Triều Tiên tuyên bố sốc:Đã tìm ra thuốc chữa Aids, Ebola, Mers...

Triều Tiên tuyên bố sốc:Đã tìm ra thuốc chữa Aids, Ebola, Mers...

Chủ nhật, 21/06/2015 | 10:09
0
Bắc Triều Tiên đã phát triển được một loại biệt dược từ nhân sâm và một số nguyên liệu khác có khả năng chữa trị được một số loại bệnh dịch nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới.

Đời sống - Triều Tiên tuyên bố sốc:Đã tìm ra thuốc chữa Aids, Ebola, Mers...

Nhân sâm được bón bằng đất hiếm có thể chữa nhiều bệnh nguy hiểm?

Báo Telegraph.co.uk của Anh ngày 19/6/2015 đưa tin cho biết các nhà khoa học của Bắc Triều Tiên đã phát triển được một loại biệt dược từ nhân sâm và một số nguyên liệu khác có khả năng chữa trị được một số loại bệnh dịch nguy hiểm và chết chóc nhất thế giới.

Theo Telegraph, Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng nước này đã thành công trong khi các nhà khoa học lừng danh trên thế giới trong lĩnh vực đã thất bại trong việc tìm ra phương thuốc chữa trị các căn bệnh thế kỷ.

Tuyên bố đã tìm ra phương thuốc chưa một số căn bệnh đại dịch như Aids, Ebola, Mers và Sars được Bình Nhưỡng đưa ra vào hôm thứ 6 vừa qua tuy nhiên Bắc Triều Tiên đã không đưa ra các bằng chứng cụ thể để chứng minh cho các tuyên bố của mình.

Telegraph bình luận rằng, nhiều khả năng tuyên bố trên của Bắc Triều Tiên dường như chỉ tiếp tục làm gia tăng lên những hoài nghi của cộng đồng quốc tế về đất nước bí ẩn này.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA nói rằng các nhà khoa học đã phát triển ra thuốc Kumdang-2 từ nhân sâm được trồng và chăm bón kỹ lưỡng bởi một loại phân bón nhân tạo trộn với các thành phần của đất hiếm.

Theo trang web Minjok Tongshin có liên hệ chặt chẽ với chính quyền Bình Nhưỡng. Loại thuốc đặc biệt Kumdang-2 từng được nghiên cứu và sản từ năm 1996.

"Các loại vi rút nguy hiểm như HIV,Sars, Ebola và Mers là những loại bệnh liên quan đến sự suy giảm của hệ thống miễn dịch. Sars, Ebola và Mers có thể dễ dàng điều trị và chữa khỏi bằng Kumdang-2 với khả năng tái tạo khả năng miễn dịch cho cơ thể mạnh hơn" - KCNA nói.

Theo tờ báo của Anh, trong các năm 2006 và 2013, Bắc Triều Tiên cũng đưa ra các tuyên bố

Cùng chuyên mục

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.