Trung Quốc xây cây cầu cao nhất thế giới

Trung Quốc xây cây cầu cao nhất thế giới

Thứ 6, 29/12/2023 | 06:00
1
Sau khi hoàn thành, cầu Huajiang Grand Canyon sẽ là cây cầu cao nhất thế giới, giúp giảm thời gian di chuyển qua hẻm núi từ 70 phút xuống chỉ còn 1 phút.

Ngày 27/12, giới chức Trung Quốc cho biết, nước này đang xây dựng cây cầu cao nhất thế giới Huajiang Grand Canyon ở tỉnh Quý Châu.

Cầu Huajiang Grand Canyon được khởi công cách đây gần 2 năm và đến nay đã hoàn thiện được một nửa. Dự kiến, cây cầu này sẽ được khánh thành vào tháng 6/2025.

Cầu được xây dựng ở khu vực có hẻm núi sâu ở phía Tây Nam tỉnh Quý Châu. Cầu treo dầm thép này có chiều dài 2.890m nằm trên một tuyến đường cao tốc ở Quý Châu, có chiều cao thiết kế là 625m tính từ đáy vực núi đến mặt cầu.

Thế giới - Trung Quốc xây cây cầu cao nhất thế giới

 Cầu Huajiang Grand Canyon đang được xây dựng. (Ảnh: THX)

Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ giúp giảm thời gian đi qua khu vực đồi núi này từ khoảng 70 phút xuống chỉ còn khoảng 1 phút.

Hiện cầu Bắc Bàn Giang (hay Duge Bridge) nằm ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quý Châu và tỉnh Vân Nam, là cây cầu giữ kỷ lục cao nhất thế giới.

Đây là cầu dây văng 4 làn xe, nằm ở độ cao hơn 565m, tương đương chiều cao của tòa nhà 200 tầng, chiều dài 1.341m. Công trình giữ kỷ lục thế giới từ năm 2016 đến nay.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Trung Quốc giảm mạnh đầu tư vào khu vực Đông Nam Á

Thứ 2, 05/06/2023 | 16:43
Khoản tài trợ của Trung Quốc cho khu vực Đông Nam Á đã giảm đáng kể từ 7,6 tỷ USD năm 2015 xuống còn 3,9 tỷ USD vào năm 2021.

Người giàu thứ 7 Trung Quốc chỉ học đến tiểu học mà xây dựng đế chế vĩ đại

Thứ 5, 23/03/2023 | 10:02
Vị tỷ phú này đã có những quyết định khiến ai nấy đều khó hiểu và ngả mũ thán phục.

Trung Quốc công bố số người tử vong liên quan Covid-19 sau khi dỡ bỏ biện pháp chống dịch

Thứ 7, 14/01/2023 | 21:35
Ủy ban Y tế Trung Quốc hôm nay đã thông báo tình hình liên quan đến Covid-19 kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do ký sinh trùng "ăn não người"

Thứ 3, 27/12/2022 | 14:30
Người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tử vong sau khi trở về từ Thái Lan. Người này bị nhiễm Naegleria fowleri phá hủy não người.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.