Trung Quốc cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế

Trung Quốc cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế

Vi Sa
Thứ 2, 15/08/2022 | 18:45
0
Vừa qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang chùng xuống.

Tháng trước, Đảng cầm quyền tại Trung Quốc thừa nhận rằng họ không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 5,5% trong năm nay. Nguyên nhân do các biện pháp chống dịch Covid-19 làm gián đoạn hoạt động thương mại, sản xuất và chi tiêu của người tiêu dùng. Ngoài ra, những động thái quyết liệt về tín dụng bất động sản cũng khiến ngành này bị ảnh hưởng nặng nề.

"Đà phục hồi kinh tế đã chậm lại", phát ngôn viên của Chính phủ, Ông Fu Linghui, cho biết tại một cuộc họp báo. "Đảng cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để củng cố nền tảng phục hồi kinh tế”, ông nói thêm.

Ngày 15/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho khoản vay một năm từ 2,85% xuống 2,75% và bơm thêm 400 tỷ nhân dân tệ (60 tỷ USD) vào các thị trường cho vay sau khi dữ liệu của Chính phủ cho thấy số lượng nhà máy và doanh số bán lẻ trong tháng 7 suy giảm.

Bất chấp áp lực tăng trưởng giảm, các nhà lãnh đạo Đảng khẳng định cam kết của họ đối với chiến lược "zero-Covid" trong tuyên bố ngày 29 tháng 7. Cam kết đó đã loại bỏ các tham chiếu trước đây về các mục tiêu tăng trưởng sau khi nền kinh tế chỉ tăng trưởng 2,5% so với một năm trước đó vào nửa đầu năm 2022.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, tăng trưởngcủa các nhà máy trong tháng 7 đã chậm lại còn 3,8% so với một năm trước, giảm 0,1% so với tháng trước. Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng giảm xuống 2,7%, giảm 0,4% so với tháng Sáu.

Việc cắt giảm lãi suất và cho vay này là rất nhỏ so với nền kinh tế trị giá 17.000 tỷ USD một năm của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thay vào đó, những thay đổi như vậy được nhiều người coi là tín hiệu cho thấy ngành ngân hàng quốc doanh sẽ cho vay nhiều hơn và cắt giảm phí cho các khách hàng vay thương mại.

Đảng cầm quyền đang cố gắng vực dậy hoạt động sau khi Thượng Hải, "Thủ đô kinh doanh" của đất nước và các trung tâm công nghiệp khác đã đóng cửa trong nhiều tuần kể từ cuối tháng 3 để chống lại sự bùng phát Covid.

Các nhà quản lý cảng Thượng Hải, nơi bận rộn nhất thế giới, cho biết việc vận chuyển đã trở lại bình thường, tuy nhiên các nhà kinh tế cho biết có thể mất vài tháng trước khi dòng chảy của điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng và các hàng hóa khác thông qua các đường cung ứng phức tạp hồi phục hoàn toàn.

Một cuộc khảo sát về các nhà sản xuất được công bố trước đó cho thấy các hoạt động trong tháng 7 đã được ký kết. Ngoài ra, các chỉ số về đơn đặt hàng mới, xuất khẩu và việc làm đều giảm.

Doanh số bán hàng trả lại đã giảm 0,7% so với một năm trước đó trong nửa đầu năm sau khi giảm 11% vào tháng 4 sau khi Thượng Hải và các thành phố khác tạm thời đóng cửa.

Theo The Washington post và Chinadaily

Chủ tịch Quốc hội Hungary nói EU trừng phạt Nga là "sai lầm cốt lõi"

Thứ 2, 15/08/2022 | 13:39
Các đòn trừng phạt kinh tế mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với Nga sẽ làm tê liệt nền kinh tế của khối, Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover nói.

Doanh thu nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC tăng mạnh

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:35
Doanh thu SMIC trong quý II đạt 1,9 tỷ USD nhưng giám đốc điều hành lo ngại về nhu cầu sử dụng điện thoại suy giảm đã khiến giá của một số loại chip giảm.

Mỹ nêu tên quốc gia có thể gia nhập liên minh đối phó Trung Quốc 

Thứ 4, 10/08/2022 | 20:52
New Zealand có thể gia nhập liên minh AUKUS, hiện bao gồm Úc, Anh và Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông New Zealand.
Cùng tác giả

Vụ 100 container hạt điều: Doanh nghiệp quá chủ quan, tin vào môi giới

Thứ 3, 23/08/2022 | 20:55
Vụ lừa đảo 100 container hạt điều tuy đã được xử lý thành công nhưng đã để lại một bài học quý giá cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường nước ngoài.

Sau 6 tháng đầu năm, VNG lỗ hơn 500 tỷ đồng

Thứ 5, 18/08/2022 | 08:00
Khoản đầu tư vào các công ty công nghệ, startup đang ăn mòn lợi nhuận của VNG, trong đó riêng khoản vốn rót vào Tiki đã lỗ luỹ kế tới 510 tỷ đồng.

Nên loại bỏ dần phương tiện sử dụng động cơ đốt trong

Thứ 4, 17/08/2022 | 20:50
Để tham mưu cho Thủ tướng trong xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực, Bộ KH&ĐT và Bộ CT tổ chức hội thảo chuyển về dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh.

Trung Quốc cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:45
Vừa qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang chùng xuống.

Haxaco chi gần 500 tỷ đồng làm bất động sản tại Tp.HCM

Thứ 2, 15/08/2022 | 09:03
Ban lãnh đạo Haxaco quyết định mua khu đất gần 6.000m2 để phát triển khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp tại Tp.HCM.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.