Ăn chặn của người nghèo là tội ác
Thời gian vừa qua, vấn đề chi trả tiền hỗ trợ đại dịch Covid-19 trong gói 62.000 tỷ của Chính phủ đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bởi lẽ, tại nhiều tỉnh thành, việc chi trả tiền cho người nghèo được hưởng chế độ lại nghiễm nhiên bị bỏ qua, trong khi đó, tiền lại đi “nhầm” vào những “hộ nghèo, hộ cận nghèo” đang ở nhà lầu, đi xe hơi.
Đó là một số thôn, xã thuộc tỉnh Thanh Hoá, người dân phát hiện có gia đình là người thân cán bộ, lãnh đạo thôn, xã “lọt” vào danh sách hộ cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tại xã Tân Lập (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình), chính quyền xã lại thi nhau “bỏ quên” nhiều hộ nghèo trong quá trình triển khai, chi trả gói hỗ trợ. Hay tại tỉnh Ninh Thuận, cán bộ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chi thiếu tiền hỗ trợ thiệt hại do Covid-19 cho 6 hộ nghèo.

ĐBQH Lê Như Tiến nhấn mạnh, cần phải lên án và xử lý nghiêm những hành vi trục lợi từ gói hỗ trợ Covid-19.
Nhìn nhận về vấn đề này, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, đây là thời điểm mà các cấp lãnh đạo cần phát huy vai trò thanh, kiểm tra của cơ quan cấp trên đối với cấp dưới gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Theo ông Tiến, cần phải lên án và xử lý nghiêm những hành vi trục lợi như vậy.
“Gói hỗ trợ đến đúng đối tượng là những người nghèo đang đứng bên bờ vực của sinh tử. Có vài trăm nghìn, hoặc gần 1 triệu đồng lại bị ăn chặn chẳng khác gì việc tại một số địa phương có tình trạng ăn chặn gạo cứu trợ của những người dân khi mùa màng bị mất trắng do thiên tai, lũ lụt, bão tố, hỏa hoạn, lốc xoáy. Tôi cho đây là một tội ác, chúng ta cần xử lý nghiêm”, ông Tiến nói.
Trách nhiệm liên đới từ lãnh đạo xã
Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV, ông Tô Đức - Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (bộ LĐ-TB&XH) bày tỏ sự bức xúc: “Tôi cho rằng đây là những trường hợp con sâu làm rầu nồi canh. Chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ và cần phải xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm”.
Phải nói rằng, đã có quy định rõ ràng quy định về hộ nghèo, hộ cận nghèo, tuy nhiên trong những năm qua vẫn xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. Về việc này, ông Đức cho rằng, trong quá trình thực hiện chính sách có những cá nhân, tập thể cố tình vi phạm pháp luật. Những người cán bộ này cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngôi nhà khang trang của cán bộ có tên trong danh sách hỗ trợ Covid-19 ở Hoà Bình.
Theo ông Đức, Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền phê duyệt quyết định công nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn cấp xã và cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện việc rà soát.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.