Trung Quốc sẵn sàng cắt giảm thuế quan khi RCEP bắt đầu có hiệu lực

Trung Quốc sẵn sàng cắt giảm thuế quan khi RCEP bắt đầu có hiệu lực

Chủ nhật, 07/11/2021 | 10:14
0
Tổng cộng 166.000 doanh nhân, quan chức thương mại, hải quan và các nhân viên liên quan của Trung Quốc đã hoàn thành khóa đào tạo về RCEP với hơn 600 buổi học.

Trung Quốc đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị để thực hiện đầy đủ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết hôm 6/11.

Trung Quốc hy vọng thỏa thuận này sẽ cải thiện đáng kể sự hội nhập kinh tế của Đông Á và muốn thực hiện đầy đủ càng sớm càng tốt, theo một tuyên bố của MOFCOM.

RCEP có thể thúc đẩy sự phục hồi của khu vực, củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển kinh tế, MOFCOM cho biết thêm.

Trung Quốc đã hoàn thành tất cả các kế hoạch cần thiết để thực hiện cắt giảm thuế theo cam kết, điều chỉnh quy tắc xuất xứ hàng hóa và cập nhật hệ thống phần mềm tại cơ quan hải quan để đảm bảo việc cắt giảm thuế được diễn ra suôn sẻ, Yu Benlin, Tổng giám đốc Vụ Kinh tế và Thương mại Quốc tế của MOFCOM, cho biết.

Tổng cộng 166.000 doanh nhân, quan chức thương mại và hải quan Trung Quốc và các nhân viên liên quan đã hoàn thành khóa đào tạo về RCEP với hơn 600 buổi đào tạo và các khóa đào tạo trực tuyến, theo Global Times.

RCEP được thiết kế để loại bỏ tới 90% thuế quan đối với hàng hóa trao đổi giữa các bên ký kết trong vòng 10 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

FTA này được thiết lập để thúc đẩy đáng kể thương mại và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường rộng rãi hơn nhằm phục vụ các ngành tài chính, vận tải và du lịch, Yu cho biết.

MOFCOM và các cơ quan chức năng khác đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho việc thực hiện tất cả 701 nghĩa vụ ràng buộc liên quan đến Trung Quốc trong RCEP.

Trung Quốc sẽ có thể hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình khi thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, Yu cho biết.

FTA lớn nhất thế giới

Chính thức được ký kết vào ngày 15/11/2020, RCEP được coi là thỏa thuận thương mại khu vực lớn nhất trong lịch sử, bao gồm gần 1/3 dân số và GDP của thế giới.

Đây là hiệp định có cơ cấu thành viên đa dạng nhất và tiềm năng phát triển kinh tế lớn nhất trên toàn cầu, theo Global Times.

Tiêu điểm thế giới - Trung Quốc sẵn sàng cắt giảm thuế quan khi RCEP bắt đầu có hiệu lực

RCEP có quy mô lớn hơn Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ về Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ảnh: Caixin Global

15 quốc gia thành viên RCEP, bao gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác thương mại lớn của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Australia, có tổng dân số là 2,27 tỷ người và tổng GDP là hơn 26 nghìn tỷ USD. Tổng xuất khẩu của các nước RCEP đạt 5,2 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng kinh tế thế giới.

RCEP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi có ít nhất 6 thành viên ASEAN và 3 nước đối tác ngoài ASEAN phê chuẩn hiệp định.

Trong tuyên bố của MOFCOM hôm 6/11, Trung Quốc xác nhận rằng 10 quốc gia bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Australia đã phê chuẩn RCEP vào đầu tháng này, trong khi các quốc gia còn lại đang đẩy nhanh quá trình phê chuẩn.

RCEP có tiềm năng thị trường rất lớn và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng toàn cầu và khu vực, Yu nhận định.

RCEP dự kiến sẽ thúc đẩy mức tăng ròng 519 tỷ USD xuất khẩu và 186 tỷ USD thu nhập quốc dân cho các thành viên mỗi năm vào năm 2030, theo một ước tính được công bố bởi Viện Kinh tế Quốc tế Peterson.

Việc các thành viên RCEP giảm thuế quan, mở cửa thị trường và giảm các rào cản sẽ tiếp thêm đáng kể sức sống cho dòng chảy của hàng hóa, công nghệ, dịch vụ, nhân sự và vốn.

Các ước tính trước đây cũng cho thấy rằng, chỉ riêng việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan trong khuôn khổ RCEP sẽ làm tăng GDP của khu vực châu Á - Thái Bình Dương thêm 2,1% và GDP thế giới thêm 1,4%.

Chính phủ Nhật Bản ước tính rằng RCEP sẽ nâng GDP của Nhật Bản lên khoảng 2,7% thông qua xuất khẩu nhiều hơn, Nikkei Asia đưa tin trong tuần này.

Minh Đức (Theo Global Times, Bloomberg)

Trung Quốc kiểm soát chặt nông sản nhập khẩu, doanh nghiệp Việt cần làm gì?

Thứ 7, 06/11/2021 | 20:24
Kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất mã số vùng trồng... là những nội dung sẽ được phía Trung Quốc thực hiện nghiêm ngặt đối với các mặt hàng nông sản nhập khẩu.

Sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc đáng quan ngại?

Thứ 2, 01/11/2021 | 08:46
Một chỉ số quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ hai liên tiếp.

Trung Quốc chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP

Thứ 5, 16/09/2021 | 23:08
Trung Quốc đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ Thương mại nước này cho biết hôm 16/9.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.