Trọng tài giàu nhất thế giới bắt chính trận chung kết giữa Anh và Ý

Trọng tài giàu nhất thế giới bắt chính trận chung kết giữa Anh và Ý

Chủ nhật, 11/07/2021 | 13:09
0
Trọng tài Bjorn Kuipers người Hà Lan sẽ cầm còi trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý trên sân Wembley.

Theo Telegraph, Bjorn Kuipers được mệnh danh là vị trọng tài giàu nhất thế giới. Ông có khối tài sản ước tính vào năm 2016 là 11,5 triệu bảng Anh. Kuipers sở hữu chuỗi siêu thị lớn ở Bỉ, Hà Lan - vốn là nhà tài trợ cho tay đua đang dẫn đầu giải đua F1 2021 cùng đội Red Bull, Max Verstappen.

Thể thao - Trọng tài giàu nhất thế giới bắt chính trận chung kết giữa Anh và Ý

Trọng tài Bjorn Kuipers. (Ảnh: Reuters).

Ngoài công việc trên sân cỏ, vị trọng tài sinh ra ở Oldenzaal còn là một doanh nhân có tiếng ở địa phương. Chuỗi siêu thị nhượng quyền Jumbo từng được vinh danh là chủ sở hữu chuỗi nhượng quyền thành công nhất Hà Lan vào năm 2016. Giống như các chuỗi siêu thị khác, Jumbo Kuipers đã tăng trưởng mạnh trong hai năm qua khi đại dịch bùng phát, mang lại lợi nhuận từ 2 đến 3 triệu bảng mỗi năm. Ngoài ra, ông và vợ cũng mở một cửa hàng làm tóc lớn, thu hút nhiều khách hàng.

Bjorn Kuipers sinh ngày 18/3/1973 ở Oldenzaal, Overijssel, Hà Lan. Ông từng dự định theo học kinh tế ở trường đại học nhưng đã đi theo tiếng gọi của sân cỏ. Ông nội của Bjorn Kuipers cũng từng là trọng tài cầm còi trận đấu giữa Tottenham và Atletico Madrid ở chung kết Cup Winners 'Cup 1963.

Thể thao - Trọng tài giàu nhất thế giới bắt chính trận chung kết giữa Anh và Ý (Hình 2).

Trọng tài Bjorn Kuipers là chủ sở hữu chuỗi siêu thị nhượng quyền Jumbo hoạt động trên khắp Hà Lan và Bỉ.

Bjorn Kuipers hiện nằm trong danh sách các trọng tài cấp cao của UEFA. Ông đã điều khiển 6 trận chung kết các giải đấu của UEFA, trong đó có trận chung kết Champions League năm 2014 giữa Real Madrid và Atletico Madrid.

Hiện tại, Kuipers sẽ trở thành vị trọng tài người Hà Lan đầu tiên trong lịch sử cầm còi một trận chung kết Euro. Hỗ trợ cho trọng tài 48 tuổi này ở trận chung kết Euro 2020 là 2 đồng hương Sander van Roekel và Erwin Zeinstra, cùng trọng tài thứ 4 Carlos Del Cerro Grande người Tây Ban Nha.

Trước đó, Kuipers từng cầm còi trận thua của tuyển Anh trước Italy tại World Cup 2014. Tuy nhiên, ông mang lại niềm vui cho "Tam sư" ở trận thắng Thụy Điển tại tứ kết World Cup 2018, cũng như khi đội trẻ Anh đánh bại Venezuela để lên ngôi vô địch U20 World Cup năm 2017.

Ông Bjorn Kuipers sẽ là trọng tài điều khiển trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italia tại Wembley vào 2h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Quốc Tiệp (theo Tiền phong, Zing)

Dự đoán kết quả trận đấu Anh và Italia, kịch tính và đầy bất ngờ

Chủ nhật, 11/07/2021 | 10:00
Sau một tháng tranh tài, EURO 2020 đã đi đến hồi kết với trận tranh ngôi vô địch giữa Anh và Italia lúc 2h00 rạng sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam) trên sân Wembley.

Nóng: 3 nhân viên truyền thông đi theo đội tuyển Ý mắc COVID-19

Thứ 7, 10/07/2021 | 14:42
Quá trình chuẩn bị và tập luyện cho trận chung kết Euro 2020 của tuyển Ý bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi 3 người làm truyền thông người Ý nhiễm COVID-19.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.