Trung Quốc mở cửa, du lịch quốc tế chưa thấy đường sáng

Trung Quốc mở cửa, du lịch quốc tế chưa thấy đường sáng

Thứ 4, 28/12/2022 | 18:19
0
Việc Trung Quốc nới lỏng các quy định về Covid-19 đã làm dấy lên hy vọng rằng hoạt động kinh doanh du lịch trị giá hàng tỷ USD của nước này sẽ sớm phục hồi.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 26/12 tuyên bố, nước này sẽ chấm dứt kiểm dịch tập trung đối với khách quốc tế và bãi bỏ lệnh cấm các chuyến bay kể từ ngày 8/1.

Theo các nhà điều hành du lịch, lượt tìm kiếm các sản phẩm du lịch liên quan đến các điểm đến ở nước ngoài đã tăng đáng kể kể ngay sau khi Trung Quốc nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát đại dịch này.

Dân háo hức đi du lịch

Lượt tìm kiếm các điểm đến phổ biến ở nước ngoài đã tăng gấp 10 lần trong vòng nửa giờ sau khi tuyên bố của NHC được đưa ra. Các lượt tìm kiếm chuyến bay ra nước ngoài và khách sạn nước ngoài cũng tăng lên tăng 1.000%, mức cao nhất trong 3 năm, theo trang web du lịch trực tuyến trip.com có trụ sở tại Thượng Hải.

Trang web dịch vụ du lịch và mạng xã hội Trung Quốc Mafengwo cũng cho biết, lượt tìm kiếm các chuyến du lịch nước ngoài sáng 27/12 đã tăng 460% so với cùng thời điểm ngày hôm trước. “Thị thực”, “hộ chiếu” và “chuẩn bị cho chuyến du lịch” là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Thế giới - Trung Quốc mở cửa, du lịch quốc tế chưa thấy đường sáng

Nhật Bản là một trong những điểm đến yêu thích của người dân Trung Quốc. Ảnh: hotels.com

Lượng đặt chỗ cho các chuyến bay đi từ Trung Quốc đại lục cũng tăng 254% vào sáng 27/12 so với ngày hôm trước, theo dữ liệu của Trip.com Group Ltd. 5 điểm đến hàng đầu là Singapore, với lượng đặt chỗ tăng 600%, tiếp theo là khoảng 400% cho Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Thái Lan.

38% trong số 1.003 người được hỏi trong cuộc khảo sát do công ty giải pháp tiếp thị Dragon Trail International thực hiện cho biết họ sẽ đặt một kỳ nghỉ bên ngoài Trung Quốc đại lục trong vòng 6 tháng kể từ khi chính sách kiểm dịch khi đến nơi được dỡ bỏ.   

Trung Quốc là thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới trước khi Covid-19 đóng cửa du lịch toàn cầu. Người Trung Quốc đã chi 288 tỷ USD cho du lịch quốc tế vào năm 2018, gần 1/4 chi tiêu toàn cầu cho du lịch, theo Al Jazeera. Con số này là 127,5 tỷ USD trong năm 2019.

Cần có thời gian

Việc Trung Quốc nới lỏng các quy định về Covid-19 đối với khách quốc tế đã làm dấy lên hy vọng rằng hoạt động kinh doanh du lịch trị giá hàng tỷ USD của nước này sẽ sớm phát triển trở lại. Tuy nhiên, các quốc gia đang mong chờ sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn do một số nguyên nhân.

Đầu tiên, chính phủ Trung Quốc từ năm 2020 đã không khuyến khích du lịch quốc tế do sự nguy hiểm của Covid-19. Trong thông báo mới được công bố hôm 26/12, việc du lịch ra nước ngoài sẽ được khôi phục “một cách có trật tự” mà không giải thích gì thêm.

Thứ hai, người dân Trung Quốc vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đi du lịch nước ngoài sau 3 năm đại dịch. Theo một nghiên cứu về người tiêu dùng được công ty tư vấn Oliver Wyman công bố trước khi có thông báo nới lỏng hạn chế đi lại, hơn một nửa số người Trung Quốc được khảo sát sẽ đợi từ vài tháng đến một năm trước khi tiếp tục du lịch quốc tế sau khi biên giới mở cửa trở lại.

Thế giới - Trung Quốc mở cửa, du lịch quốc tế chưa thấy đường sáng (Hình 2).

Người dân chờ lấy mẫu dịch họng tại một địa điểm xét nghiệm coronavirus ở Bắc Kinh ngày 8/11/2022. Ảnh: CTV News

“Tôi biết bây giờ chúng ta có thể nhiễm Covid-19 khi ở bất cứ đâu, nhưng ít nhất ở Trung Quốc, tôi sẽ được ở bên gia đình mình”, một người dân Trung Quốc cho biết. “Ở đây, biến thể hiện tại (Omicron) có vẻ ổn định hơn. Nếu tôi ra nước ngoài, tôi sợ gặp phải biến chủng khác”, người này nói thêm.

Bên cạnh đó, tài chính cũng là vấn đề vì rất nhiều người dân Trung Quốc bị mất việc làm hoặc kiếm được ít tiền hơn trong đại dịch.

Một nguyên nhân nữa là một số quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Ấn Độ đã tuyên bố du khách từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi đến nơi. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp mới đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Ứng dụng theo dõi chuyến bay VariFlight cho biết họ dự đoán các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục sẽ phục hồi mạnh mẽ trước kỳ nghỉ Lễ Lao động vào tháng 5, nhưng không phải trước đó. Theo dữ liệu của VariFlight, các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc chỉ tăng 8% so với mức trước đại dịch.

Một đại diện của Hiệp hội Nghiên cứu Tương lai Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh cũng cho rằng phải đến năm 2024, lượng khách du lịch quốc tế từ Trung Quốc mới phục hồi về mức trước đại dịch.

Nguyễn Tuyết (Theo Straits Times, Bangkok Post, Al Jazeera)

Nhật Bản yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 28/12/2022 | 06:00
Nhật Bản sẽ yêu cầu du khách từ Trung Quốc đại lục có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và phải cách ly nếu xét nghiệm dương tính khi đến quốc gia này.

Bước ngoặt trong chính sách chống Covid của Trung Quốc

Thứ 3, 27/12/2022 | 10:07
Trung Quốc đã đi đến bước cuối cùng trong quá trình loại bỏ chính sách zero Covid để sống chung với dịch bệnh này sau 3 năm đại dịch bùng phát.

Thành phố đầu tiên ở Trung Quốc cho dùng vắc xin Covid-19 dạng hít: Người sử dụng nói gì?

Thứ 5, 27/10/2022 | 14:29
Sau khi sử dụng vắc xin Covid-19 dạng hít, một người dùng cho biết có thể cảm nhận được cả vị của nó. 
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.