Trung Quốc sẽ tái cơ cấu ngành công nghiệp xe điện

Trung Quốc sẽ tái cơ cấu ngành công nghiệp xe điện

Thứ 2, 13/09/2021 | 18:12
0
Trung Quốc hiện đang có khoảng 300 nhà sản xuất xe điện, chủ yếu quy mô nhỏ và phân tán.

Sau một thập kỷ khuyến khích ngành này phát triển, giờ Trung Quốc đang có quá nhiều hãng xe điện, trong đó có một số hãng hoạt động hầu như không hiệu quả.

“Trong tương lai, các công ty xe điện sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Còn hiện tại, chúng tôi có quá nhiều hãng xe điện trên thị trường”, Xiao Yaqing, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 13/9.

“Các công ty chủ yếu là quy mô nhỏ và phân tán”, ông cho biết. “Vai trò của thị trường nên được tận dụng tối đa. Và chúng tôi khuyến khích các nỗ lực sáp nhập và tái cơ cấu trong lĩnh vực xe điện để tăng cường hơn nữa mức độ tập trung của thị trường”.

Với ngành công nghiệp ô tô điện giờ đây đã được phát triển thành ngành có quy mô lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang chuyển trọng tâm sang củng cố đội ngũ các nhà sản xuất xe điện trong nước.

Chính phủ Trung Quốc đang soạn thảo các biện pháp để kiềm chế tình trạng dư thừa năng lực trong ngành và chuyển nguồn lực đến một số trung tâm sản xuất chính, một số nguồn thạo tin của Bloomberg cho biết.

Các cơ quan quản lý đang xem xét đặt ra tỉ lệ công suất sản xuất hiệu dụng tối thiểu cho ngành; và các địa phương không đạt yêu cầu sẽ không được phép phê duyệt các dự án mới, cho đến khi công suất dư thừa được phân bổ hết, Bloomberg đưa tin.

Thế giới - Trung Quốc sẽ tái cơ cấu ngành công nghiệp xe điện

Mẫu SUV chạy điện ES6 của hãng NIO Inc. được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, ở Thượng Hải, Trung Quốc, năm 2019. Ảnh: CNBC

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường xe điện ở Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp của Chính phủ nước này nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang các loại ô tô chạy bằng nhiên liệu sạch hơn.

Dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho thấy, tổng các khoản trợ cấp của Chính quyền trung ương nước này đối với việc mua phương tiện giao thông chạy bằng các nguồn năng lượng mới ở mức 33 tỷ Nhân dân tệ (5,1 tỷ USD) trong 5 năm, tính đến năm 2020.

Trong khi đó, chính quyền các địa phương đã đưa ra các biện pháp giảm thuế và các ưu đãi khác cho các nhà sản xuất xe điện để mở cửa hàng, dẫn đến tình trạng dư thừa công suất. Ví dụ, tỉnh Giang Tô, phía bắc Thượng Hải, hiện là nơi tập trung khoảng 30 nhà sản xuất ô tô điện, một số hãng trong đó đã phá sản.

Tỉ lệ công suất hiệu dụng trung bình của các nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc nói chung là khoảng 53% vào năm 2020, theo tính toán dựa trên một bản đệ trình của tỉnh Giang Tô lên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc hồi đầu năm 2021.

Theo một báo cáo của Tân Hoa xã hồi tháng Tư, Trung Quốc hiện đang có khoảng 300 nhà sản xuất xe điện.

Minh Đức (Theo BNN Bloomberg)

Trung Quốc sẽ sử dụng các công cụ tài chính nhằm giảm phát thải carbon

Thứ 2, 13/09/2021 | 14:00
Trung Quốc sẽ thiết lập chỉ số chứng khoán “xanh” và phát triển giao dịch hợp đồng tương lai cho quyền phát thải carbon.

Nguyên nhân khiến doanh số bán ô tô của Trung Quốc tiếp tục giảm

Thứ 7, 11/09/2021 | 17:30
Doanh số bán ô tô của Trung Quốc đã giảm 17,8% trong tháng Tám so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ phạm gây ra sự sụt giảm này vẫn là tình trạng khan hiếm chip toàn cầu.

Hãng xe điện Trung Quốc dự báo cắt giảm lượng xe bàn giao vì thiếu chip

Thứ 5, 02/09/2021 | 12:29
Tình trạng thiếu chip toàn cầu kéo dài đã khiến các nhà sản xuất ô tô lớn rơi vào tình thế bị động. Nhà sản xuất xe điện Nio của Trung Quốc cũng không phải ngoại lệ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.