ngần ngại tham gia vào các cuộc “chạy” trường, "chạy" lớp, thậm chí “chạy” chọn giáo viên.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.