Trộm đánh cắp loài cây có mùi hôi thối nhất thế giới

Thứ 4, 15/10/2025 13:00 GMT+7

Cảnh sát đang truy tìm những tên tội phạm đã đào được loại cây có mùi hôi nhất thế giới từ vườn bách thảo địa phương.

image

Các công nhân tại Vườn bách thảo Rombergpark ở Dortmund, Đức, phát hiện cây titan arum, có tên là "David", đã biến mất trong một lần kiểm tra định kỳ.

Loài cây này nặng khoảng 27kg, nổi tiếng với hoa có mùi hôi, chỉ xuất hiện trong vài ngày một lần sau vài năm.

Còn được gọi là "hoa xác chết", là một trong những loài thực vật quý hiếm nhất thế giới – và cũng là loài có mùi hôi nhất. Chỉ còn khoảng 1.000 cá thể trong tự nhiên và chúng nở hoa chỉ trong 24 giờ, tỏa ra mùi hôi thối được mô tả là sự kết hợp giữa "tất ướt, thức ăn nóng cho mèo, hoặc thịt thú có túi đang thối rữa".

img

Hoa ở Vườn Kew nở vào năm 2024 (Ảnh: PA)

Lần cuối hoa David nở là vào năm 2021, nghĩa là đã quá muộn để nở hoa – những tên trộm này có thể gặp vấn đề về mùi hôi.

Lần cuối cùng cây nở hoa, hàng ngàn người đã đến Dortmund để ngửi mùi hương của nó và chứng kiến hiện tượng hiếm có này.

Trong một tuyên bố, một nhân viên cho biết: "Vụ trộm David là một đòn giáng mạnh vào chúng tôi. Nhiều người dân Dortmund đã chờ đợi mùa hoa nở tiếp theo. Chúng tôi hy vọng bọn trộm sẽ hối hận và trả lại David".

Đầu năm nay, một loài cây đặc biệt có tên gọi là "Putricia" đã nở hoa tại Vườn bách thảo Hoàng gia Sydney, nơi có vô số du khách đến để thưởng ngoạn.

John Siemon, giám đốc bộ phận làm vườn và sưu tập hiện vật tại khu vườn, đã ví cảnh tượng này giống như Thế vận hội Olympic Sydney năm 2000 và lưu ý rằng: "Chúng tôi đã đón 15.000 người đến tham quan trước cả khi hoa nở".

"Mẫu vật này khoảng 10 năm tuổi. Chúng tôi mua nó từ các đồng nghiệp tại Vườn Bách thảo Los Angeles khi nó được ba tuổi và chúng tôi đã chăm sóc nó trong bảy năm qua", ông nói với chương trình Newsday của BBC.

Bí ẩn về lý do tại sao hoa xác chết lại có mùi khó chịu như vậy cuối cùng đã được một nhóm nghiên cứu ở Dartmouth giải đáp vào năm 2024.

Khi nghiên cứu những bông hoa xác chết 21 năm tuổi có tên Morphy được trồng tại Nhà kính Khoa học Sự sống Dartmouth, họ phát hiện ra mùi hôi của hoa đến từ việc đun nóng một bộ phận của cây.

Sau đó, hoa bắt đầu giải phóng một hỗn hợp các chất hóa học bao gồm dimethyl trisulfide, dimethyl disulfide, trimethylamine, axit isovaleric và indole.

Trong trường hợp bạn thắc mắc những mùi này như thế nào, chúng thực chất là mùi pho mát, tỏi, cá thối, tất ướt và phân.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Các nhà nghiên cứu còn tiết lộ rằng loài hoa này còn tiết ra một chất hóa học gọi là putrescine. Chất này cũng được tiết ra từ xác chết đang phân hủy.

Phương Linh (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.