Trúng đậm “lộc trời”, dân Hà Tĩnh thu tiền triệu mỗi chuyến ra khơi

Thứ 4, 17/05/2023 | 11:32
0
Dù thời tiết nắng nóng, ngư dân vùng biển xã Kỳ Phú (Hà Tĩnh) rất phấn khởi ra khơi vì vừa được mùa cá tho, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân.

Những ngày này, tại vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện nhiều cá tho, cá dò. Mỗi ngày có hàng trăm tàu thuyền đánh bắt ở ngư trường địa phương cập cảng với khoang đầy ắp cá.

Bà con vùng biển Kỳ Phú phấn khởi cho biết, bắt đầu vào mùa nắng có đàn cá tho, cá dò với số lượng đông. Năm nay thời tiết thuận lợi, dân biển ra khơi trở về ai cũng trúng đậm.

Vào sáng tinh mơ là thời điểm tàu thuyền đánh cá của ngư dân địa phương bắt đầu vào cập cảng. Khi những con thuyền vừa kịp trở về, thương lái và những người dân chen lấn nhau để kịp mua những mẻ cá tươi nhất. Năm nay cá tho được mùa, được cả giá nên bà con ai cũng phấn khởi.

Dân sinh - Trúng đậm “lộc trời”, dân Hà Tĩnh thu tiền triệu mỗi chuyến ra khơi

Bà con ngư dân xã Kỳ Phú đưa cá vào bờ.

Mỗi chuyến ra khơi cách bờ biển xã Kỳ Phú khoảng 2 đến 3 hải lý, trong thời gian khoảng 2-3 giờ đồng hồ, mỗi tàu cá của bà con ngư dân địa phương có thể đánh bắt được từ 1 đến 3 tấn cá, có tàu trong ngày đánh bắt được khoảng 4 đến 5 tấn cá, với giá bán dao động từ 15.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Cá tho, cá dò có kích thước nhỏ, chủ yếu sử dụng để chế biến nước mắm thơm ngon, vì thế, khi cá đánh bắt đưa về tại bờ đều được các thương lái và chủ cơ sở chế biến trên địa bàn huyện Kỳ Anh đến tận nơi thu mua hết nhanh chóng.

Hiện nay, toàn xã Kỳ Phú có 223 tàu cá công suất các loại, trong đó có hàng chục tàu đánh bắt trúng đậm cá tho, cá dò. Thời gian trước đây, bà con ngư dân địa phương ra khơi cũng đánh bắt được loại cá tho, cá dò nhưng số lượng ít hơn so với lần này.

Dân sinh - Trúng đậm “lộc trời”, dân Hà Tĩnh thu tiền triệu mỗi chuyến ra khơi (Hình 2).

Ngư dân vui mừng đưa cá lên bờ để bán sau chuyến ra biển bội thu.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, do thời tiết từ những ngày đầu mùa ấm áp, là thời điểm khá thuận lợi cho việc vươn khơi, khai thác tại các ngư trường truyền thống. Chính vì thế, bắt đầu đến mùa cá tho ngư dân tại Hà Tĩnh đã chuẩn bị tàu, thuyền, phương tiện, dụng cụ đánh bắt,... để sẵn sàng cho mỗi chuyến ra khơi.

Vừa cho tàu cập cảng, ngư dân Nguyễn văn Trung, trú ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh lập tức huy động các thuyền viên đặt khung ray chuyển cá xuống bãi để nhập cho thương lái. Vào mùa, anh cùng với các ngư dân trong xã chạy tàu ra cách bờ khoảng 2- 3 hải lý để đánh bắt. Với sản lượng thu hoạch như hiện nay, trung bình mỗi phương tiện thu nhập từ  15-20  triệu đồng/ ngày.

Dân sinh - Trúng đậm “lộc trời”, dân Hà Tĩnh thu tiền triệu mỗi chuyến ra khơi (Hình 3).

Cá vừa vào bờ đã được tiêu thụ nhanh chóng.

“Năm nay giá cá có cao hơn, lại được mùa nên mỗi ngày chúng tôi cũng thu về khoảng gần 20 triệu đồng. Trừ tiền dầu và thức ăn, mỗi thuyền viên ít nhất cũng được tiền triệu”, anh Trung nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, toàn xã Kỳ Phú có 223 tàu cá công suất các loại, trong đó có hàng chục tàu đánh bắt trúng đậm cá tho, cá dò. Bà con vùng biển rất phấn khởi vì năm nay thời tiết thuận lợi, dân biển ra khơi trở về ai cũng trúng đậm”.

Thiện Quyền

Công an Hà Tĩnh tập trung đấu tranh xoá nạn cờ bạc ra khỏi đời sống

Thứ 3, 22/11/2022 | 14:31
Nạn cờ bạc đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của xã hội, là mầm mống nảy sinh nhiều loại tội phạm khác.

Hà Tĩnh: Thủy sản khan hiếm, ngư dân chẳng buồn ra khơi

Chủ nhật, 01/04/2018 | 07:05
Mỗi chuyến đi chỉ thu về vài kg cá hoặc mực, nhiều ngư dân trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh không còn mặn mà việc ra khơi, khi mỗi chuyến đánh bắt chẳng thể bù nổi tiền dầu máy.

Hà Tĩnh: Đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức yếu kém

Thứ 7, 31/03/2018 | 13:50
Một trong những mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính, tinh giản biên chế mà tỉnh Hà Tĩnh đặt ra đó là đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công nhân viên chức yếu kém, thiếu năng lực làm việc.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.