Trưa 22/6, thêm 100 ca mắc COVID-19, riêng Bình Dương có 33 ca

Trưa 22/6, thêm 100 ca mắc COVID-19, riêng Bình Dương có 33 ca

Thứ 3, 22/06/2021 | 13:09
0
Tính đến nay, cả nước có 13.630 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.708 ca nhập cảnh và 11.922 ca mắc trong nước; số ca mắc mới tính từ 27/4 đến nay là 10.352 ca.

Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, tính từ 6h đến 12h ngày 22/6, Việt Nam có 100 ca mắc mới, trong đó 95 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (37 ca), Bình Dương (33 ca), Bắc Giang (10 ca), Tiền Giang (5 ca), Đà Nẵng (4 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Bắc Ninh (1 ca), Vĩnh Long (1 ca), Long An (1 ca), Đồng Nai (1 ca); trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa; 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long (3 ca), Cà Mau (1 ca), An Giang (1 ca).

Có 18/42 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc).

Tính đến nay, cả nước có 13.630 ca mắc, trong đó có 1.708 ca nhập cảnh và 11.922 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 10.352 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam có 8.104 ca đang điều trị, 5.457 ca đã khỏi bệnh và 69 ca tử vong.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.544.659 xét nghiệm cho 5.776.150 lượt người.

Tính đến 16 giờ ngày 20/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.422.643 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 121.683 người./.

Theo Vietnamplus

Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, nam thanh niên bị phạt 5 triệu

Thứ 3, 22/06/2021 | 12:31
Lên mạng xã hội Facebook đăng thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang cho người dân, nam thanh niên bị xử phạt 5 triệu đồng.

Biểu hiện bệnh ngày càng nhẹ: Covid - 19 không còn nguy hiểm?

Thứ 3, 22/06/2021 | 11:10
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, không thể thấy nhiều người mắc Covid - 19 có biểu hiện bệnh nhẹ mà chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.