Trung Quốc sẽ thành lập Sở giao dịch chứng khoán tại Bắc Kinh

Trung Quốc sẽ thành lập Sở giao dịch chứng khoán tại Bắc Kinh

Thứ 7, 04/09/2021 | 08:30
0
Việc thành lập sàn giao dịch chứng khoán mới sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều ảnh hưởng hơn trên thị trường tài chính.

Trong bài phát biểu qua video gửi tới Hội nghị Thương mại dịch vụ toàn cầu 2021, ông Tập Cận Bình tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển theo định hướng đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách thành lập Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh, làm địa điểm chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng đổi mới”.

Ông Tập không cho biết cụ thể khi nào sàn giao dịch sẽ được thành lập.

Việc thành lập một sàn giao dịch chứng khoán mới ở Bắc Kinh sẽ mang lại cho trung tâm chính trị của quốc gia này nhiều ảnh hưởng hơn trên thị trường tài chính.

Hiện tại, Trung Quốc đại lục đã có hai sở giao dịch chứng khoán ở Thượng Hải và Thâm Quyến, cách xa Bắc Kinh. 

Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, được thành lập vào năm 1990, là nơi tập trung hầu hết các công ty có vốn hóa lớn, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và các công ty năng lượng. Trong khi đó, Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến là nơi tập trung nhiều hơn của các công ty công nghệ, các công ty có quy mô nhỏ và vừa.

Ngoài ra còn có Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, nhưng cơ chế hoạt động không giống như các Sở giao dịch ở Trung Quốc đại lục. Sàn này tuân theo các hệ thống luật pháp và quy định riêng mà không chịu sự kiểm soát vốn của Bắc Kinh.

Ngoài việc niêm yết trên các sàn chứng khoán trong nước, các công ty Trung Quốc cũng tích cực huy động vốn thông qua các đợt IPO (lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng) ở nước ngoài.

Chính sách kinh tế hướng đến các công ty vừa và nhỏ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc tăng cường áp lực với các công ty tư nhân lớn để kiềm chế quyền lực và ảnh hưởng của họ, dẫn đến xung đột với Mỹ. Cụ thể là khiến các công ty lớn phải đối mặt với nhiều rào cản về quy định khi họ cố gắng huy động vốn từ  Hoa Kỳ. Trong khi đó, các cơ quan quản lý của Mỹ đã tăng cường giám sát các đợt IPO của Trung Quốc và yêu cầu phân tích kỹ lưỡng hơn về các rủi ro tiềm ẩn.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tập đích thân tuyên bố sáng kiến về ​​thị trường chứng khoán. Trước đó, vào năm 2018, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn ra căng thẳng, ông đã tuyên bố thành lập một ban tập trung vào công nghệ và khoa học cho các công ty khởi nghiệp trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Việc thành lập Thị trường STAR của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, chính thức được gọi là Ban Đổi mới Khoa học và Công nghệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, vào ngày 22/9/2019 nhằm mục đích thu hút đầu tư vào các công ty công nghệ cao và giúp nước này có được lợi thế trong cuộc cạnh tranh với phương Tây về công nghệ. Kể từ đó, hơn 300 công ty công nghệ đã niêm yết trên sàn, với tổng vốn hóa thị trường hơn 4,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (728 tỷ USD).

Tài chính - Ngân hàng - Trung Quốc sẽ thành lập Sở giao dịch chứng khoán tại Bắc Kinh

Buổi lễ khai trương Ban Đổi mới Khoa học Công nghệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào ngày 22/7/2019. Nguồn: AFP.

Chính phủ cũng từng thiết lập một hệ thống Thị trường giao dịch qua quầy Bắc Kinh vào năm 2013 để giao dịch cổ phiếu của các công ty không được niêm yết ở Thượng Hải hoặc Thâm Quyến. Đó là Sàn giao dịch và định giá cổ phần quốc gia (NEEQ), và được biết đến rộng rãi với cái tên "Sàn thứ ba mới" ở Trung Quốc. Tuy nhiên trong những năm gần đây, NEEQ phát triển tụt hậu so với thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến, quy mô đối diện với nguy cơ bị thu hẹp lại và tính thanh khoản thấp. 

Nền tảng xây dựng Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh

Vào hôm thứ Năm 2/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ cải tổ hệ thống Sàn giao dịch và định giá cổ phần quốc gia (NEEQ) ở Bắc Kinh. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), cơ quan quản lý chứng khoán quốc gia hàng đầu, sau đó đã giải thích rằng sàn giao dịch chứng khoán mới sẽ được xây dựng trên nền tảng của NEEQ. Các công ty được chọn từ NEEQ nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch Bắc Kinh.

CSRC cũng cho biết sàn giao dịch Bắc Kinh sẽ bổ sung cho các sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, tập trung vào việc phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hệ thống IPO dựa trên đăng ký mà Trung Quốc đã thí điểm ở Thượng Hải hai năm trước sẽ được áp dụng cho các công ty muốn niêm yết trên sàn giao dịch mới. Hệ thống này đòi hỏi các công ty phải công bố nhiều hơn nữa về hoạt động tài chính và đảm bảo an toàn cá nhân. Nó nhằm mục đích cải thiện tính minh bạch của thị trường và giảm bớt sự kéo tài trong quá trình xem xét quy định đối với các đợt IPO.

Phạm Thu Thanh (theo CNN)

Trung Quốc kiểm soát giá than luyện kim trong nước

Thứ 6, 03/09/2021 | 16:34
Theo các nguồn thạo tin mà S&P Global Platts thu được, cơ quan quản lý của Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giá đối với than luyện cốc ở nước này.

Trung Quốc ra mắt trực thăng thu nhỏ do thám sao Hỏa

Thứ 6, 03/09/2021 | 13:55
Thiết bị này là 1 trong 3 dự án khám phá sao Hỏa thuộc chương trình công nghệ mà NSSC đang theo đuổi.

Thực hư việc phát triển hạt nhân của Bắc Kinh và mối lo từ Mỹ

Chủ nhật, 15/11/2020 | 08:04
Theo The Washington Time, Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng lực lượng hạt nhân.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.