Tờ Want Daily của Đài Loan đưa tin cho biết, nhiều khả năng Trung Quốc đang trong quá trình nghiên cứu và chế tạo một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiêu liệu rắn mới có khả năng bắn đến bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất.
Trung Quốc thử nghiệm tên lửa DF-5B hôm 27/7/2015
Tờ báo của Đài Loan cho rằng loại tên lửa mà Trung Quốc đang nghiên cứu là DF-5B (Đông Phong 5B).
Hiện nay, quân đội Trung Quốc (PLA) đang dốc sức phát triển kho vũ khí chiến lược tầm xa của mình trong đó có tên lửa Đông Phong 31A/ DF-31A, Đông Phong 41/ DF-41 và IL (Cự Lang) JL-2 với nhiên liệu rắn.
Tên lửa DF-31A của PLA được cho là có tầm bắn khoảng 10.000 km, có thể với tới bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ.
Trong khi đó, tên lửa DF-41 có tầm bắn lớn hơn một chút dao động từ 12.000 đến 15.00 km với khả năng mang theo từ 3 đến 5 đầu đạn hạt nhân.
Theo Want Daily, tên lửa DF-41hiện nay vẫn đang nằm trong giao đoạn thử nghiệm. Trong khi đó, tên lửa Cự Lang JL-2 có tầm bắn khoảng 8000 km, là loại tên lửa được chế tạo để bắn từ các tàu ngầm hải quân.
Gần đây, truyền thông Mỹ và Nhật Bản cũng đã có những báo cáo cho biết Trung Quốc có thể đang thử nghiệm hai loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 và DF-5A.
Trong khi đó, chuyên gia bình luận quân sự Gao Feng tin rằng việc PLA cho bắn thử DF-41 là một phần của kế hoạch thử nghiệm thường xuyên.
Trong khi đó, bắn tên lửa DF-5 là hoạt động phục vụ nghiên cứu cơ bản để phát triển một loại tên lửa nhiên liệu rắn thế hệ mới dựa trên các đặc tính cơ bản của tên lửa DF-5 hay DF-5A.
Ông Gao Feng cho rằng mặc dù các tên lửa DF-31A và DF-41 đều đã hoặc đang ở giai đoạn trang bị trong biên chế của PLA nhưng Trung Quốc vẫn quan tâm rất lớn đến các tên lửa tầm xa n