Trước thềm SCIC thoái vốn, đại gia bí ẩn chi 370 tỷ gom cổ phiếu Seaprodex

Trước thềm SCIC thoái vốn, đại gia bí ẩn chi 370 tỷ gom cổ phiếu Seaprodex

Thứ 5, 11/06/2020 | 19:15
0
Seaprodex vốn được giới đầu tư quan tâm bởi có quyền sử dụng đất gắn với nhiều lô đất“kim cương” tại TP HCM.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, ngày 4/6 vừa qua ông Nguyễn Văn Hùng, một nhà đầu tư cá nhân, đã mua vào 24.956.000 cổ phiếu SEA của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), tương ứng 19,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty và trở thành cổ đồng lớn. Trước giao dịch này ông Hùng không sở hữu cổ phiếu SEA nào.

Cũng trong phiên này, có giao dịch khớp lệnh gần 25,44 triệu cổ phiếu SEA với giá khớp lệnh bình quân 15.040 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch xấp xỉ 382 tỷ đồng.

Ngay sau đó, HNX công bố thông tin ông Ngô Minh Anh, một cổ đông lớn của Seaprodex, đã bán ra toàn bộ 25.125.000 cổ phiếu SEA (tỷ lệ 20,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện cũng trong ngày 4/6. Nếu tạm tính theo giá khớp lệnh trong cùng phiên, tổng số tiền ông Ngô Minh Anh thu về gần 377 tỷ đồng.

Quay trở lại hơn 2 năm trước, giai đoạn giữa tháng 12/2017 tại Seaprodex đã diễn ra những biến động lớn về cổ đông. CTCP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong bán hết 25.125.000 cổ phiếu SEA đang sở hữu. Và người mua số cổ phần này chính là ông Ngô Minh Anh. Đây là giao dịch thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 12.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền ông Minh Anh chi ra khoảng 307 tỷ đồng.

Chấn Phong vốn có tên cũ là CTCP Nova Bắc Nam 79, là cổ đông lớn thứ 2 của SEA, đây cũng là công ty có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ ("Vũ Nhôm"). Giai đoạn đó ông Phan Văn Anh Vũ cũng bị bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Seaprodex.

Trở lại với các giao dịch liên quan, đầu tư 307 tỷ đồng vào Seaprodex, sau hai năm rưỡi, ông Ngô Minh Anh đã bán sạch số cổ phần đó, thu về khoảng 377 tỷ đồng, tương ứng số lãi ghi nhận xấp xỉ 70 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ lãi khoảng 23%.

Như vậy, ngoài ông Nguyễn Văn Hùng, hiện tại Seaprodex còn 2 cổ đông lớn khác là SCIC (63,38%) và Công ty TNHH Bất động sản Anh Tú (13,4%).

Tuy nhiên, SCIC lại đang có kế hoạch thoái vốn tại Seaprodex trong năm 2020, điều này sẽ mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư quan tâm tới doanh nghiệp này. Seaprodex vốn được giới đầu tư quan tâm bởi có quyền sử dụng đất gắn với những mảnh đất ở vị trí “kim cương” tại TP HCM.

Tài chính - Ngân hàng - Trước thềm SCIC thoái vốn, đại gia bí ẩn chi 370 tỷ gom cổ phiếu Seaprodex

Seaprodex được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ nhiều lô đất "kim cương" tại TP.HCM

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2020, Seaprodex có doanh thuần bán hàng giảm 17%, còn 229 tỷ đồng. Giá hàng bán không đổi nên lợi nhuận gộp giảm tương ứng 17%, còn 25,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay giảm mạnh 78% còn 1,2 tỷ đồng so với mức 5,5 tỷ đồng cùng kỳ 2019 giúp cho lợi nhuận từ tài chính đạt 5 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên kết đạt 50 tỷ đồng, giảm 4%. Lợi nhuận khác không đóng góp nhiều chỉ đạt 50 triệu đồng, nên lợi nhuận trước thuế của Seaprodex giảm nhẹ 1%, đạt 59,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 60,5 tỷ đồng, tăng 5%.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Seaprodex ghi nhận hơn 3,234 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Năm 2020, Seaprodex dự kiến tổng doanh thu ở mức 214,3 tỷ đồng, tổng chi phí là 154 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 60,3 tỷ đồng. Không chia cổ tức năm 2020.

Mai Hoa 

"Không còn cỏ xanh và nắng ấm", PNJ treo thưởng "khủng" cho HĐQT và lãnh đạo nếu hoàn thành kế hoạch

Thứ 4, 10/06/2020 | 17:00
Năm 2020, con gái Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung là bà Trần Ngọc Phương Thảo cũng vừa trúng cử chức vụ thành viên HĐQT doanh nghiệp này.

Hai anh em đại gia gốc Hoa Trần Kim Thành cùng rút lui khỏi công ty riêng

Thứ 4, 10/06/2020 | 10:30
Song song với việc ông Trần Lệ Nguyên bán gần như toàn bộ cổ phiếu và rút chân khỏi HĐQT công ty Chứng khoán Rồng Việt, ông Trần Kim Thành cũng đã có đơn từ nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Long sau 12 năm gắn bó.

Biệt thự dát vàng của nữ đại gia khiến Khắc Tiệp phải thốt lên "đi cả ngày không hết"

Thứ 4, 10/06/2020 | 08:00
Hoành tráng mà tinh tế, căn biệt thự của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người phải trầm trồ vì lối kiến trúc hoàng gia châu Âu sang trọng. Cô còn sở hữu cả du thuyền hạng sang và mua cả 50ha đất Đà Lạt chỉ để... trồng rau.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết “thoát hàng" hơn 250 triệu cổ phiếu ROS chỉ sau 2 tháng rời ghế Chủ tịch FLC Faros

Thứ 3, 09/06/2020 | 07:41
Tính từ khi rời chức Chủ tịch HĐQT ở FLC Faros, ông Trịnh Văn Quyết đã bán đi 256,5 triệu cổ phiếu của DN này.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Techcombank: Chúng tôi đang tìm cổ đông chiến lược nước ngoài

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:26
Ông Hồ Hùng Anh cho biết, hiện room ngoại của Techcombank là 22%, tỉ lệ này cho phép ngân hàng phát hành 10% cho cổ đông chiến lược.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.