Trưa 13/9, Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca Covid-19

Trưa 13/9, Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca Covid-19

Thứ 2, 13/09/2021 | 13:34
0
Thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, từ 6h đến 12h ngày 13/9, số ca mắc Covid-19 của Hà Nội là 15 ca, trong đó có 14 ca tại khu cách ly, một ca ở khu vực ổ dịch cũ.

Số ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân 6 ca , Đan Phượng 2 ca, Hai Bà Trưng 2 ca, Thanh Trì 2 ca, Hoàng Mai một ca, Ứng Hòa một ca, Thường Tín một ca.

Phân bố theo chùm ca bệnh: chùm F1 của sàng lọc ho sốt cộng đồng 11 ca, chùm liên quan Tp.HCM 4 ca.

Như vậy, tính từ 18h ngày 12/9 đến 12h ngày 13/9, Hà Nội ghi nhận 37 ca, trong đó 32 ca tại khu cách ly, 4 ca ở khu vực phong tỏa, một ca thuộc khu vực ổ dịch cũ.

Chùm liên quan Tp.HCM

1) T.A.T, nam, sinh năm 1996

- Địa chỉ: Thọ An, Đan Phượng

- Dịch tễ: Bệnh nhân từ Tp.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2) T.V.C, nam, sinh năm 1999

- Địa chỉ: Thọ An, Đan Phượng

- Dịch tễ: Bệnh nhân từ Tp.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3) L.H.L, nam, sinh năm 2000

- Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của N.T.M, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4) T.N.T, nam, sinh năm 1995

- Địa chỉ: Tô Hiệu, Thường Tín

- Dịch tễ: Bệnh nhân về từ Tp.HCM ngày 4/9, được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

1) N.T.T, nữ, sinh năm 1959

- Địa chỉ: Trương Định, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (bà) của N.T.V. Bệnh nhân được lấy mẫu ngày 4/9, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập. Ngày 11/9, bệnh nhân có triệu chứng sốt. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2) H.V.L, nam, sinh năm 1956

- Địa chỉ: Trương Định, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (ông) của N.T.V. Bệnh nhân được lấy mẫu ngày 4/9, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập. Ngày 11/9, bệnh nhân có triệu chứng sốt. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3) P.K.O, nữ, sinh năm 1996

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

- Dịch tễ: Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa, đã được lấy mẫu 3 lần âm tính. Ngày 2/9, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

4) N.T.T, nữ, sinh năm 1991

- Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của N.T.G. Ngày 7/9, bệnh nhân đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5) T.H.L, nữ, sinh năm 1996

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của T.T.H, được xét nghiệm nhiều lần âm tính, chuyển cách ly tập trung từ ngày 6/9. Ngày 12/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được làm test nhanh dương tính, lấy khẳng định kết quả dương tính.

6) P.T.H, nữ, sinh năm 1979

- Địa chỉ: Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 của T.T.H , được chuyển cách ly từ ngày 3/9, xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

7) Đ.Đ.A, nam, sinh năm 1995

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (chồng ) của Đ.P.T, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9 và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

8) T.A.T, nam, sinh năm 2011

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của Đ.H.D, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9 và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

9) T.N.A, nam, sinh năm 2008

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của Đ.H.D, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9 và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10) H.T.G, nữ, sinh năm 2018

- Địa chỉ: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (con) của H.T.P, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 8/9 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 12/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11) Đ.V.H, nam, sinh năm 1967

- Địa chỉ: Viên An, Ứng Hòa

- Dịch tễ: Bệnh nhân sống trong khu vực ổ dịch cũ. Ngày 12/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội từ ngày 27/4 đến nay là 3.817 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595, số ca là đối tượng đã được cách ly 2.222.

Về tiến độ tiêm vắc-xin, tính đến 12h ngày 13/9, Hà Nội tiêm được 129.912 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND Tp.Hà Nội. Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 4.610.338 mũi, sử dụng 4.209.626 liều vắc-xin trong số 4.941.476 liều vắc-xin được cấp, đạt tiến độ 85,2%.

LÊ ANH

Sáng 13/9, Hà Nội ghi nhận 22 ca Covid-19, riêng Thanh Xuân 18 ca

Thứ 2, 13/09/2021 | 09:39
Từ 18h ngày 12/9 đến 6h ngày 13/9, Hà Nội ghi nhận 22 ca nhiễm Covid-19, trong đó 18 ca tại khu cách ly, 4 ca ở khu phong tỏa.

Tối 12/9, Hà Nội ghi nhận thêm một ca Covid-19

Chủ nhật, 12/09/2021 | 23:11
Thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, từ 12h đến 18h ngày 12/9, Thủ đô ghi nhận một ca mắc Covid-19 tại khu cách ly.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.