TP.HCM phát hiện gần 1.700 người dương tính với Covid-19 trong 24h

TP.HCM phát hiện gần 1.700 người dương tính với Covid-19 trong 24h

Võ Công Thư
Thứ 4, 07/07/2021 | 21:15
0
Từ 6h ngày 6/7 đến 6h ngày 7/7, trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM ghi nhận 1.693 trường hợp dương tính với Covid-19.

TP.HCM ghi nhận số ca nhiễm theo ngày cao nhất từ trước đến nay

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều 7/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết từ 27/4 đến 18h ngày 6/7, TP.HCM ghi nhận 7.385 ca nhiễm, trong đó có 45 bệnh nhân tử vong

Đáng chú ý, riêng từ 6h ngày 6/7 đến 6h ngày 7/7, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 1.693 trường hợp dương tính với Covid-19, phần lớn ca nhiễm ở khu vực cách ly, khu phong tỏa. Có 212 trường hợp tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện và 682 trường hợp đang điều tra bổ sung thông tin.

Chính trị - TP.HCM phát hiện gần 1.700 người dương tính với Covid-19 trong 24h

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo cần quyết liệt hơn nữa để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM đang điều trị 7.118 bệnh nhân dương tính mới. Trong đó, có 335 bệnh nhân nặng tại 11 bệnh viện, 8 trường hợp cần can thiệp ECMO.

TP.HCM hiện cách ly, phong tỏa 157 địa điểm. Ngoài ra, các địa phương đã cách ly y tế tập trung F1 tại 127 điểm và cách ly y tế tập trung F1 tại 62 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn.

Trong đó, quận 7, TP Thủ Đức và huyện Hóc Môn cách ly nhiều xã, phường theo Chỉ thị 16.

Về công tác xét nghiệm, hiện nay, TP.HCM có 2.000 đội lấy mẫu, trong đó 1.200 đội chính và 800 đội dự phòng. Tổng công suất lấy mẫu của thành phố đạt 1,3 triệu mẫu/ngày.

Về năng lực xét nghiệm, công suất đạt 400.000 mẫu gộp/ngày. Chỉ riêng từ ngày 26/5 đến nay, TP đã xét nghiệm hơn 1,7 triệu mẫu. TP cũng thành lập trung tâm Điều phối xét nghiệm để điều phối khắc phục các hạn chế về xét nghiệm.

Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là cần thiết

UBND TP.HCM giao sở Y tế chuẩn bị kế hoạch tổ chức để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Trong đó, tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch theo quy trình 5 bước của TP.

Tăng cường năng lực xét nghiệm, hoàn thành chỉ tiêu lấy 5 triệu mẫu toàn TP. Phát huy hiệu quả Trung tâm Điều phối xét nghiệm của TP và Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch. Đồng thời, thẩm định và tổ chức cho 43 doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao với 56.000 lao động vừa cách ly, vừa sản xuất.

Chính trị - TP.HCM phát hiện gần 1.700 người dương tính với Covid-19 trong 24h (Hình 2).

Cần tiến hành phong tỏa, truy vết nhanh để sớm khoanh vùng dập dịch.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu triển khai kế hoạch điều trị 10.000 - 20.000 ca nhiễm, theo đó phân tuyến 3 cấp điều trị là cấp không triệu chứng, cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình và cấp điều trị bệnh nhân nặng theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế.

Triển khai các giải pháp khai báo y tế điện tử, hỗ trợ điều tra dịch tễ bằng mã QR hỗ trợ công tác truy vết, điều tra dịch tễ nhanh chóng, chính xác khi phát hiện trường hợp nhiễm.

Về hàng hóa, hiện cả 3/3 chợ đầu mối đều phải tạm dừng hoạt động, nhưng người đứng đầu TP.HCM khẳng định, chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu của TP vẫn được duy trì ổn định.

Chủ tịch TP.HCM giao Sở Công thương đẩy mạnh tăng lượng hàng hóa cung ứng của các hệ thống phân phối hiện đại, gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng lên 120.000 tấn/tháng.

Trước tình hình dịch bệnh nêu trên, TP đã kết hợp hài hòa giữa “phòng ngự” và “tấn công”, trong đó tấn công là chính với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt.

TP đẩy mạnh công tác tiêm vaccine đợt thứ tư trên địa bàn và đã thành hoàn thành chỉ tiêu tiêm 836.000 liều vaccine trong vòng 5 ngày theo yêu cầu của bộ Y tế. Sau 4 đợt tiêm vaccine, TP đã tiêm được 985.000 liều.

Bằng nhiều giải pháp khác nhau, đặt trọng tâm sức khỏe của người dân lên hàng đầu, tuân thủ, bảo đảm các quy định phòng chống dịch bệnh của bộ Y tế, phân chia theo khu vực có nguy cơ dịch bệnh khác nhau để có biện pháp phù hợp, tiến hành giãn cách theo khu vực để tránh dịch bệnh lây lan.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, từ khi TP.HCM bước vào đợt dịch thứ 4 đến nay, cả hệ thống chính trị và nhân dân TP đã vào cuộc quyết liệt và triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, chủ động để kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của đại dịch, cùng với mật độ dân cư rất cao tại TP và mức độ giao thương với các địa phương rất lớn nên công tác kiểm soát dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức.

Chính vì vậy, để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, TP xác định cần phải làm quyết liệt hơn nữa, xem đây là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn, cần thiết áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ 15 ngày trên địa bàn TP từ 0h ngày 9/7, với quyết tâm đầy lùi dịch bệnh.

TP.HCM cần tận dụng triệt để 15 ngày giãn cách xã hội

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của TP.HCM về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thành phố cần tiếp tục chuẩn bị để thực hiện giãn cách xã hội trên tinh thần nâng cao hơn một mức, thực hiện các biện pháp mạnh hơn để dập dịch sớm hơn nhưng vẫn phải đảm bảo đời sống của người dân.

“Phải tận dụng triệt để những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để khống chế các ổ dịch. Thực tiễn còn khác so với hướng dẫn, quy định cứng nên TP.HCM mạnh dạn thí điểm, triển khai. Tinh thần là đặt hiệu quả trên hết”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

 

Giãn cách xã hội toàn TP.HCM theo Chỉ thị 16 của Chính phủ

Thứ 4, 07/07/2021 | 20:20
Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các quận, huyện và Sở ngành triển khai Chỉ thị 16, trong thời gian giãn cách xã hội phải chủ động các biện pháp để đạt kết quả cao.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.