Nguyên nhân khiến Trung Quốc bán dầu từ kho dự trữ - việc chưa từng có trong lịch sử

Nguyên nhân khiến Trung Quốc bán dầu từ kho dự trữ - việc chưa từng có trong lịch sử

Thứ 7, 11/09/2021 | 09:00
0
Động thái của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế tỷ dân đang đối mặt với nhiều vấn đề về cân bằng cung-cầu và an ninh năng lượng.

Vào ngày 9/9, Ủy ban Lương thực và Dự trữ chiến lược Quốc gia Trung Quốc (NFSRA) cho biết sẽ giải phóng kho dự trữ dầu thô ra thị trường thông qua đấu giá công khai. Việc đấu giá sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.

Chính phủ Trung Quốc không tiết lộ khối lượng dầu thô được đưa ra đấu giá sẽ là bao nhiêu. Nhưng các chuyên gia đánh giá quyết định này có thể liên quan đến ước tính của công ty tư vấn Energy Aspects đầu tháng 7/2021. Công ty ước tính rằng dự trữ dầu thô chiến lược của Trung Quốc khoảng 220 triệu thùng.

Dự trữ dầu thô quốc gia của Trung Quốc được công khai lần cuối vào năm 2017. Khi đó, cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã xây 9 kho dự trữ với tổng công suất 37,73 triệu tấn dầu thô (tương đương 237,66 triệu thùng) và ấp ủ kế hoạch dự trữ khoảng 85 triệu tấn dầu vào năm 2020 - gần bằng dự trữ của Mỹ.

Giá dầu thế giới sụt giảm mạnh

Những kho dự trữ năng lượng chiến lược của Trung Quốc (gọi là SPR), có mục đích khác so với các kho dự trữ ở Mỹ và châu Âu. Dự trữ dầu mỏ của Mỹ, châu Âu chỉ được sử dụng trong thời gian nguồn cung cấp chững lại hoặc trong chiến tranh. Còn Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu rằng họ sử dụng hàng dự trữ của mình với mục đích tác động đến thị trường.

Bob McNally, cựu cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng, nhận định về động thái mới nhất của Trung Quốc: "Tuyên bố cho thấy ý định sử dụng SPR để giảm giá dầu cho các nhà máy lọc dầu trong nước."

Thế giới - Nguyên nhân khiến Trung Quốc bán dầu từ kho dự trữ - việc chưa từng có trong lịch sử

Các nhà máy lọc dầu của Chambroad Petrochemicals. ẢNH: Metro.us

Thông tin Trung Quốc giải phóng dự trữ dầu thô ra thị trường thông qua đấu giá công khai đã gia tăng mối lo ngại tình trạng cung vượt cầu và khiến giá dầu hôm nay sụt giảm mạnh.

Kết thúc phiên 9/9, giá dầu Brent giảm khoảng 1,7% xuống còn 71,85 USD/ thùng, giảm mạnh nhất trong vòng hai tuần. Giá dầu Brent được coi là chuẩn mực hàng đầu tại khu vực Đại Tây Dương, sử dụng để định giá 2/3 nguồn cung dầu thô giao dịch quốc tế.

Đến đầu phiên 10/9, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô WTI giao tháng 11/2021 đứng ở mức 67,74 USD/thùng, giảm tới 1,15 USD/thùng so với cùng thời điểm hôm trước. Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) là sở giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất thế giới. Giá cả được niêm yết cho các giao dịch tại sàn này là cơ sở tính toán giá cả trên khắp thế giới.

Lý do khiến Trung Quốc giải phóng kho dự trữ dầu quốc gia

Lý giải về quyết định này, NFSRA cho biết việc bán đấu giá dầu thô từ kho dự trữ quốc gia nhằm cân bằng cung-cầu thị trường nội địa, đồng thời duy trì an ninh năng lượng quốc gia.

Bất chấp nỗ lực kìm đà tăng giá của các mặt hàng chủ chốt, lạm phát Trung Quốc đang tăng vọt trong khi chỉ số giá tiêu dùng cũng chạm mức kỷ lục trong vòng 13 năm. Chi phí nhiên liệu cũng leo thang trong thời gian gần đây, không chỉ là giá dầu mỏ, mà còn cả than đá và khí đốt. Điều này khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng thiếu hụt điện. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt với sức ép khi giá nguyên liệu thô như năng lượng và các sản phẩm hoá dầu ngày càng tăng.

Các chính sách mở rộng, thông qua việc tăng nguồn cung tiền trên thị trường và tăng chi tiêu chính phủ của Trung Quốc chưa phát huy tác dụng ngăn cản đà lạm phát. Tình hình nền kinh tế nước này càng trở nên trầm trọng trong bối cảnh vẫn loay hoay tìm kiếm lối thoát trong cuộc khủng hoảng vận tải biển và những đợt càn quét của biến thể Delta. 

Thế giới - Nguyên nhân khiến Trung Quốc bán dầu từ kho dự trữ - việc chưa từng có trong lịch sử (Hình 2).

Kho xăng dầu đặt tại cảng Dương Sơn, Trung Quốc. ẢNH: Reuters

Theo ông Liu Yuntao, chuyên gia phân tích của công ty tư vấn Energy Aspects: “Tin tức đấu giá dầu dự trữ quốc gia xuất hiện vào thời điểm giàn khoan Mars của Shell gặp sự cố, khiến phần lớn chuyến hàng 10-12 triệu thùng của Mars giao cho tháng 9 và tháng 10 bị hủy. Vì vậy các nhà lọc dầu lớn của Trung Quốc buộc phải tranh nhau tìm nguồn cung thay thế".

Trước đó, nhà cung cấp dầu nhờn số một thế giới Shell đã phải đóng cửa giàn khoan Mars ở vịnh Mexico vào cuối tháng trước khi bão Ida đổ bộ. Liu nhận định thêm rằng Trung Quốc sẽ bán khoảng 10 – 15 triệu thùng dầu trong mỗi đợt đấu giá.

Ngoài dầu thô, Trung Quốc cũng đã bán môt số mặt hàng khác từ nguồn dự trữ chiến lược quốc gia, bao gồm đồng, nhôm và ngũ cốc nhằm hạ nhiệt giá nguyên liệu đang leo thang chóng mặt.

Phạm Thu Thanh (theo Metro.us)

Xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Thứ 6, 10/09/2021 | 17:01
Liên bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo điều chỉnh tăng giá xăng, dầu bắt đầu từ 15h ngày 10/9/2021.

Trung Quốc muốn Úc ủng hộ việc tham gia CPTPP

Thứ 6, 10/09/2021 | 17:17
Kể từ khi CPTPP được ký kết bởi 11 quốc gia trong đó có Úc vào năm 2018, Trung Quốc đã tỏ ra quan tâm đến việc tham gia Hiệp định này.

Quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm đồng tiền pháp định

Thứ 4, 08/09/2021 | 18:30
Ít nhất 200 ATM và 50 trung tâm tư vấn ví tiền điện tử đã được triển khai trên khắp El Salvador - quốc gia đầu tiên hợp pháp hoá đồng Bitcoin.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Tuyên bố bất ngờ của Lầu Năm Góc về nguy cơ leo thang ở Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:11
Bình luận của Tướng CQ Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS từ Mỹ cho Ukraine.

Tổng thống Nga Putin vừa trấn an vừa cảnh báo NATO

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Bản ghi lại cuộc trò chuyện của ông Putin với các phi công Nga đã được Điện Kremlin công bố và được truyền thông nhà nước đăng tải.

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.