Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo hơn 300 nạn nhân trên không gian mạng

Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo hơn 300 nạn nhân trên không gian mạng

Chủ nhật, 14/05/2023 | 15:00
0
Bằng chiêu lừa bán game “đột kích” trên mạng xã hội, nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 300 người, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Sáng 14/5, Công an Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng, với hơn 300 nạn nhân bị sập bẫy.

Thông tin ban đầu cho biết, những ngày đầu tháng 5/2023, qua công tác trinh sát trên không gian mạng và nắm tình hình địa bàn, Công an Tp.Buôn Ma Thuột phát hiện một nhóm đối tượng ở xã Ea Tu, Tp.Buôn Ma Thuột có nhiều biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, Công an Tp.Buôn Ma đã xác lập chuyên án và phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt phá thành công nhóm đối tượng trên tại một phòng trọ ở xã Ea Tu, Tp.Buôn Ma Thuột.

An ninh - Hình sự - Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo hơn 300 nạn nhân trên không gian mạng

Các đối tượng làm việc tại cơ quan công an. 

Nhóm đối tượng trên gồm: Trần Đình Lập (25 tuổi), Trần Đức Thịnh (27 tuổi), Lê Bá Kiên (28 tuổi), Trần Đình Công (23 tuổi) và Nguyễn Tiến Quang (22 tuổi, cùng trú tại Tp.Buôn Ma Thuột). Được biết, nhóm này do Lập cầm đầu.

Theo một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Buôn Ma Thuột, quá tình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Do đó, quá trình đấu tranh, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, các đối tượng mua lại một group trên mạng xã hội facebook với hơn 33.000 thành viên.

Sau đó, các đối tượng sao chép hình ảnh các tài khoản game “Đột kích” của người khác rồi đăng rao bán trên group này. Khi có người mua và chuyển tiền thành công thì các đối tượng liền cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn nói trên, nhóm đối tượng trên đã lừa bán game “Đột kích” cho hơn 300 người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Làm việc tại cơ quan công an, đối tượng Trần Đình Lập cho hay, hoạt động lừa đảo ở Bình Dương từ tháng 7/2022, sau đó chuyển về Tp.Buôn Ma Thuột thuê nhà trọ để tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Công an Tp.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý 5 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Khánh Ngọc

Công chức địa chính–xây dựng lừa đảo hơn 37 tỷ đồng, lãnh án

Thứ 3, 09/05/2023 | 21:00
Dương Đức Lê cùng Trần Văn Quế lập khống các hồ sơ để UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mục đích đem thế chấp, bán lấy tiền chia nhau.

Băng nhóm lừa đảo bằng ứng dụng mạo danh Bộ Công an lãnh án

Thứ 2, 08/05/2023 | 20:30
Các đối tượng này lừa đảo bằng cách mua bán tài khoản ngân hàng, phục vụ cho hành vi lừa đảo bằng ứng dụng điện thoại mạo danh Bộ Công an.

Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo 3.000 người để chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Thứ 7, 06/05/2023 | 23:03
Cơ quan công an vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc để chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.