Nằm trong kế hoạch trồng mới 1 triệu cây xanh ở Hà Nội trong giai đoạn 2016 - 2020, mới đây, hàng trăm cây phượng đã được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội trồng tại các dải phân cách trên các tuyến phố như: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Xã Đàn. Việc lựa làm này lập tức gây ra những cuộc tranh luận trái chiều trong giới chuyên môn và người dân sống ở khu vực này.
Việc lựa chọn trồng Phượng ở giữa giả phân cách có phải là sự lựa chọn hợp lý?
Chiều 4/7, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội cũng đã có cuộc gặp với báo chí để trả lời một số thắc mắc và ý kiến trái chiều từ dư luận.
Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, đến thời điểm này đơn vị này đã trồng được khoảng hơn 300 cây phượng ở dải phân cách giữa 2 làn đường tại các tuyến phố như Trần Khát Chân, Xã Đàn, Kim Liên – Hoàng Cầu, Tây Sơn, Láng Hạ, Giải Phóng…
Ông Hưng nhấn mạnh, việc trồng cây phượng tại dải phân cách giữa 2 làn đường hoàn toàn không vấn đề gì vì phượng thuộc chủng loại cây xanh đô thị, trước khi trồng phượng ở dải phân cách cũng đã tổ chức xin ý kiến các nhà chuyên môn trước khi quyết định.
“Các tỉnh như Hải Phòng, Đà Nẵng cũng đã trồng phượng, mà các tỉnh này gần biển nếu có mưa bão thì địa phương này còn chịu ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với Hà Nội… Trồng cây to thì thời gian phủ xanh đô thị sẽ nhanh hơn cây nhỏ rất nhiều”- ông Hưng phân tích.
Hàng phượng mới được trồng trên phố Láng Hạ
Liên quan đến vấn đề này, nhiều độc giả của báo điện tử Người đưa tin bày tỏ quan điểm không đồng tính với việc lựa chọn trồng phượng ở giải phân cách. Theo những độc giả của báo, Phượng có tán mọc thấp, hơn nữa loại cây