Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng chính sách tài trợ cho cơ sở hạ tầng

Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng chính sách tài trợ cho cơ sở hạ tầng

Thứ 5, 02/06/2022 | 16:26
0
Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện để thúc đẩy cơ sở hạ tầng vào năm 2022, với chính sách tăng trưởng thông qua đầu tư công.

Bắc Kinh đang yêu cầu các ngân hàng chính sách thuộc sở hữu nhà nước cung cấp 800 tỷ NDT (120 tỷ USD) tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chịu nhiều sức ép.

Chính sách kích thích được công bố tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, nhằm hỗ trợ một phần đáng kể chi phí cơ sở hạ tầng trong năm nay và giúp các chính quyền địa phương ứng phó với sự sụt giảm nguồn thu. 

Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện để thúc đẩy cơ sở hạ tầng vào năm 2022, với chính sách tăng trưởng thông qua đầu tư công. Tuy nhiên, việc tài trợ cho khoản chi thêm có thể là vấn đề phức tạp khi doanh số bất động sản sụt giảm và sự bùng phát dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến nguồn thu chính phủ. 

Ông Ding Shuang, nhà kinh tế trưởng về khu vực Trung Quốc và Bắc Á của Ngân hàng Standard Chartered Plc tại Hồng Kông, nhận định: “Chúng tôi cho rằng ba yếu tố chính cho đầu tư - dự án, tài chính và khuyến khích - đều được diễn ra trong năm nay. Khoản vay 800 tỷ NDT bổ sung từ các ngân hàng chính sách sẽ lấp đầy khoảng trống tài chính nếu có”. 

Ngân hàng Standard Chartered dự báo đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ tăng 10-15% trong năm nay, mặc dù điều đó có thể vẫn không đủ để bù đắp những khó khăn của tăng trưởng kinh tế. Theo Bloomberg Economics ước tính, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Trung Quốc vào năm 2021 lên đến 23 nghìn tỷ NDT.

Bắc Kinh đã tăng cường kêu gọi tăng tốc thực hiện các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kể từ khi dữ liệu chính thức cho thấy hoạt động kinh tế tháng 4 sụt giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Sự suy giảm đã tiếp tục kéo dài sang tháng 5.

Công ty chứng khoán hàng đầu Nhật Bản Nomura Holdings Ltd ước tính khoảng trống tài trợ của chính phủ Trung Quốc có thể đạt 6 nghìn tỷ NDT trong năm nay, một phần do doanh thu từ bất động sản giảm mạnh, đây vốn là nguồn tài trợ chính cho đầu tư cơ sở hạ tầng của chính quyền địa phương. 

Khoản tài trợ 800 tỷ NDT do Hội đồng Nhà nước công bố mới đây tương đương gần một nửa so với 1,65 nghìn tỷ NDT khoản cho vay mới của ngân hàng chính sách vào năm 2021. 

Thế giới - Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng chính sách tài trợ cho cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc tại quận Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Các bên cho vay chính sách của Trung Quốc bao gồm Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Các ngân hàng này thường được kêu gọi hỗ trợ tài chính cho những dự án lớn bao gồm cả cơ sở hạ tầng. 

Chẳng hạn, vào năm 2014, các ngân hàng chính sách được yêu cầu cung cấp vốn cho dự án cải tạo khu ổ chuột của quốc gia. Họ cũng được thúc giục tăng cường tài trợ cho các dự án đầu tư lớn vào đầu năm nay, như một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nguồn vốn của các ngân hàng phát triển chủ yếu đến từ việc phát hành trái phiếu hoặc khoản vay từ ngân hàng trung ương Trung Quốc. Các ngân hàng có thể huy động tiền bằng cách bán trái phiếu để tài trợ cho việc mở rộng tín dụng, bao gồm trái phiếu dài hạn với kỳ hạn 5, 10 hoặc lên tới 20 năm.

Chuyên gia kinh tế Peiqian Liu về khu vực Trung Quốc tại công ty lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm Natwest Markets Plc nhận định Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay lượng tiền mà các ngân hàng phải dự trữ thêm 50 điểm cơ bản để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường tài chính.

Bất chấp nỗ lực triển khai các biện pháp kích thích kinh tế, triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc còn phụ thuộc vào cách mà chính phủ ứng phó với những đợt bùng phát dịch Covid-19. Vào tháng 4, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc năm 2022 còn 4,4% từ mức 4,8% đưa ra hồi tháng 1. Con số dự báo thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà chính phủ nước này đặt ra là khoảng 5,5%. 

Tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã được kiểm soát trong những tuần gần đây, trung tâm tài chính Thượng Hải đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, chính sách Zero Covid của chính phủ, theo đó yêu cầu hạn chế hoạt động tại bất cứ khu vực nào bùng phát dịch bệnh, vẫn gây sức ép đối với tiêu dùng.

Phạm Hà Thanh (theo Aljazeera, SCMP)

Những ngành hưởng lợi trong chiến dịch Zero-Covid của Trung Quốc

Thứ 2, 30/05/2022 | 08:50
Trung Quốc, quốc gia hiếm hoi trên thế giới theo đuổi cam kết diệt sạch Covid trong nước, đang trên đà chi hơn 52 tỷ USD cho các biện pháp chống dịch vào năm nay.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhưng không còn dễ tính

Chủ nhật, 29/05/2022 | 15:15
Theo Bộ trưởng Công Thương, Trung Quốc đã là thành viên của RCEP - tiêu chuẩn thị trường sẽ cao hơn, do đó địa phương cần đẩy mạnh sản xuất theo hướng chính ngạch.

Trung Quốc gia tăng nhập khẩu ngô Brazil sau 9 năm

Thứ 7, 28/05/2022 | 16:46
Phần lớn doanh nghiệp Trung Quốc từng không mặn mà với ngô từ Brazil do thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí cao, quy định khắt khe... nhưng tình hình nay đã khác.

Các tập đoàn đa quốc gia chật vật vì lệnh phong tỏa ở Trung Quốc

Thứ 5, 26/05/2022 | 06:30
Hãng cà phê Starbucks Corp, nhà sản xuất đồ thể thao Adidas AG và tập đoàn khách sạn IHG cho biết doanh thu tại Trung Quốc sụt giảm đáng kể.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.