Triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người

Triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 30/01/2020 | 07:39
1
Cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây mua, bán thận; đồng thời khởi tố đối tượng có liên quan.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã triệt phá một đường dây mua, bán thận; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Thiết (SN 1987, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Mua, bán bộ phận cơ thể người.

Tài liệu ban đầu cho thấy, Nguyễn Quý Thiết cầm đầu một đường dây chuyên môi giới, hưởng lợi bất chính từ việc giới thiệu người bán và người mua thận để ghép.

Tại cơ quan công an, Thiết thừa nhận, do hoàn cảnh khó khăn, chính bản thân đối tượng trước đây cũng từng bán một quả thận với giá 300 triệu đồng cho một người đàn ông ở Hà Nội.

Trong quá trình làm các thủ tục hiến, ghép tạng ở bệnh viện, Thiết nhận thấy rất nhiều người có nhu cầu cần ghép tạng. Ngoài ra, Thiết cũng tìm hiểu thêm thông tin trên mạng xã hội. Từ đó, đối tượng nảy ra ý định môi giới cho các cặp hiến và ghép tạng tại bệnh viện, nhằm hưởng tiền công.

Thiết tính toán, mỗi trường hợp môi giới mua, bán tạng thành công, Thiết sẽ hưởng “hoa hồng” khoảng vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện ý định của mình, trong thời gian Thiết nằm điều trị hồi sức (sau khi bán thận) tại bệnh viện, hắn đã chủ động lấy số điện thoại của những người có nhu cầu ghép thận.

Thông qua các mối quan hệ, Thiết biết chị Phạm Thị T. (SN 1993, trú tại tỉnh Thái Bình) cần được ghép thận. Khoảng đầu tháng 5/2019, chị T. gửi các thông tin, chỉ số của mình cho Thiết, nhờ Thiết tìm người hiến thận có chỉ số phù hợp.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây mua, bán bộ phận cơ thể người

Đối tượng Nguyễn Qúy Thiết.

Sau đó, Thiết vào tỉnh Thừa Thiên Huế chơi và gặp một nam giới ở khu vực bệnh viện Trung ương Huế. Thiết và người đàn ông này đã trao đổi về việc tìm người hiến thận có chỉ số phù hợp với chị T..

Khoảng 2 ngày sau, người đàn ông trên điện thoại cho Thiết thông báo đã tìm được người hiến thận là anh Đào Thanh A. (SN 1984, trú tại tỉnh Bình Định). Người đàn ông trên cũng đòi Thiết phải trả 60 triệu đồng tiền môi giới; đồng thời yêu cầu Thiết phải trả cho anh A. 220 triệu đồng tiền bán 1 quả thận.

Tiếp theo, Thiết liên hệ với chồng của chị T., yêu cầu phải trả 360 triệu đồng cho 1 quả thận để ghép. Sau khi đạt được thỏa thuận với chồng chị T., Thiết bảo anh A. ra Hà Nội làm xét nghiệm tại bệnh viện và làm các thủ tục hiến tạng cho chị T..

Tại Hà Nội, Thiết thuê một phòng tại chung cư Thanh Hà, quận Hà Đông cho A. ở và bố trí người đưa anh A. đi làm xét nghiệm tại bệnh viện. Mọi chi phí ăn ở của anh A. tại Hà Nội đều do Thiết chi trả.

Sau khi xét nghiệm, thấy các chỉ số của A. phù hợp với chị T. nên Thiết điện thoại cho chồng chị T. đưa vợ lên Hà Nội, vào bệnh viện làm các thủ tục pháp lý để ghép thận.

Nhằm tránh để cơ quan chức năng phát hiện, Thiết làm giả đơn xin hiến thận của anh A. rồi nộp theo quy định. Ngày 25/6/2019, chị T. đã ghép thận thành công tại bệnh viện.

Sau ca ghép thận, chồng chị T. đã trả cho Thiết 360 triệu đồng. Với số tiền này, Thiết trả cho người đàn ông môi giới 60 triệu đồng; mua thuốc điều trị cho anh A. hết 20 triệu đồng; chi phí làm xét nghiệm cho A. hết 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Thiết chỉ chuyển vào tài khoản của em gái A. 60 triệu đồng, thay vì số tiền 220 triệu đồng như đã thỏa thuận ban đầu. Số còn lại, Thiết chi tiêu cá nhân.

Tháng 12/2019, anh A. đã làm đơn tố cáo Thiết gửi đến cơ quan công an, vì đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 160 triệu đồng thông qua việc bán 1 quả thận của A..

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo cục Cảnh sát Hình sự đã giao cho Phòng 7 tiến hành xác minh. Đến tháng 1/2020, cơ quan công an đã bước đầu làm rõ nội dung như trên. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Thiết.

Ngoài trường hợp mua bán thận nêu trên, đối tượng Thiết còn liên quan đến một ca ghép thận khác và hưởng lợi 40 triệu đồng.

Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, đã chuyển vụ án đến Công an quận Hà Đông, Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

 

Triệt phá đường dây giả số điện thoại bộ Công an lừa 500 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/01/2020 | 09:11
Ngày 19/1, Công an Quảng Nam cho biết, vừa triệt phá đường dây giả số điện thoại đường dây nóng của bộ Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lời khai của “tú bà” hotgirl cầm đầu đường dây “gái gọi” sinh viên cao cấp

Chủ nhật, 19/01/2020 | 05:06
Tại cơ quan công an, “tú bà” hotgirl cầm đầu đường dây “chân dài” sinh viên bán dâm đã khai nhận về “tuyệt chiêu” nâng giá “gái gọi”…
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.