Trưởng ban bị đồn ‘ôm’ 200 tỉ bỏ trốn: Agribank lên tiếng, Thanh tra NHNN chi nhánh Nam Định kiểm tra đột xuất

Trưởng ban bị đồn ‘ôm’ 200 tỉ bỏ trốn: Agribank lên tiếng, Thanh tra NHNN chi nhánh Nam Định kiểm tra đột xuất

Thứ 2, 28/01/2019 | 21:37
0
Trước tin đồn ông Phạm Huy Cận, Trưởng ban Tổ chức lao động và tiền lương của Agribank "ôm" 200 tỉ đồng của các đồng nghiệp bỏ trốn, Agribank đã lên tiếng.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 28/1, thông tin ông Phạm Huy Cận, Trưởng ban Tổ chức lao động và tiền lương của Agribank xin nghỉ phép từ cuối tháng 12/2018 và “ôm” theo số tiền 200 tỉ đồng của các đồng nghiệp bỏ trốn được lan truyền trên một loạt các diễn đàn, mạng xã hội facebook

Theo nguồn tin này, ông Cận (quê Nam Định) khi làm Trưởng ban Tổ chức lao động và tiền lương đã yêu cầu khoảng trên 30 giám đốc chi nhánh (là những chi nhánh chuẩn bị chia tách, mới chia tách, chi nhánh có chất lượng tín dụng xấu, thuộc diện phải kiểm điểm, có thể bị xử lý kỷ luật trong hệ thống Agribank) chuyển tiền để lo việc với số lượng tiền lên đến gần 200 tỉ đồng…

Trước tin đồn này, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó tổng giám đốc Agribank xác nhận việc ông Phạm Huy Cận có đơn xin nghỉ việc trước đó vì lý do sức khoẻ. Phía Agribank đã làm thủ tục, quy trình chấm dứt hợp đồng lao động. Bà Phượng khẳng định, thông tin này đã được thông báo công khai trên toàn hệ thống và công chúng.

Tin nhanh - Trưởng ban bị đồn ‘ôm’ 200 tỉ bỏ trốn: Agribank lên tiếng, Thanh tra NHNN chi nhánh Nam Định kiểm tra đột xuất

Về thông tin ông Cận “ôm” 200 tỉ đồng tiền huy động từ các đồng nghiệp bỏ trốn, bà Phượng cho biết đây chỉ là những tin đồn không có căn cứ. Các lá đơn tố cáo mà nặc danh cũng không đủ cơ sở để phía Agribank xác minh, trả lời.

Trước đó, ngày 28/2/2017, Agribank tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại trụ sở chính. Ông Phạm Huy Cận, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Nam Định chính thức nhận nhiệm vụ mới trên cương vị Trưởng ban Tổ chức lao động và tiền lương, kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự của ngân hàng này.

Liên quan đến vụ việc này, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, chiều ngày 28/1, ông Trần Minh Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định cho biết, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định đã ra quyết định kiểm tra đột xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Nam Định vào cùng ngày.

Theo ông Trần Minh Hùng, sau khi có thông tin ông Phạm Huy Cận bỏ trốn, đích thân ông đã có 2 buổi làm việc với lãnh đạo Agribank chi nhánh Nam Định để nắm bắt thông tin. 

“Ông Phạm Huy Cận đã chuyển công tác lên Hội sở chính Agribank từ năm 2017 nên không còn thuộc sự quản lý của chúng tôi (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định - PV). Nhưng qua nắm bắt thông tin thấy có dấu hiệu vi phạm tại Agribank chi nhánh Nam Định nên chúng tôi quyết định kiểm tra. Việc này là đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền”, ông Trần Minh Hùng nói.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định quyết định kiểm tra đột xuất về cho vay đối với cán bộ, nhân viên đang công tác tại Agribank chi nhánh Nam Định; cán bộ, nhân viên chi nhánh Nam Định dùng tài sản bảo lãnh cho người khác vay vốn tại Agribank chi nhánh Nam Định; việc vay ké của khách hàng và đơn, thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác cho vay tại Agribank chi nhánh Nam Định.

Thời kỳ kiểm tra là các khoản cho vay còn dư nợ đến thời điểm kiểm tra và trước thời kỳ kiểm tra xét thấy có liên quan. Thời gian kiểm tra là 15 ngày tại Agribank chi nhánh Nam Định, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Tin tức mới nhất vụ bảo vệ ga Sài Gòn “ôm” tiền và xe của khách biến mất

Thứ 3, 08/01/2019 | 11:27
Liên quan đến vụ bảo vệ ga Sài Gòn “ôm” tiền và xe của khách biến mất, ông Lê Toàn Trung (bảo vệ ga Sài Gòn) đã ra trình diện cơ quan công an.

Nghi can cướp ngân hàng Việt Á đốt xe phi tang, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 3, 18/12/2018 | 15:30
Cướp ngân hàng Việt Á xong, nghi phạm lên xe máy bỏ chạy về quận 2 (TP.HCM). Sau đó, đối tượng đốt chiếc xe tang vật rồi ôm tiền bỏ trốn.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.