Chuyên gia kinh tế trưởng của báo Bloomberg Economics – Thomas Orlik cho biết: “Quan điểm của tôi là khó có thể xảy ra khủng hoảng mang tính hệ thống ở Trung Quốc.”
Ông Orlik đã phát biểu tại sự kiện " Phải chăng bong bóng sẽ không nổ? Một cuộc thảo luận về tương lai của nền kinh tế Trung Quốc" do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức vào thứ Năm.
Vào năm 2020, ông đã xuất bản cuốn sách China: The Bubble That Never Pops (tạm dịch: Trung Quốc: Bong bóng khổng lồ nhưng không bao giờ vỡ) vào năm 2020, với ý kiến rằng nền kinh tế và hệ thống tài chính của Trung Quốc "kiên cường hơn những gì mà các nhà phê bình ở phương Tây đánh giá".
Theo ông, các nhà hoạch định chính sách kinh tế và tài chính của Trung Quốc "sáng tạo và khéo léo hơn trong cách giải quyết vấn đề so với nhận định của các nhà phê bình ở Washington, DC, hoặc ở Phố Wall".
Đây cũng là lý do tại sao "cho đến nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc khủng hoảng tài chính mang tính hệ thống" ở Trung Quốc, ông nói.
Ông Orlik cũng cho biết nền kinh tế Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch giống như phần còn lại của thế giới. "Trong một đại dịch toàn cầu, chúng ta thực sự không thể nói về người chiến thắng, nhưng Trung Quốc đã mất ít hơn hầu hết các nền kinh tế lớn khác" – ông nói. “Bong bóng không bao giờ vỡ vẫn sẽ không vỡ”.
Về tăng trưởng, Trung Quốc đã có sự phục hồi hình chữ V sau khi kiểm soát đợt được bùng phát COVID-19 đầu tiên vào năm 2020. Nhưng sự tăng trưởng lại kém hơn trong quý II năm nay do sự bùng phát của chủng Omicron khiến Trung Quốc phải đóng cửa ở một số thành phố lớn
Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 15/7 cho thấy GDP của Trung Quốc tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước trong quý II năm nay. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,8% trong quý đầu tiên và giảm đáng kể trong quý thứ II, dẫn đến tăng trưởng GDP là 2,5% trong nửa đầu năm. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm của Trung Quốc là 5,5%.
Quan điểm lạc quan

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.