Triệu hồi dòng xe Jeep Grand Cherokee vì lỗi ở chi tiết lò xo giảm xóc

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:55
0
Đợt triệu hồi 354.208 xe Jeep Grand Cherokee trên toàn cầu vì lỗi lò xo sau có thể bị bung khi vận hành.

Thông báo triệu hồi cho thấy mẫu xe Jeep Grand Cherokee đang có khả năng bị hỏng hệ thống treo sau, đặc biệt là bộ phận lò xo giảm xóc có thể bị bung ra khi xe đang di chuyển trên đường và có thể gây ra tai nạn. Tổng cộng có 354.208 chiếc xe Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi đợt này trên toàn cầu, các xe này được sản xuất từ ngày 5/12/2020 đến ngày 31/5/2023 tại nhà máy ở Mỹ.

Tại Việt Nam, mẫu SUV của Jeep đã được công ty JVA nhập khẩu từ Mỹ và phân phối. Cách đây 1 tháng, Jeep Grand Cherokee L đã bị triệu hồi ở thị trường trong nước với 14 chiếc do do vấn đề của trụ lái có thể khiến xe mất lái và làm tăng nguy cơ va chạm.

Không nên bỏ lỡ - Triệu hồi dòng xe Jeep Grand Cherokee vì lỗi ở chi tiết lò xo giảm xóc

Không nên bỏ lỡ - Triệu hồi dòng xe Jeep Grand Cherokee vì lỗi ở chi tiết lò xo giảm xóc (Hình 2).

Trong khi đó, vào đầu tháng 9, gần 100.000 chiếc Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi trên toàn cầu, nguyên nhân nằm ở trục lái đã được lắp ráp không chính xác, điều này có thể dẫn đến khả năng hỏng hệ thống lái và gây va chạm trên đường.

Jeep Grand Cherokee L 2022 được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản là Limited (7 chỗ) và Summit Reserved (6 hoặc 7 chỗ), giá bán lần lượt 6,18 tỷ đồng và 6,58 tỷ đồng.

Ngọc Hoàng

Cùng chuyên mục

Ra mắt 2024 Royal Enfield Bullet 350 giá hơn 124 triệu đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:55
Xế nổ 2024 Royal Enfield Bullet 350 vừa được tung ra thị trường Đông Nam Á, có thiết kế cổ điển, lịch lãm, và cuốn hút người tiêu dùng.

ZaloPay có thêm tính năng mới liên quan QR code đa năng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:54
ZaloPay vừa cho ra đời giải pháp mới, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các khách hàng.

Sự thay đổi của Uyên Linh sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:46
Sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Uyên Linh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:43
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.

Làm giáo viên đặc biệt cho những đứa trẻ nhà giàu: Đi du lịch khắp TG vẫn nhận lương "khủng"

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:24
Lucy Alexandra Spencer đã dành 16 tuần ở nước ngoài vào năm ngoái tại Oman, Pháp, Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha…