Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ 6, 03/05/2019 | 06:35
0
11h30 ngày 3/5, sau khi lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh kết thúc, đoàn xe tang chậm rãi rời khỏi nhà tang lễ Quốc gia trong không khí trang nghiêm, rất nhiều người dân đứng đợi hai bên đường để vái vọng, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20h10 phút ngày 22/4 tại số nhà 5A Hoàng Diệu.

Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn xe rước di ảnh nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Thắng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 2).

Góc phố Hoàng Diệu- nơi nhà công vụ Đại tướng Lê Đức Anh từng ở. Ảnh: Phạm Tùng

11h30, Đoàn xe tang chậm rãi rời khỏi nhà tang lễ Quốc gia trong không khí trang nghiêm, rất nhiều người dân đứng đợi hai bên đường để vái vọng, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

 Người dân vái vọng khi linh xa di chuyển ra khỏi cổng Nhà tang lễ Quốc gia

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 3).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 4).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 5).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 6).

Đoàn xe tang rời nhà tang lễ Quốc gia, đường Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 7).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 8).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 9).

11h20

Kết thúc lễ truy điệu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đội tiêu binh rước linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra linh xa trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ trầm hùng. 

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 10).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 11).

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa ra linh xa. Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 12).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ truy điệu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Hữu Thắng.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 13).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 14).

Đoàn xe tang khởi hành từ nhà tang lễ Quốc gia đi theo lộ trình: đường Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, qua nhà công vụ ông từng ở số 5A Hoàng Diệu, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch rồi đi cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp ra sân bay Nội Bài vào TP.HCM. Ảnh: Hữu Thắng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 15).

Ảnh: Phạm Tùng

10h50

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết trong sáng nay có hơn 1.000 đoàn cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức trong nước, quốc tế đã đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông; hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Thừa Thiên - Huế. Nhiều nước cũng đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tuyên bố lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu. Sau đó, tất cả các đại biểu cùng gia quyến đứng nghiêm trang trong tiếng nhạc "Tiến quân ca".

10h45: Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh chính thức diễn ra.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh được phủ Quốc kỳ quàn tại vị trí trang trọng trong Hội trường nhà tang lễ Quốc gia. Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Ban thờ đặt chính giữa phòng, lư hương, gối Huân chương cùng nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng đồng chí Đại tướng vì những công lao đóng góp của ông với đất nước.

Đứng nghiêm trang bên linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh là 4 sĩ quan quân đội mặc lễ phục và 6 chiến sĩ tiêu binh.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 16).

Đội nghi thức chuẩn bị làm lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Hữu Thắng.

Lãnh đạo Trung ương, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng xếp hàng nghiêm trang theo dõi lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được truyền hình trực tiếp từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 17).

10h30 

Tại sân nhà tang lễ Quốc gia, đội nghi thức, đoàn xe tang và linh xa đã được chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh. 

Trước đó, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, để đảm bảo thời gian an táng tại TP.HCM và nguyện vọng của gia đình, lễ truy điệu được tổ chức lúc 10h45 phút ngày 3/5 thay vì 11h như đã thông báo trước đây. Lễ an táng vào hồi 17h cùng ngày tại nghĩa trang TP HCM.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 18).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 19).

Ảnh: Phạm Tùng

Dự kiến, đoàn xe tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ khởi hành từ nhà tang lễ Quốc gia đi theo lộ trình: đường Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, qua nhà công vụ ông từng ở số 5A Hoàng Diệu, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch rồi đi cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp ra sân bay Nội Bài vào TP.HCM. 

Tại TP.HCM, linh cữu Đại tướng sẽ qua quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang TP.HCM.

10h15 sáng 3/5

Nhiều người dân vẫn đứng chờ hàng tiếng tại cổng nhà tang lễ Quốc gia, tiếc thương tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 20).

 

Bà Tuyết Vân (65 tuổi, một người hàng xóm sống gần nhà nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh) chia sẻ: "Tôi mới từ TP.Hồ Chí Minh ra, sáng nay đi có việc qua đây từ 8h30, tôi nán lại đây chờ linh xa ra rồi đứng vái vọng. Từ những năm 1977, khi tôi được về khu tập thể giáo viên trường đại học TP.Hồ Chí Minh, tôi vẫn ấn tượng với cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ông luôn sống đơn sơ giản dị và đức độ. Tôi vẫn nhớ về người hàng xóm thân thiện, luôn mỉm cười "Chào cô giáo" mỗi khi gặp mặt...".

10h sáng tại Hà Nội

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 21).

Bên ngoài nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, đội xe nghi thức đã chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh: Thuỷ Tiên

9h40 tại Hà Nội

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 22).

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Phạm Tùng.

Vào chiều qua 2/5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, lãnh đạo Chính phủ Campuchia bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần. Ông Hun Sen nhấn mạnh Đại tướng Lê Đức Anh là người bạn thân thiết, người đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 23).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 24).

Hội cựu chiến binh Đoàn tàu Không số kính cẩn nghiêng mình viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Phạm Tùng

9h30: Những lời tri ân, tiễn biệt xúc động được ghi trong sổ tang viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 25).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trong sổ tang

Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chúng ta mãi nhớ về Đại tướng Lê Đức Anh, người đồng chí thân thiết, chí tình, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - anh Sáu Nam kính mến!

Xin gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này!".

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 26).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự thương tiếc vô cùng với Đại tướng Lê Đức Anh. Theo Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch nước là nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc, nhà lãnh đạo tài ba, mẫu mực, giàu lòng nhân ái và cuộc sống giản đơn.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 27).

Bí thư Thành uỷ TP.HCM ghi trong sổ tang.

Trong sổ tang, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết: "Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó sâu nặng với nhân dân Nam Bộ, với quân dân Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM. Một nhà lãnh đạo xuất sắc có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - Chú Sáu Nam về yên nghỉ trong lòng đất Nam Bộ Thành Đồng Tổ quốc".

9h tại Hà Nội

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 28).

Đoàn bộ Ngoại giao

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 29).

Hàng nghìn người dân tập trung tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để được vào dự lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Hữu Thắng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 30).

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Bùi Văn Cường dẫn đoàn vào viếng. Ảnh: Phạm Tùng

8h40 tại TP.HCM

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 31).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 32).

Đoàn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các tổ chức thành viên do bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM) dẫn đoàn vào viếng. Ảnh: Ngọc Thi

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 33).

Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi sổ tang. Ảnh: Thành Nhân

 

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 34).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 35).

Đoàn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng làm trưởng đoàn. Ảnh: Ngọc Thi

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 36).

Thay mặt các hồng y, các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân Công giáo của Tổng giáo phận TP.HCM, linh mục Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa, chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Ngọc Thi.

8h30 tại Hà Nội, đã có rất nhiều người dân, các em học sinh chờ tại nhà tang lễ Quốc gia để tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 37).

Bà Mai Thị Nhật (83 tuổi trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) mang theo tấm ảnh chụp cùng nguyên Chủ tịch nước đến tham dự lễ viếng. Ảnh: Hữu Thắng

Bà Mai Thị Nhật chia sẻ kỷ niệm lần gặp với nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 38).

Thanh thiếu niên TP.Hà Nội chờ vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Phạm Tùng.

8h20 sáng 3/5 tại Hà Nội

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 39).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 40).

Đoàn Chính phủ Campuchia do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Tea Banh dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Hữu Thắng

8h10 sáng 3/5 tại Thừa Thiên - Huế

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 41).

Các đơn vị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế dâng vòng hoa tưởng niệm tại buổi lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Clip: Em gái Đại tướng Lê Đức Anh đau xót tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước

Em gái Đại tướng Lê Đức Anh không kìm được nước mắt trong buổi lễ viếng

8h sáng 3/5

Tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, rất nhiều đoàn đại biểu các nước, các cơ quan đoàn thể tiếp tục vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 42).

Đoàn Chính phủ Nhật Bản do Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi lwaya dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 43).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 44).

Ảnh: Hữu Thắng

7h40 sáng 3/5 tại TP.HCM

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành mời đoàn Thành uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên ban Tổ chức lễ tang do Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân vào viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 45).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn TP.HCM thắp hương viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Ngọc Thi

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 46).

Bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TP.HCM) dẫn đầu đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM dâng hoa viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Ngọc Thi

7h30 sáng 3/5

Tại quê nhà Đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều đoàn đại biểu, cơ quan đoàn thể cũng đến tham dự lễ viếng. 

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 47).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 48).

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các lãnh đạo tỉnh bắt đầu buổi lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại UBND tỉnh. Ảnh: Công Định

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 49).

Tại tư gia của Đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Nam, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người thân Đại tướng không kìm được nước mắt. Ảnh: Công Định

Clip: Người dân tại Thừa Thiên- Huế đến thắp hương viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Người dân tại quê nhà Đại tướng Lê Đức Anh đến thắp hương trong buổi lễ

7h20 sáng 3/5, Đoàn các cơ quan trung ương bắt đầu tiến vào dâng hoa viếng.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 50).

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đoàn Đảng ủy Công an TƯ vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 51).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đoàn quân đội viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Hữu Thắng

7h10 sáng 3/5

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Trong đoàn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các vị nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An...

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước linh cữu, Đoàn dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ và đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh và phân ưu cùng gia quyến.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 52).

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Hữu Thắng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 53).

Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 54).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 55).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ viếng. Ảnh: Phạm Tùng.

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 10h45

Đúng 7h, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình có bài phát biểu mở đầu tang lễ, nhấn mạnh đến những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua nhiều trọng trách khác nhau. Để đảm bảo thời gian an táng tại TP.HCM và nguyện vọng của gia đình, lễ truy điệu được tổ chức lúc 10h45 phút ngày 3/5 thay vì 11h như đã thông báo trước đây. Lễ an táng vào hồi 17h cùng ngày tại nghĩa trang TP HCM.

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đặt ở trung tâm đại sảnh Nhà tang lễ. Trước linh cữu là bàn thờ và Quốc kỳ viền dải băng đen, tiếp đó là di ảnh của Đại tướng trong bộ quân phục.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 56).

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu mở đầu tang lễ.

7h00 sáng 3/5

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 57).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 58).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt để thực hiện lễ viếng. Ảnh: Hữu Thắng

Ban tổ chức lễ tang thông báo: Ban tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không mang vòng hoa vào viếng. Gia đình xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến viếng nguyên Chủ tịch nước và xin phép không nhận tiền phúng viếng.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 59).

Các tuyến phố bắt đầu cấm đường phục vụ tang lễ. Ảnh: Hữu Thắng

6h30 sáng 3/5

Tại Hà Nội, thời tiết mưa phùn nhẹ, rải rác có nơi có dông. 

Các tuyến phố hướng về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các lực lượng phục vụ tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ như lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng, chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông trong lễ viếng nguyên Chủ tịch nước.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 60).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 61).

6h sáng 3/5

Ngày đầu tiên Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, lễ thượng cờ rủ bắt đầu. Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng, kế đến là đội tiêu binh. Đoàn thượng cờ đi một vòng ra phía chân cột cờ, 3 chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ và vòng trở về phía sau. Nghi thức diễn ra trang nghiêm, người dân xung quanh khu vực đều dừng mọi hoạt động hướng về phía cột cờ.

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 62).

 

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 63).

Các chiến sĩ tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, bắt đầu 2 ngày Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Phạm Tùng 

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 64).

Cờ rủ được treo có dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ. Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 65).

Cờ rủ chỉ được kéo lên đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dải băng tang buộc làm 3 đoạn. Ảnh: Phạm Tùng

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 66).

Trong 2 ngày Quốc tang (03,04/5), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Ảnh: Phạm Tùng

Lễ thượng cờ rủ sáng 3/5 tại quảng trường Ba Đình

Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 67).
Tin nhanh - Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Hình 68).

Người dân treo cờ rủ ngay sau lễ thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình sáng 3/5. Ảnh: Hữu Thắng

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh diễn ra trong 2 ngày 3-4/5

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBTƯMTTQVN quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nghi thức Quốc tang trong hai ngày 3-4/5.

Ban lễ tang gồm 39 vị lãnh đạo, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Lễ viếng chính thức diễn ra vào ngày 3/5/2019.

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ, ngày 3/5/2019 và lễ truy điệu từ 11 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM)...

Linh cữu được di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày (3/5/2019) tại Nghĩa trang TP.HCM.

Các tuyến đường trong diện tạm cấm tại Hà Nội phục vụ tang lễ: Từ 6h00 đến 12h00 ngày 3/5, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), Yecxanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến Yecxanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Nhóm PV

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ 5, 02/05/2019 | 16:30
Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Công an TP. Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Hà Nội tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Thứ 3, 30/04/2019 | 12:19
Đại lễ quốc tang nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được tổ chức vào ngày 3-4/5. UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian tiến hành tang lễ.

Một số hình ảnh đối nội, đối ngoại của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ 3, 23/04/2019 | 17:07
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh là một trong những nhà lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới, nhà quân sự xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Thứ 2, 22/04/2019 | 22:04
Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã từ trần vào hồi 20h10, ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.